Các sân bay dự kiến sẽ đón hơn 1,5 triệu lượt khách đi lại trong dịp nghỉ lễ 30.4-1.5 nên đã xây dựng kỹ phương án nhằm đảm bảo sự đi lại thuận tiện, an toàn.
Còn khoảng hơn nửa tháng nữa là đến kỳ nghỉ lễ 30.4 và 1.5, hiện nay nhiều phương tiện di chuyển như máy bay, xe khách... đã tăng giá vé, tăng chuyến để phục vụ nhu cầu của người dân.
Hãng Reuters đưa tin vào ngày 11.4, nhiều hãng cùng hội đoàn hàng không Mỹ gửi thư kêu gọi chính quyền Tổng thống Joe Biden tạm ngừng cấp phép tăng chuyến bay giữa nước này với Trung Quốc.
Trong khi các hãng hàng không khẩn trương bổ sung máy bay thì đường sắt cũng tăng cường chạy thêm các đoàn tàu để phục vụ người dân đi lại dịp nghỉ lễ 30.4 - 1.5.
Hôm nay (16.2), sân bay Tân Sơn Nhất tiếp tục lập cột mốc kỷ lục mới với 151.000 hành khách. Dù cả nước đã bước vào những ngày làm việc đầu tiên của năm mới, song lượng khách qua sân bay vẫn chưa hạ nhiệt.
Ngày 5.2 (tức 26 Tết), hai sân bay đông đúc nhất cả nước là Tân Sơn Nhất và Nội Bài đều đông nghẹt người về quê ăn Tết, tình trạng các chuyến bay bị chậm vẫn diễn ra.
Thời tiết sương mù, mây thấp ở các sân bay khu vực phía Bắc sẽ kéo dài đến ngày 29 tết, vì vậy các hãng hàng không cần có phương án phục vụ hành khách.
Từ ngày 1.2, sân bay Nội Bài chính thức triển khai áp dụng mô hình phối hợp ra quyết định (A-CDM) cho tất cả chuyến bay nội địa và quốc tế đi/đến, giúp hạn chế tình trạng chậm chuyến, bay vòng chờ.
Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu các tỉnh chỉ đạo tăng tần suất, thời gian xe buýt đến sân bay, đặc biệt vào ban đêm để phục vụ khách các chuyến bay đêm dịp Tết.