Các đơn vị sản xuất tại tỉnh Quảng Đông dự báo triển vọng đơn hàng xuất khẩu trong nửa cuối năm 2021 sẽ khó khăn vì khâu vận chuyển gặp vấn đề và dịch COVID-19 tái bùng phát trên địa bàn.

Sản xuất và xuất khẩu tại miền nam Trung Quốc lao đao do dịch COVID-19

Cẩm Bình | 05/06/2021, 16:38

Các đơn vị sản xuất tại tỉnh Quảng Đông dự báo triển vọng đơn hàng xuất khẩu trong nửa cuối năm 2021 sẽ khó khăn vì khâu vận chuyển gặp vấn đề và dịch COVID-19 tái bùng phát trên địa bàn.

Tình trạng tắc nghẽn nghiêm trọng ở cảng Diêm Điền (TP.Thẩm Quyến) đã lan sang cảng Nam Sa (TP.Quảng Châu) sau khi giới chức y tế tỉnh Quảng Đông ghi nhận vài ca nhiễm không triệu chứng liên quan đến hoạt động vận chuyển hàng hóa quốc tế vào cuối tháng trước.

Diêm Điền cùng Nam Sa là 2 cảng thương mại bận rộn bậc nhất thế giới, lượng hàng hóa vận chuyển hằng năm thường đạt hơn 30 triệu TEU (đơn vị đo lường sức chứa lấy chuẩn là container 20 feet).

Thương nhân Jason Ding chuyên xuất khẩu linh kiện ô tô sang Đông Phi cho biết: “Chúng ta nhận thấy cảng Nam Sa tắc nghẽn tại khu bốc dỡ - cất giữ hàng, và tàu chậm trễ, mức độ trễ lên đến 1 - 2 tuần, thậm chí lâu hơn. Tình hình trở nên khó lường do dịch COVID-19 tại Quảng Đông ngày một nghiêm trọng. Chi phí vận chuyển mỗi container 20 feet đến Tanzania đã tăng từ 1.800 USD (tháng 4) lên 3.600 USD, chúng tôi nghĩ sắp tới sẽ tăng nữa. Ngoài ra tỷ giá hối đoái còn đặc biệt khó dự báo. Tất cả đem lại rủi ro lớn cho chúng tôi”.

“Ngành chúng tôi kinh doanh cạnh tranh rất khốc liệt. Chúng tôi không dám nêu đề xuất tăng giá với khách hàng khi các đối thủ chưa làm vậy. Tôi dự định chậm nhận đơn hàng mới và chờ đợi”, thương nhân Ding nói thêm.

xt5rvy6rw5oyljyym3fwzl73fy.jpg
Cảng Diêm Điền không thể hoạt động hết công suất vì dịch bệnh diễn biến phức tạp - Ảnh: Reuters

Chủ yếu xử lý, vận chuyển hàng sang Âu - Mỹ, cảng Diêm Điền trong quá khứ từng phân phối gần 90% lượng hàng xuất khẩu của Thẩm Quyến thông qua khoảng 100 tuyến vận tải. Tình trạng tắc nghẽn ở cảng ảnh hưởng đến nhiều chuỗi cung ứng toàn cầu.

Diêm Điền hiện tồn đọng hơn 20.000 container cần dỡ, với 40 tàu hàng còn neo đậu ngoài khơi. Một phần cảng vẫn ngừng hoạt động nên nơi đây hiện chỉ tiếp nhận khoảng 5.000 container/ngày. Mọi hoạt động tại khu vực phía tây Diêm Điền tiếp tục bị đình chỉ cho đến khi có thông báo mới, hãng vận tải Đan Mạch Maersk cho biết.

Hãng Maersk hôm 3.6 thông báo tình hình càng xấu đi vì Thẩm Quyến phát hiện thêm nhiều ca nhiễm nữa: “Do loạt biện pháp phòng dịch đang được thực hiện, tắc nghẽn và chậm trễ tại cảng Diêm Điền sẽ có thể kéo dài 14 ngày”.

Hãng tàu Thụy Sĩ MSC đánh giá năng suất hoạt động tổng thể của Diêm Điền đang bị ảnh hưởng xấu, tắc nghẽn và chậm trễ kéo dài khoảng 1 tuần.

Người đứng đầu Viện Quan sát - Nghiên cứu xã hội đương đại Trung Quốc (ICO) Lưu Khai Minh cho biết: “Một số khách hàng phàn nàn do chi phí vận chuyển cao, nguồn cung đá xây dựng từ Trung Quốc nay còn đắt hơn nguồn cung từ châu Âu. Quan chức địa phương phụ trách chống dịch Hứa Cương thừa nhận năng suất hoạt động cảa Diêm Điền hiện chỉ bằng 1/7 mức thông thường.

Theo thương nhân Kevin Huang tại TP.Quảng Châu, nhiều nhà xuất khẩu hàng gia dụng và phần cứng máy tính đều dự báo đơn hàng trong nửa cuối năm sẽ giảm. Tỷ giá hối đoái biến động bất thường, giá nguyên liệu lẫn chi phi vận chuyển tăng đột ngột buộc họ phải hủy một số đơn hàng. Số đơn hàng này có thể được chuyển sang các nước Nam Á.

gz01.jpg
Quảng Đông - tỉnh đứng đầu về kinh tế của Trung Quốc hứng chịu làn sóng COVID-19 mới - Ảnh: SCMP

Làn sóng dịch bệnh mới nhất xảy ra tại Quảng Đông - tỉnh đông dân nhất và cũng là tỉnh đứng đầu về kinh tế của Trung Quốc từ cuối tháng 5. Đến nay tỉnh đã ghi nhận hơn 70 ca nhiễm COVID-19, phần lớn mắc biến thể vi rút phát hiện ở Anh và ở Ấn Độ.

Bài liên quan
Ông Biden ký luật cấm TikTok, các công ty Mỹ có thể trở thành mục tiêu trả đũa của Trung Quốc
Sau khi Tổng thống Joe Biden ký ban hành luật có thể loại TikTok khỏi thị trường Mỹ, Trung Quốc phải quyết định cách tốt nhất để trả đũa việc công ty đáng giá nhất của mình bị tấn công.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội Việt Nam gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 1: Những điểm sáng và thành tựu nổi bật
Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu suy giảm, nhờ sự phối hợp kịp thời, chặt chẽ, hiệu quả của các cơ quan trong hệ thống chính trị, sự điều hành chủ động, linh hoạt, quyết liệt của Chính phủ, sự đoàn kết, tin tưởng, ủng hộ của nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp... tình hình kinh tế - xã hội nước ta năm 2023 đã phục hồi ổn định, sang năm 2024 càng phát triển. Trong loạt bài này, chúng tôi xin đề cập tới hiện trạng kinh tế - xã hội đất nước và triển vọng trong năm 2024.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Sản xuất và xuất khẩu tại miền nam Trung Quốc lao đao do dịch COVID-19