Samsung: Khách sợ thiếu bộ nhớ, đặt trước năng lực sản xuất cho năm 2027
Hai gã khổng lồ chip nhớ Hàn Quốc cảnh báo về tình trạng thiếu hụt kéo dài, với việc khách hàng của Samsung đã đặt trước năng lực sản xuất bộ nhớ cho năm 2027.
Samsung Electronics và SK Hynix đang cảnh báo về tình trạng thiếu hụt nguồn cung chip nhớ toàn cầu kéo dài và nghiêm trọng, chỉ vài tuần sau khi hai công ty Hàn Quốc tiết lộ việc tăng cường đầu tư vào nhà máy sản xuất wafer silicon tại Trung Quốc để đáp ứng nhu cầu AI đang tăng vọt.
Samsung Electronics và SK Hynix hiện là hai hãng sản xuất chip nhớ lớn nhất thế giới.
Wafer silicon là tấm vật liệu bán dẫn rất mỏng được dùng làm nền để chế tạo chip. Trong quá trình sản xuất, các mạch điện tử siêu nhỏ sẽ được khắc và tạo lớp trực tiếp lên bề mặt wafer silicon này. Sau đó, wafer silicon được cắt thành nhiều chip riêng lẻ để lắp vào các sản phẩm như chip nhớ, chip xử lý hay chip AI. Một wafer silicon có thể tạo ra hàng trăm hoặc hàng nghìn chip, tùy kích thước và độ phức tạp của từng loại.
Tỷ lệ hoàn thành đơn đặt hàng của Samsung thấp kỷ lục
Tại cuộc họp công bố kết quả kinh doanh quý I/2026 hôm 30/4, Samsung Electronics cho biết tỷ lệ hoàn thành đơn đặt hàng của họ đã giảm xuống mức “thấp kỷ lục”. Trong một động thái hiếm thấy, các khách hàng lo ngại thiếu nguồn cung đã bắt đầu đặt trước năng lực sản xuất bộ nhớ cho năm 2027, theo các lãnh đạo Samsung Electronics.
Lãnh đạo Samsung Electronics cho biết nguồn cung hiện có thấp hơn rất nhiều so với nhu cầu của khách hàng, đồng thời năng lực sản xuất sẵn sàng cho thế hệ bộ nhớ băng thông cao tiếp theo là HBM4 đã được đặt kín.
Samsung Electronics và SK Hynix vẫn là những bên hưởng lợi lớn nhất từ chu kỳ siêu tăng trưởng của bộ nhớ. Nhu cầu AI bùng nổ, đặc biệt là từ việc ứng dụng nhanh chóng các tác tử AI, đã đẩy lợi nhuận của Samsung Electronics lên mức kỷ lục.
Doanh thu quý I/2026 của Samsung Electronics tăng 69% so với cùng kỳ năm ngoái lên mức 133.900 tỉ won (90,25 tỉ USD), trong khi lợi nhuận hoạt động tăng gần gấp 8 lần lên 57.200 tỉ won.

Tác tử AI là hệ thống AI được thiết kế để tự mình quan sát môi trường, đưa ra quyết định và thực hiện hành động nhằm đạt được một mục tiêu cụ thể mà không cần con người điều khiển liên tục. Nói đơn giản, nếu chatbot chỉ “trả lời khi câu hỏi” thì tác tử AI có thể chủ động làm việc theo mục tiêu được giao, tự chia nhỏ nhiệm vụ, tự chọn công cụ và tự điều chỉnh cách làm để hoàn thành kết quả.
Cảnh báo về sự mất cân bằng cung cầu bộ nhớ của Samsung Electronics cũng tương tự như mối lo ngại từ SK Hynix, công ty đã công bố kết quả kinh doanh quý I/2026 phá kỷ lục của riêng mình tuần trước.
Doanh thu quý I/2026 của SK Hynix tăng vọt gần 200% so với cùng kỳ năm ngoái lên 52.600 tỉ won, được thúc đẩy bởi nhu cầu lâu dài với các chip nhớ tiên tiến.
Kim Woo-hyun, Giám đốc tài chính của SK Hynix, nói nhu cầu từ các khách hàng lớn đang tăng lên trên diện rộng, gồm cả HBM, DRAM và SSD dành cho doanh nghiệp, trong khi các nhà cung cấp đang phải vật lộn để tăng sản lượng.
Ông cũng nhận định chu kỳ tăng giá bộ nhớ hiện tại dự kiến sẽ kéo dài hơn các chu kỳ trong ngành trước đây.
Tình hình nguồn cung khan hiếm và môi trường giá có lợi cho nhà sản xuất dự kiến sẽ tiếp tục kéo dài, với giá chip nhớ truyền thống tăng mạnh sẽ tác động đến giá HBM trong tương lai, tập đoàn tài chính Goldman Sachs cho biết trong báo cáo nghiên cứu hôm 29/4.
Để giải quyết các hạn chế về nguồn cung bộ nhớ, Samsung Electronics và SK Hynix đang tăng mạnh chi tiêu vốn, dự kiến sẽ tăng đáng kể trong năm 2026 so với 2025. Đặc biệt, Trung Quốc đang đóng vai trò ngày càng quan trọng trong kế hoạch mở rộng sản xuất của họ.
Cuộc họp công bố kết quả kinh doanh quý I/2026 diễn ra sau khi hai công ty tiết lộ vào tháng 3 về các động thái tăng cường đầu tư vào các nhà máy sản xuất wafer tại Trung Quốc.
Samsung Electronics đã đầu tư 465,4 tỉ won vào nhà máy sản xuất chip nhớ ở thành phố Tây An trong năm 2025, tăng 67,5% so với 2024, theo báo cáo giữa tháng 3 của công ty.
SK Hynix cũng lần lượt tăng chi tiêu lên 581,1 tỉ won và 440,6 tỉ won tại các nhà máy ở thành phố Vô Tích và Đại Liên.
Trong khi đó, Samsung Electronics được cho là đang xem xét tái cấu trúc toàn diện hoạt động kinh doanh tại Trung Quốc, tập trung hơn vào các đơn vị bán dẫn và smartphone, đồng thời có thể rút khỏi các mảng như thiết bị gia dụng và màn hình, hãng truyền thông Yicai đưa tin đầu tháng 4, trích dẫn các nguồn tin giấu tên trong ngành.
Các hãng chip nhớ Trung Quốc và Mỹ cũng hưởng lợi
Ngoài Hàn Quốc, các nhà sản xuất chip nhớ khác tại Trung Quốc và Mỹ cũng chứng kiến doanh thu tăng mạnh trong chu kỳ siêu tăng trưởng.
GigaDevice, công ty Trung Quốc sản xuất bộ nhớ flash, chứng kiến doanh thu và lợi nhuận quý I/2026 tăng lần lượt 119% và 523% so với cùng kỳ năm ngoái.
Trong khi đó, công ty lưu trữ dữ liệu Seagate Technology (Mỹ) báo cáo doanh thu quý I/2026 đạt 3,11 tỉ USD.