Không chỉ đơn thuần là kim loại và ốc vít, robot giờ đây có thể được phủ làn da sống. Loại da này thậm chí còn có thể tự phục hồi và tạo ra nụ cười.
Nhịp đập khoa học

Robot ngày đáng sợ, có thể giống 'Kẻ hủy diệt' nếu được phủ làn da tự phục hồi giống người

Sơn Vân 27/06/2024 15:32

Không chỉ đơn thuần là kim loại và ốc vít, robot giờ đây có thể được phủ làn da sống. Loại da này thậm chí còn có thể tự phục hồi và tạo ra nụ cười.

Các nhà nghiên cứu tại Đại học Tokyo (Nhật Bản) vừa giới thiệu về robot hình người đáng sợ được phủ bằng da nuôi cấy từ mẫu tế bào trong phòng thí nghiệm. Nhóm nghiên cứu này cho biết họ đã có thể bắt chước các dây chằng da người bằng cách gắn liên kết mô da vào khuôn mặt 3D có lỗ và robot 2D.

Theo thông cáo báo chí, nhóm nghiên cứu hy vọng tiến bộ này sẽ "có ích cho ngành công nghiệp mỹ phẩm và giúp đào tạo các bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ".

Dù sự phát triển này có thể chứng minh là hữu ích, một số dân mạng đã phản ứng với làn da và các chuyển động trên khuôn mặt robot bằng những câu nói đùa hoặc bày tỏ sự lo ngại.

Một người dùng mạng xã hội X viết: "Bạn sẽ sống để chứng kiến những nỗi kinh hoàng do con người tạo ra vượt quá sức tưởng tượng của mình". Một người dùng X khác bình luận: "Chúng tôi không muốn điều này. Không ai muốn điều này. Hãy dừng lại đi".

Theo các nhà nghiên cứu, không giống như các vật liệu khác, da sinh học mang lại cho những robot này khả năng tự phục hồi không cần đến các yếu tố kích hoạt như nhiệt hoặc áp suất.

"Da sinh học tự phục hồi các vết rách nhỏ giống như da của chúng ta, còn các dây thần kinh và các cơ quan da khác có thể được thêm vào để sử dụng trong cảm biến", Shoji Takeuchi, giáo sư tại Đại học Tokyo dẫn đầu nghiên cứu, cho hay.

Các nhà nghiên cứu nói những kỹ thuật khác để gắn da lên bề mặt, chẳng hạn như sử dụng neo hoặc móc mini, hạn chế các bề mặt họ có thể sử dụng và dễ gây hư hại.

Thế nhưng, với "gel collagen đặc biệt để kết dính", các nhà nghiên cứu có thể áp dụng da lên bất kỳ bề mặt nào, ngay cả bề mặt cong hoặc chuyển động, chẳng hạn robot đang cười.

"Tính linh hoạt tự nhiên của da và phương pháp kết dính mạnh mẽ giúp da có thể di chuyển cùng các thành phần cơ học của robot mà không bị rách hoặc bong tróc", Shoji Takeuchi nói.

Theo các nhà nghiên cứu, bằng cách thiết kế cẩn thận các lỗ nhỏ, về cơ bản bất kỳ hình dạng bề mặt nào cũng có thể được phủ da.

Shoji Takeuchi cho biết nhóm nghiên cứu hy vọng tạo ra một loại da dày hơn và thực tế hơn bằng cách "kết hợp các tuyến mồ hôi, tuyến bã nhờn, lỗ chân lông, mạch máu, chất béo và thần kinh". Ngoài ra, ông nói thêm rằng, với việc dùng các thiết bị được gọi là bộ truyền động để bắt chước chuyển động của cơ, các nhà nghiên cứu có thể tạo ra biểu cảm giống người.

robot-ngay-dang-so-co-the-giong-ke-huy-diet-neu-duoc-boc-lan-da-tu-phuc-hoi-giong-nguoi.jpg
Các nhà nghiên cứu ở Đại học Tokyo đã tạo ra khuôn mặt 3D và robot 2D được bao phủ bởi da sống nuôi cấy trong phòng thí nghiệm - Ảnh: Getty Images

Dù vẫn còn một chặng đường dài để có thể tạo ra những robot giống hệt con người, Shoji Takeuchi và các đồng nghiệp tin rằng làn da sống có thể mang lại nhiều khả năng mới cho robot. Những robot với da trên mặt có khả năng tự phục hồi, tích hợp cảm biến và ngoại hình ngày càng giống người thật.

Họ cho biết trong bài báo của mình rằng: Nghiên cứu này giới thiệu một phương pháp để bám dính và kích hoạt các bộ phận tương đương của da bằng các neo dạng đục lỗ, có khả năng góp phần vào những tiến bộ trong ngành robot lai sinh học. Không giống các vật liệu tự phục hồi khác, cần nhiệt hoặc áp suất để kích hoạt sự bám dính tại bề mặt cắt, vật liệu tương đương da có thể tái tạo các khuyết tật thông qua sự tăng sinh tế bào mà không cần bất kỳ tác nhân nào.

Giáo sư Shoji Takeuchi nói: “Chúng tôi đã có thể mô phỏng ngoại hình con người ở một mức độ nào đó bằng cách tạo ra khuôn mặt có vật liệu bề mặt và cấu trúc giống như con người”. Mô da nhân tạo được tạo ra bằng cách lấy mẫu tế bào da người và nuôi cấy trong phòng thí nghiệm, tương tự như cách phát triển thịt nuôi cấy.

“Những tế bào da người này chủ yếu được lấy từ phần da thừa thu được trong quá trình phẫu thuật. Da nuôi cấy có thành phần giống như da người và cũng được sử dụng làm vật liệu ghép cho những người bị bỏng hoặc bị thương nặng”, theo đồng tác giả nghiên cứu Michio Kawai tại Đại học Harvard (Mỹ).

Đây chỉ là phát triển mới nhất trong lĩnh vực robot hình người, nhằm bắt chước ngoại hình và chức năng của con người, gây cảm giác đáng sợ.

Tesla đang phát triển robot Optimus mà Giám đốc điều hành Elon Musk hy vọng nó sẽ được chúng ta coi như "người bạn". Một số robot khác hoạt động trên cả bốn chân, giống như robot chó cảnh sát của hãng Boston Dynamics.

Dù bạn có thể không phải lo lắng về việc nhìn thấy da sống trên robot được sản xuất trong tương lai gần, các nhà nghiên cứu tại Đại học Tokyo ít nhất đã chứng minh rằng điều đó là khả thi.

Robot có thể giống 'Kẻ hủy diệt' khi được bọc làn da giống con người, tự phục hồi

Robot trong tương lai sẽ sớm được khoác lên mình lớp da tổng hợp giống con người, tương tự như sát thủ người máy trong loạt phim Terminator (Kẻ hủy diệt), sau khi các nhà nghiên cứu Đại học Stanford (Mỹ) vào năm ngoái phát triển ra một loại vật liệu siêu thực có khả năng tự phục hồi.

Các nhà khoa học đã nghiên cứu và phát triển các vật liệu da thuyết phục cho robot trong nhiều năm. Giáo sư Zhenan Bao của Đại học Stanford đã giới thiệu loại da điện tử tổng hợp tự phục hồi nhiều lớp đầu tiên vào năm 2012.

Hơn một thập kỷ sau, Zhenan Bao và các đồng nghiệp đã đưa nghiên cứu của họ tiến xa hơn nữa trong tương lai: Các lớp da tổng hợp giờ đây có thể tự nhận biết và căn chỉnh với nhau khi bị thương, đồng thời cho phép da tiếp tục hoạt động trong khi chữa lành.

"Chúng tôi đã đạt được điều mà tin là minh chứng đầu tiên về cảm biến màng mỏng, nhiều lớp tự động căn chỉnh lại trong quá trình chữa lành vết thương. Đây là một bước quan trọng để mô phỏng da người, vốn có nhiều lớp, tất cả lớp này sẽ tập hợp lại một cách chính xác trong quá trình chữa lành", Christopher B. Cooper, nghiên cứu sinh Đại học Stanford và đồng tác giả của nghiên cứu, nói với trang SWNS.

Theo trang SWNS, phủ lên robot trí tuệ nhân tạo (AI) làn da giống như thật có thể là xu hướng của tương lai, khiến con người cảm thấy thoải mái hơn với công nghệ như vậy.

Vật liệu này tương tự như nhân vật cyborg của nam diễn viên Arnold Schwarzenegger trong Terminator. Nhân vật này được trang bị khung xương robot bên trong, bao phủ bởi mô tế bào sống.

robot-ngay-dang-so-co-the-giong-ke-huy-diet-neu-duoc-boc-lan-da-tu-phuc-hoi-giong-nguoi1.jpg
Nhân vật trong phim Terminator được trưng bày bên trong nhà Arnold Schwarzenegger, cựu vô địch thể hình và cựu thống đốc bang California, ở nước Áo - Ảnh: Reuters

Tương tự da người, vật liệu do các nhà nghiên cứu Đại học Stanford sản xuất có thể cảm nhận được những thay đổi về nhiệt, cơ học hoặc điện xung quanh nó. Nguyên mẫu hiện tại trong nghiên cứu được thiết kế để cảm nhận áp lực.

Đồng tác giả Sam Root cho biết: "Nó mềm và có thể co giãn. Thế nhưng, nếu bạn đâm thủng, cắt hoặc chặt nó thì mỗi lớp sẽ tự chữa lành một cách có chọn lọc để khôi phục chức năng tổng thể, giống như da thật. Mỗi lớp có thể cảm nhận được áp suất, nhiệt độ và sự căng thẳng”.

Các nhà nghiên cứu đã phát triển vật liệu silicon và polypropylene glycol có thể co giãn như da người mà không bị rách, trong khi tính chất từ trường cho phép da tự định hình lại.

Propylene Glycol (viết tắt của PG) là một hợp chất hữu cơ có độ nhớt, không màu, không mùi, tan hoàn toàn trong nước và có công thức hóa học CH3CH(OH)CH2OH.

Propylene Glycol được sử dụng làm chất giữ ẩm, chất bảo quản, dung môi hoặc chất làm mềm trong nhiều loại công thức, chẳng hạn như kem, sữa dưỡng da, dầu gội đầu và nhiều loại sản phẩm chăm sóc cá nhân khác.

Khi vật liệu được làm ấm, nó sẽ mềm ra trước khi trở lại trạng thái bình thường. Nếu vật liệu bị hư hỏng, nó có thể tự phục hồi chỉ trong 24 giờ khi được làm ấm đến 158°F (70 độ C), trong khi quá trình phục hồi tương tự mất khoảng một tuần ở nhiệt độ phòng.

Đồng tác giả Renee Zhao nói: “Kết hợp với điều hướng bằng từ trường và hệ thống sưởi cảm ứng, chúng tôi có thể chế tạo các robot mềm có thể thay đổi hình dạng và cảm nhận sự biến dạng của chúng theo yêu cầu”.

Các nhà khoa học cho biết đang thực hiện nghiên cứu tiếp theo để làm cho các lớp da mỏng nhất có thể sở hữu các chức năng khác nhau, chẳng hạn như một lớp cảm nhận được sự thay đổi nhiệt độ và một lớp khác cảm nhận được áp suất.

Bài liên quan
Loạt máy tính giống robot và 6 sản phẩm đáng chú ý ở Computex 2024
Một số thông báo lớn và thú vị nhất trong ngày thứ hai tại Computex 2024.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thiết bị bay không người lái không chấp hành chế áp: Quân đội có quyền bắn hạ
16 phút trước Theo dòng thời sự
Với thiết bị bay không người lái, phương tiện bay siêu nhẹ, Bộ trưởng Phan Văn Giang cho biết trong trường hợp chế áp để hạ cánh, nếu không chấp hành thì quân đội có quyền bắn hạ để đảm bảo tính răn đe.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Robot ngày đáng sợ, có thể giống 'Kẻ hủy diệt' nếu được phủ làn da tự phục hồi giống người