Samsung Electronics hôm 30.4 cho biết dự kiến ​​nhu cầu về trí tuệ nhân tạo (AI) sẽ tăng mạnh trong nửa cuối năm 2024, thúc đẩy doanh số chip nhớ và thiết bị công nghệ, sau khi báo cáo lợi nhuận hoạt động quý 1/2024 tăng hơn 10 lần so với cùng kỳ năm trước.
Thế giới số

Samsung: Lợi nhuận hoạt động quý 1/2024 tăng hơn 10 lần, AI sẽ thúc đẩy doanh số chip nhớ

Sơn Vân 30/04/2024 10:55

Samsung Electronics hôm 30.4 cho biết dự kiến ​​nhu cầu về trí tuệ nhân tạo (AI) sẽ tăng mạnh trong nửa cuối năm 2024, thúc đẩy doanh số chip nhớ và thiết bị công nghệ, sau khi báo cáo lợi nhuận hoạt động quý 1/2024 tăng hơn 10 lần so với cùng kỳ năm trước.

Doanh số chip nhớ của Samsung Electronics đã tăng gần gấp đôi trong quý 1/2024 so với cùng kỳ năm 2023 khi giá tăng mạnh nhờ sự bùng nổ của AI, sau một đợt suy thoái nghiêm trọng.

Samsung Electronics cho biết: “Trong nửa cuối năm 2024, tình hình kinh doanh dự kiến sẽ vẫn tích cực với nhu cầu, chủ yếu xoay quanh AI tạo sinh, vẫn duy trì mạnh mẽ, bất chấp những biến động liên tục liên quan đến xu hướng kinh tế vĩ mô và các vấn đề địa chính trị”.

Cổ phiếu Samsung Electronics tăng 1,6% trong phiên giao dịch buổi sáng 30.4, vượt trội so với mức tăng 0,5% của chỉ số chuẩn KOSPI ở Hàn Quốc.

Chỉ số KOSPI (Korea Composite Stock Price Index) là thước đo cho tình hình chung của thị trường chứng khoán Hàn Quốc. Được ví như S&P 500 của Mỹ, KOSPI theo dõi giá trị tất cả cổ phiếu phổ thông được niêm yết trên Sàn Giao dịch Chứng khoán Hàn Quốc (KOSDAQ).

Samsung Electronics, nhà sản xuất chip nhớ và tivi lớn nhất thế giới, thông báo lợi nhuận hoạt động trong quý 1/2024 đã tăng lên 6.600 tỉ won (4,8 tỉ USD) từ mức 640 tỉ won ở cùng kỳ năm 2023, tức hơn 10 lần.

Điều đó phù hợp với ước tính vào đầu tháng 4 của Samsung Electronics là 6.600 tỉ won. Đây là lợi nhuận hoạt động cao nhất của tập đoàn điện tử Hàn Quốc kể từ quý 3/2022.

Samsung Electronics cho biết doanh thu quý 1/2024 tăng 13% lên 71.900 tỉ won, trong đó doanh thu chip nhớ tăng 96% lên 17.490 tỉ won. Điều này củng cố cho sự phục hồi của Samsung Electronics sau đợt suy thoái chip nhớ chưa từng có, do nhu cầu yếu sau đại dịch với các thiết bị sử dụng chip.

samsung-loi-nhuan-hoat-dong-quy-1-2024-tang-hon-10-lan-ai-se-thuc-day-doanh-so-chip-nho.jpeg
Samsung Electronics dự kiến ​​nhu cầu về AI sẽ tăng mạnh trong nửa cuối năm 2024, thúc đẩy doanh số chip nhớ và thiết bị công nghệ - Ảnh: Internet

Lợi nhuận của bộ phận chip nhớ tăng mạnh

Bộ phận chip là mảng kinh doanh mang lại nhiều lợi nhuận nhất cho Samsung Electronics, từng chiếm 2/3 lợi nhuận hoạt động của công ty. Trong quý 1/2024, bộ phận này đã đạt lợi nhuận 1.910 tỉ won từ khoản lỗ 4.580 tỉ won cùng kỳ năm trước.

Bộ phận kinh doanh chip nhớ của Samsung Electronics báo lãi lần đầu tiên kể từ quý 3/2022 do khách hàng mua linh kiện này nhiều, vì dự đoán giá sẽ còn tăng cao hơn nữa trong tương lai.

Theo nhà cung cấp dữ liệu TrendForce, giá chip flash NAND dùng để lưu trữ dữ liệu đã tăng từ 23% đến 28% trong quý 1/2024 so với quý 4/2023, còn giá chip DRAM sử dụng trong các thiết bị công nghệ tăng khoảng 20%.

SK Hynix (đối thủ cùng quê hương của Samsung Electronics) kỳ vọng thị trường chip nhớ sẽ phục hồi hoàn toàn theo nhu cầu AI khi hãng công bố lợi nhuận quý 1/2024 cao nhất trong gần 2 năm.

Samsung Electronics cho biết đã bắt đầu sản xuất hàng loạt chip nhớ băng thông cao (HBM) mới nhất trong tháng 4 này để sử dụng trong các chipset AI tạo sinh, được gọi là HBM3E 8 lớp, khi hãng tìm cách tận dụng sự bùng nổ AI từng mang lại lợi ích cho các đối thủ của mình.

Tập đoàn lớn nhất Hàn Quốc thông báo có kế hoạch bắt đầu sản xuất phiên bản HBM3E 12 lớp trong quý 2/2024.

Cổ phiếu Samsung Electronics từng tăng giá mạnh sau khi nhận được sự ủng hộ của Jensen Huang (Giám đốc điều hành Nvidia) hồi tháng 3, làm tăng kỳ vọng về thỏa thuận cung cấp HBM cho Nvidia vào cuối năm 2024. Điều đó sẽ giúp Samsung Electronics có chỗ đứng quan trọng trong cuộc chiến với SK Hynix (ước tính chiếm 90% thị phần trong phiên bản HBM mới nhất).

Trong quý 1/2024, hoạt động kinh doanh thiết bị di động của Samsung Electronics đạt lợi nhuận hoạt động 3.510 tỉ won, giảm so với mức 3.940 tỉ won cùng kỳ năm trước. Chi phí gia tăng, gồm cả giá chip nhớ tăng, làm giảm tỷ suất lợi nhuận từ dòng smartphone Galaxy S24 được bán ra vào quý 1/2024.

Dữ liệu từ công ty nghiên cứu IDC cho thấy doanh số smartphone toàn cầu đã tăng 7,8% lên 289,4 triệu chiếc trong quý 1/2024, với Samsung Electronics chiếm 20,8% thị phần, giành vị trí nhà sản xuất điện thoại hàng đầu từ Apple.

Doanh số iPhone của Apple đã giảm khoảng 10% trong quý 1/2024 do bị ảnh hưởng bởi sự cạnh tranh ngày càng gay gắt từ các nhà sản xuất smartphone Android.

Sự sụt giảm doanh số mạnh của nhà sản xuất iPhone diễn ra sau kết quả kinh doanh tốt trong quý 4/2023 khi vượt Samsung Electronics để trở thành nhà sản xuất smartphone số 1 thế giới.

Trong quý 1/2024, Apple trở lại vị trí thứ hai với 17,3% thị phần, khi các thương hiệu Trung Quốc tăng trưởng doanh số smartphone.

Xiaomi, một trong những nhà sản xuất điện thoại thông minh hàng đầu Trung Quốc, đứng thứ ba thế giới với thị phần 14,1% trong quý 1/2024.

Ra mắt dòng Galaxy S24 vào đầu năm nay, Samsung Electronics đã xuất xưởng hơn 60 triệu smartphone trong quý 1/2024.

Nhà cung cấp dữ liệu Counterpoint cho biết doanh số toàn cầu của dòng Galaxy S24 đã tăng 8% so với dòng Galaxy S23 trong ba tuần đầu tiên có mặt.

Theo IDC, trong quý 1/2024, Apple đã xuất xưởng 50,1 triệu iPhone, giảm so với mức 55,4 triệu chiếc cùng kỳ năm ngoái. Doanh số iPhone ở Trung Quốc đã giảm 19% trong quý 1/2024, thành tích tồi tệ nhất kể từ năm 2020, khi sự thống trị của Apple ở phân khúc cao cấp phải đối mặt với áp lực từ Huawei.

Thị phần của Apple ở Trung Quốc, thị trường smartphone lớn nhất thế giới, đã giảm xuống 15,7% trong quý 1/2024 từ mức 19,7% cùng kỳ năm trước, chỉ hơn Huawei chút ít (15,5%). Theo công ty nghiên cứu Counterpoint, doanh số smartphone của Huawei tại Trung Quốc tăng đến 70% trong quý 1/2024.

Vivo và Honor hiện hai hãng smartphone đứng đầu về thị phần ở Trung Quốc, với lần lượt là 17,4% và 16,1%.

Samsung được Mỹ tài trợ 6,4 tỉ USD để sản xuất chip

Hôm 15.4, Bộ Thương mại Mỹ thông báo chính quyền Biden sẽ trao khoản tài trợ 6,4 tỉ USD cho Samsung Electronics để mở rộng cơ sở sản xuất chip của họ ở miền trung bang Texas (Mỹ). Đây như một phần trong nỗ lực rộng lớn hơn nhằm mở rộng sản xuất chip của Mỹ.

Theo hãng tin Reuters, các quan chức chính quyền Biden nói với phóng viên rằng khoản tài trợ từ Đạo luật Chips and Science (chip và khoa học) năm 2022 sẽ thúc đẩy sản xuất chip cho ngành hàng không vũ trụ, quốc phòng và ô tô, đồng thời tăng cường an ninh quốc gia.

Lael Brainard, Cố vấn Kinh tế Quốc gia tại Nhà Trắng, cho biết: “Sự trở lại của lĩnh vực sản xuất chip tiên tiến hàng đầu với Mỹ là một chương mới quan trọng trong ngành bán dẫn của chúng ta”.

Gina Raimondo (Bộ trưởng Thương mại Mỹ) cho biết khoản tài trợ cho Samsung Electronics sẽ hỗ trợ hai cơ sở sản xuất chip, một trung tâm nghiên cứu và một cơ sở đóng gói.

Bà Gina Raimondo nói khoản tài trợ cũng sẽ cho phép Samsung Electronics mở rộng cơ sở bán dẫn ở thành phố Austin, bang Texas.

“Những khoản đầu tư này sẽ cho phép Mỹ một lần nữa dẫn đầu thế giới, không chỉ về thiết kế chất bán dẫn, lĩnh vực mà chúng tôi đang dẫn đầu, mà còn trong lĩnh vực sản xuất, đóng gói tiên tiến cũng như nghiên cứu và phát triển”, Bộ trưởng Thương mại Gina Raimondo tuyên bố.

Theo các quan chức chính quyền Biden cấp cao, Samsung Electronics dự kiến sẽ đầu tư khoảng 45 tỉ USD vào việc xây dựng và mở rộng các cơ sở sản xuất ở Texas cho đến cuối thập kỷ này.

Bài liên quan
Thẩm phán tuyên bố công ty Trung Quốc không trộm dữ liệu độc quyền của hãng chip nhớ số 1 Mỹ
Hãng sản xuất chip Fujian Jinhua Integrated Circuit (Trung Quốc) đã được thẩm phán Mỹ xóa khỏi cáo buộc gián điệp kinh tế. Đây là một thất bại cho chiến dịch của Bộ Tư pháp Mỹ nhằm chống lại việc nước ngoài đánh cắp tài sản trí tuệ.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo là tài nguyên vô tận
5 giờ trước Khoa học - công nghệ
Theo Thủ tướng Phạm Minh Chính, KH-CN, đổi mới sáng tạo là nguồn tài nguyên vô tận, không gian phát triển vô hạn và có thể xuất phát từ những ý tưởng đơn giản nhất.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Samsung: Lợi nhuận hoạt động quý 1/2024 tăng hơn 10 lần, AI sẽ thúc đẩy doanh số chip nhớ