Việc cắt giảm lực lượng lao động quy mô lớn tại các hãng công nghệ nổi tiếng trên toàn cầu như Tesla, Amazon, Intel và Ericsson gây ra sự lo lắng ở Trung Quốc, nơi các công ty lớn cũng tiến hành sa thải nhân viên.
Lazada Thái Lan đã lên kế hoạch thay thế giám đốc điều hành của mình, theo một nguồn tin thân cận với công ty điện tử thương mại này, trang Bangkok Post đưa tin.
X của Elon Musk đã sa thải hơn 1.000 nhân viên trên toàn cầu từ các đội chịu trách nhiệm ngăn chặn nội dung lạm dụng trực tuyến, theo số liệu mới được cơ quan giám sát trực tuyến của Úc công bố hôm 11.1.2024.
Dù đã đóng băng việc tuyển dụng ở một số khu vực, Apple vẫn chưa áp dụng biện pháp sa thải hàng loạt đang được tiến hành ở những gã khổng lồ công nghệ khác.
Danh sách công ty sa thải nhân viên hàng loạt ngày càng dài ra. Mới đây nhất là Google sa thải 12.000 người, Microsoft 10.000 người và Amazon 18.000 người.
Hầu hết nhân viên công nghệ nước ngoài ở Mỹ bị mất việc làm không thể ngồi lại và thư giãn. Họ chỉ có 60 ngày để tìm công ty mới bảo lãnh trước khi thị thực hết hạn.
Thông báo sa thải hàng loạt của Microsoft đã mở rộng sang bộ phận video game, gồm cả nhà phát triển các tựa game ăn khách như Starfield và Halo Infinite.
Trong dấu hiệu thay đổi mới nhất ở lĩnh vực công nghệ, Meta Platforms và Microsoft đang cho thuê hoặc ngừng thuê các văn phòng ở Seattle và Bellevue, hai thành phố thuộc bang Washington (Mỹ).
ByteDance, chủ sở hữu của TikTok, đã sa thải hàng trăm nhân viên thuộc nhiều bộ phận ở Trung Quốc vào cuối năm 2022 như một phần trong nỗ lực hợp lý hóa hoạt động của công ty, theo hai người quen thuộc với vấn đề này.
Meta Platforms đã sa thải hoặc kỷ luật hơn hai tá nhân viên bị cáo buộc xâm nhập và chiếm quyền kiểm soát tài khoản người dùng, tờ The Wall Street Journal đưa tin.
Meta Platforms hôm 9.11 đã trở thành công ty Mỹ mới nhất sa thải nhân sự để giảm chi phí trong bối cảnh thắt chặt chính sách tiền tệ và lo ngại về suy thoái ngày càng tăng.