Sân bay Nội Bài sẽ mở cửa lại từ 15 giờ ngày 18.7. Vì vậy, nhiều chuyến bay sẽ được thay đổi lộ trình.

Sân bay Nội Bài chính thức mở cửa trở lại từ 15 giờ chiều nay

Tuyết Nhung | 18/07/2023, 16:36

Sân bay Nội Bài sẽ mở cửa lại từ 15 giờ ngày 18.7. Vì vậy, nhiều chuyến bay sẽ được thay đổi lộ trình.

Sau khi bão số 1 đổ bộ vào đất liền và suy yếu, chiều 18.7, Cảng vụ Hàng không miền Bắc đã quyết định mở cửa khai thác trở lại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài.

Theo quyết định, thời gian mở cửa khai thác trở lại từ 15 giờ ngày 18.7 do điều kiện thời tiết đảm bảo khai thác phục vụ hoạt động bay; phương tiện, trang thiết bị, cơ sở hạ tầng đảm bảo các điều kiện phục vụ khai thác bình thường.

Hãng hàng không Vietnam Airlines cũng vừa cho biết sẽ điều chỉnh một số chuyến bay quốc tế đến và đi từ Hà Nội trong ngày 18.7, chủ yếu khởi hành sớm hơn so với thông báo lùi giờ khởi hành đã công bố tối 17.7.

chuyen-bay.jpg

Cụ thể, hãng hàng không Vietnam Airlines sẽ triển khai giờ khởi hành mới (giờ địa phương) với các chuyến bay trong ngày 18.7 như sau: chặng Singapore - Hà Nội: VN660 khởi hành lúc 16 giờ 5 phút, VN662 khởi hành lúc 15 giờ 50 phút; chặng Băng Cốc - Hà Nội và chiều ngược lại: VN610 khởi hành lúc 17 giờ, VN619 lúc 18 giờ 35 phút, VN618 lúc 21 giờ 30 phút, VN615 lúc 20 g; chặng Hà Nội - Kuala Lumpur và chiều ngược lại: VN681 khởi hành lúc 18 giờ 25 phút, VN680 khởi hành lúc 23 giờ 30 phút; chặng Hà Nội - Mumbai và chiều ngược lại: VN973 khởi hành lúc 18 giờ 20 phút, VN972 khởi hành lúc 23 giờ 10 phút; chặng Incheon - Hà Nội: VN417 khởi hành lúc 18 giờ 10 phút; chặng Busan - Hà Nội: VN427 khởi hành lúc 18 giờ 5 phút.

Chặng Narita - Hà Nội: VN311 khởi hành lúc 15 giờ; chặng Osaka - Hà Nội: VN331 khởi hành lúc 17 giờ 25 phút; chặng Nagoya - Hà Nội: VN347 khởi hành lúc 15 giờ 15 phút; chặng Fukuoka - Hà Nội: VN357 khởi hành lúc 16 giờ 20 phút; chặng Hà Nội - Quảng Châu và chiều ngược lại: VN506 khởi hành lúc 18 giờ 20 phút, VN507 lúc 22 giờ 20 phút; chặng Hồng Kông - Hà Nội: VN593 khởi hành lúc 19 giờ 50 phút; Chặng Hà Nội - Đài Bắc: VN578 khởi hành lúc 18 giờ 10 phút. Trong ngày 19.7, VN614 từ Băng Cốc đi Hà Nội có giờ khởi hành lúc 0 giờ 10 phút.

"Vietnam Airlines sẽ tiếp tục theo dõi tình hình thời tiết và cập nhật trong các bản tin tiếp theo. Ảnh hưởng của cơn bão số 1 có thể kéo dài, hãng khuyến nghị hành khách đang có kế hoạch bay trong thời gian này thường xuyên theo dõi, cập nhật tình hình thời tiết và thông tin từ Vietnam Airlines", thông báo của Vietnam Airlines cho biết.

Trước đó, để phòng chống tránh bão số 1, Cảng hàng không quốc tế Nội Bài đã triển khai nhiều phương án ứng phó như siết chặt công tác trực điều hành tại các đơn vị; theo dõi sát sao diễn biến cơn bão; dừng tất cả các hoạt động thi công, sửa chữa trong khu bay; tăng cường công tác kiểm tra tất cả các vị trí, đặc biệt các vị trí trọng yếu; đảm bảo hoàn tất việc khơi thông cống rãnh, mướt thoát nước trong khu bay tránh ngập úng cục bộ; chằng néo tàu bay, phương tiện, trang thiết bị phục vụ mặt đất.

Cảng cũng chỉ đạo các đơn vị thi công trong khu bay quản lý vật liệu, phương tiện, trang thiết bị thi công, ngăn ngừa gió thổi lên các vị trí phục vụ bay; chủ động điều hành vị trí đỗ máy bay; kịp thời giải đáp thông tin cho hành khách đối với các chuyến bay bị ảnh hưởng do bão; chỉ đạo lực lượng phòng chống thiên tai, cứu nạn cứu hộ các đơn vị trực thuộc túc trực tại vị trí 24/24 giờ... sẵn sàng ứng phó, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người và phương tiện trên sân đỗ máy bay...

Cục Hàng không Việt Nam đã ra hai Công điện gửi các đơn vị có liên quan về công tác chủ động phòng, chống cơn bão số 1. Trong đó, Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam Đinh Việt Thắng yêu cầu các hãng hàng không cần quán triệt người lái tuân thủ các nguyên tắc an toàn trước và sau bão, chuẩn bị trước chuyến bay đi, đến cảng hàng không quốc tế Nội Bài, Vân Đồn, Cát Bi, tính toán lượng dầu, chọn sân bay dự bị từ Vinh, Đà Nẵng… trở vào, tùy theo loại tàu bay.

Liên quan đến kế hoạch bay, Cục trưởng giao Phòng Vận tải hàng không, các hãng Hàng không, các đơn vị liên quan bố trí trực 24/24 giờ, giải quyết ngay đề xuất điều chỉnh lịch bay của các hãng do ảnh hưởng của bão.

Các cảng hàng không quốc tế Vân Đồn, Cát Bi cần di chuyển các tàu bay có kế hoạch đỗ tại cảng hàng không quốc tế Vân Đồn, Cát Bi (trừ trường hợp bất khả kháng) đến các cảng hàng không khác.

Bài liên quan
Vụ ‘chuyến bay giải cứu’: Lời khai về ‘mấy tháng cuối bị vấy bẩn’ của cựu cán bộ công an
Bị cáo Trần Văn Dự bị xác định phải chịu trách nhiệm hình sự tổng số tiền 7,6 tỉ đồng.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Du lịch xanh lên ngôi
9 giờ trước Văn hóa
Xu hướng du lịch xanh trong những năm gần đây ngày càng "lên ngôi", được nhiều du khách trong và ngoài nước quan tâm.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Sân bay Nội Bài chính thức mở cửa trở lại từ 15 giờ chiều nay