Samsung có thể trả kỉ lục 80 tỉ USD cho cổ đông, SK Hynix chi 28,6 tỉ USD mua lại cổ phiếu
Samsung Electronics hôm 21/8 cho biết tổng giá trị các khoản hoàn trả cho cổ đông trong năm 2026 có thể lên tới 90.000 - 110.000 tỉ won (65,1 - 80 tỉ USD), trong đó có 30.000 tỉ won cổ tức bằng tiền mặt ở quý III.
Samsung Electronics khẳng định đây là “mức hoàn trả lớn nhất từ trước đến nay của một doanh nghiệp Hàn Quốc”.
Động thái này diễn ra trong bối cảnh Samsung Electronics đang nỗ lực bắt kịp đối thủ đồng hương SK Hynix trong lĩnh vực bộ nhớ băng thông cao (HBM).
HBM được tạo ra bằng cách xếp chồng nhiều lớp bộ nhớ DRAM phổ thông. Đây là loại bộ nhớ có tốc độ truy xuất dữ liệu rất cao, giúp các chip AI truy xuất dữ liệu nhanh hơn và thực hiện các tác vụ phức tạp hiệu quả hơn.
Cổ phiếu Samsung Electronics đã tăng khoảng 135% từ đầu năm 2026 đến nay.
Tương tự SK Hynix, Samsung Electronics đang hưởng lợi lớn từ cơn sốt AI, khi nhu cầu chip nhớ tăng mạnh. Lợi nhuận kỉ lục khiến Samsung Electronics chịu sức ép ngày càng lớn trong việc chia sẻ thành quả kinh doanh với cổ đông.
Mức 110.000 tỉ won sẽ cao hơn 5 lần kỉ lục trước đó về giá trị hoàn trả cho cổ đông của Samsung Electronics, là 20.300 tỉ won vào năm 2020.
Theo thông báo chính thức của Samsung Electronics, hội đồng quản trị ngày 21/8 đã phê duyệt kế hoạch mua lại khoảng 15.000 tỉ won cổ phiếu để phục vụ việc trả thưởng cho nhân viên. Hội đồng quản trị sẽ quyết định các khoản chi trả còn lại vào tháng 1/2027, trong đó cân nhắc phương án như trả cổ tức bằng tiền mặt; mua lại rồi hủy cổ phiếu. Nếu số cổ phiếu lưu hành giảm, phần lợi ích kinh tế tính trên mỗi cổ phiếu của các cổ đông còn lại có thể tăng lên.
Theo chính sách hoàn trả cho cổ đông giai đoạn 2024-2026, Samsung Electronics cam kết dành 50% dòng tiền tự do tích lũy trong 3 năm để hoàn trả cho cổ đông.
Trong kế hoạch nâng cao giá trị doanh nghiệp công bố hồi tháng 3, Samsung Electronics cho biết đã trả tổng cộng 19.600 tỉ won cổ tức định kì giai đoạn 2024-2025, tương đương 9.800 tỉ won mỗi năm. Năm 2025, công ty còn trả thêm 1.300 tỉ won cổ tức đặc biệt và chi 8.400 tỉ won để mua lại, hủy cổ phiếu.

Tuần này, SK Hynix cho biết sẽ mua lại và hủy 40.000 tỉ won (28,6 tỉ USD) cổ phiếu quỹ, đồng thời dành hơn 50% dòng tiền tự do tạo ra trong giai đoạn 2025-2027 để tăng mức hoàn trả cho cổ đông.
Cổ phiếu quỹ là số cổ phiếu do chính công ty phát hành mua lại từ các cổ đông trên thị trường. Sau khi mua lại, số cổ phiếu này thuộc quyền nắm giữ của công ty và không còn được tính là cổ phiếu đang lưu hành.
Lợi nhuận của Samsung tăng mạnh nhờ cơn sốt AI
Lợi nhuận của hai hãng chip nhớ lớn nhất thế giới của Hàn Quốc đều tăng vọt.
Trong quý II/2026, Samsung Electronics báo cáo lợi nhuận từ mảng chip tăng hơn 250 lần, lên 89.000 tỉ won. Cổ phiếu Samsung Electronics đã tăng 300% trong 12 tháng qua, dù giảm so với mức cao kỉ lục hồi tháng 6 do lo ngại chi tiêu cho AI có thể chậm lại.
Samsung Electronics và SK Hynix dự kiến sẽ sở hữu tổng cộng 263 tỉ USD tiền mặt ròng vào cuối năm 2026. Con số này cao hơn gấp đôi mức 102 tỉ USD tiền mặt ròng ước tính của Nvidia, hãng chip AI số 1 thế giới và là công ty có vốn hóa cao nhất hiện nay (5.250 tỉ USD).
Theo dữ liệu từ tập đoàn LSEG và tính toán của hãng tin Reuters, lượng tiền mặt ròng của Samsung Electronics và SK Hynix cũng vượt tổng lượng tiền mặt của 6 hãng công nghệ Mỹ còn lại trong nhóm Magnificent Seven.
LSEG là một tập đoàn cung cấp hạ tầng, dữ liệu và dịch vụ cho thị trường tài chính toàn cầu, có trụ sở tại London. Các mảng hoạt động của LSEG gồm dữ liệu và phân tích tài chính, chỉ số, giao dịch vốn, thanh toán bù trừ và quản trị rủi ro.
Nhóm Magnificent Seven gồm Microsoft, Nvidia, Apple, Alphabet, Amazon, Meta Platforms và Tesla. Đây là 7 doanh nghiệp có ảnh hưởng lớn nhất tới các chỉ số chứng khoán Mỹ trong nhiều năm qua.
Trong phiên giao dịch hôm 21/8, cổ phiếu Samsung tăng 3,5%, trong khi SK Hynix tăng 4,4%. Chỉ số thị trường chứng khoán Hàn Quốc tăng 0,8%.
Samsung phải cân bằng giữa chia tiền cho cổ đông và cuộc đua đầu tư AI
Bên cạnh việc tăng mạnh hoàn trả cho cổ đông, Samsung Electronics vẫn phải duy trì tốc độ đầu tư lớn để bảo vệ vị thế trong ngành bán dẫn. Công ty đang theo đuổi chiến lược trở thành doanh nghiệp cung cấp giải pháp chip AI toàn diện, kết hợp ba mảng gồm bộ nhớ, sản xuất chip theo hợp đồng và đóng gói tiên tiến.
Trong cuộc đua AI, thách thức lớn nhất của Samsung Electronics hiện nay là cải thiện vị thế trên thị trường HBM, lĩnh vực đang tăng trưởng nhanh nhờ nhu cầu từ các trung tâm dữ liệu AI.
SK Hynix hiện là nhà cung cấp HBM quan trọng nhất cho các hãng thiết kế chip AI lớn, gồm cả Nvidia. Trong khi đó, Samsung Electronics đang đẩy mạnh nghiên cứu, sản xuất thế hệ HBM mới để thu hẹp khoảng cách với đối thủ đồng hương.
Samsung Electronics cũng đang đặt cược vào việc mở rộng hệ sinh thái AI ngoài chip nhớ. Công ty cho biết sẽ tìm kiếm các thương vụ mua bán - sáp nhập trong những lĩnh vực tăng trưởng mới như robot tiên tiến, thiết bị y tế, linh kiện ô tô và hệ thống điều hòa không khí. Đây là một phần trong nỗ lực giảm sự phụ thuộc vào chu kì biến động vốn có của ngành bán dẫn.
Ngành chip nhớ vốn có tính chu kỳ cao, trong đó doanh nghiệp có thể hưởng lợi lớn khi nhu cầu tăng mạnh nhưng cũng đối mặt nguy cơ dư thừa nguồn cung khi thị trường đảo chiều.
Samsung Electronics đang vừa tăng đầu tư dài hạn cho AI, vừa mở rộng chính sách hoàn trả tiền mặt cho cổ đông. Điều này cho thấy tập đoàn điện tử lớn nhất Hàn Quốc đang cố gắng tạo thế cân bằng giữa tăng trưởng tương lai và lợi ích trước mắt của nhà đầu tư.
Động thái từ Samsung Electronics cũng phản ánh xu hướng chung của các hãng chip châu Á khi lượng tiền mặt tăng mạnh nhờ làn sóng AI. Các doanh nghiệp này đang chịu áp lực phải chứng minh rằng lợi nhuận kỷ lục từ AI không chỉ giúp mở rộng sản xuất mà còn mang lại giá trị trực tiếp cho cổ đông.