Sau cú ngã của Minh Triệu: Sự kiện giải trí cần trật tự tác nghiệp
Sự cố Minh Triệu bị người cầm máy va ngã tại thảm đỏ "Mesdames - Thanh Sắc" cho thấy yêu cầu cấp thiết về phân khu, kiểm soát đội ngũ tác nghiệp ở các sự kiện giải trí.
Tối 16/6, buổi công chiếu Mesdames - Thanh Sắc diễn ra tại TP.HCM với sự tham dự của nhiều nghệ sĩ. Sau sự kiện, các đoạn video từ thảm đỏ lan truyền trên mạng xã hội khiến Minh Triệu trở thành tâm điểm bàn tán. Bên cạnh tranh luận về trang phục và luồng di chuyển, khoảnh khắc cô bị va ngã cho thấy một vấn đề quen thuộc: thảm đỏ đang quá đông người cầm máy, nhưng quy tắc di chuyển chưa đủ chặt.
Với một sự kiện giải trí, thảm đỏ không chỉ là nơi nghệ sĩ xuất hiện trước ống kính. Đó còn là không gian làm việc của báo chí, nhiếp ảnh gia, ê-kíp truyền thông chính thức và nhiều nhóm nội dung số. Khi tất cả cùng đứng trong một khu vực hẹp, mỗi bước lùi, mỗi cú xoay máy, mỗi lần chen vào khung hình đều có thể tạo ra va chạm hoặc làm hỏng khoảnh khắc của người khác.
Sự cố người mẫu Minh Triệu bị một người cầm máy va trúng và ngã tại thảm đỏ buổi ra mắt phim Mesdames - Thanh Sắc không chỉ là một tình huống ngoài ý muốn. Nó đặt lại câu hỏi về cách tổ chức khu vực tác nghiệp tại các sự kiện văn hóa, giải trí, nơi ngày càng có nhiều nhóm cùng tham gia ghi hình, chụp ảnh và sản xuất nội dung.
Sự kiện giải trí cần trật tự tác nghiệp
Trong nhiều sự kiện lớn hiện nay, ban tổ chức thường bố trí team media nội bộ để quay phim, chụp ảnh và sản xuất tư liệu chính thức. Đây là nhu cầu chính đáng. Sự kiện cần hình ảnh đẹp để truyền thông sau chương trình. Tuy nhiên, sự chính đáng của nhiệm vụ không đồng nghĩa với quyền di chuyển tùy tiện.
Không hiếm cảnh phóng viên được mời đến phải xếp hàng, chờ lượt, nhường nhau từng góc máy để giữ trật tự. Trong lúc đó, một số thành viên media nội bộ lại đi ngang, đi dọc, chắn trực diện ống kính báo chí. Có người vừa quay vừa lùi, vừa xoay máy vừa tiến sát nghệ sĩ, nhưng thiếu quan sát phía sau. Một thao tác tưởng nhỏ có thể phá hỏng khoảnh khắc chỉ diễn ra trong vài giây.

Bên cạnh team media là TikToker, Facebooker, YouTuber, KOL, KOC và khách mời tự cầm điện thoại, máy quay nhỏ, gimbal hoặc máy ảnh. Nhiều người di chuyển liên tục, chao qua chao lại như bươm bướm trên thảm đỏ. Ai cũng muốn có góc riêng. Ai cũng muốn đăng nhanh. Nhưng khi mỗi người chỉ nghĩ đến sản phẩm của mình, không gian chung rất dễ mất trật tự.
Sự phát triển của truyền thông đa nền tảng là xu thế tất yếu trong thời công nghệ. Một clip ngắn trên TikTok, một livestream trên Facebook hay một video hậu trường trên YouTube đều có thể giúp phim, chương trình hoặc thương hiệu lan tỏa mạnh hơn. Nhưng khi các nhóm nội dung cùng đổ về thảm đỏ mà không được đặt trong một quy tắc chung, không gian tác nghiệp rất dễ biến thành nơi tranh chỗ, tranh góc và tranh khoảnh khắc.
Team media không phải vùng đặc quyền
Team media của ban tổ chức có nhiệm vụ ghi lại những hình ảnh tốt nhất của sự kiện. Nhưng một ê-kíp chuyên nghiệp không chỉ được đánh giá bằng clip đẹp, ảnh đẹp hay tốc độ đăng tải. Sự chuyên nghiệp còn nằm ở cách họ tôn trọng không gian tác nghiệp của người khác.
Báo chí được mời đến sự kiện không phải để đứng cho đủ danh sách. Phóng viên có nhiệm vụ đưa tin, ghi nhận thông tin, chụp ảnh, phỏng vấn và chuyển tải câu chuyện đến công chúng qua kênh báo chí chính thống. Một bức ảnh riêng, một khoảnh khắc không trùng lặp, một góc hình có giá trị có thể làm tăng chất lượng bài viết.
Trong thực tế, nhiều phóng viên từng gặp cảnh vừa đưa máy lên, canh khung và bấm nét thì có người trong team media hoặc một người làm nội dung mạng xã hội đi ngang qua trước ống kính. Một khoảnh khắc đắt giá của nghệ sĩ có thể biến mất chỉ vì một bước chân thiếu quan sát. Nếu tình trạng này lặp lại, chất lượng tác nghiệp bị ảnh hưởng, còn hình ảnh sự kiện cũng trở nên thiếu chuyên nghiệp.
Từ góc độ khách mời, sự hỗn loạn ở thảm đỏ còn tạo ra rủi ro an toàn. Nghệ sĩ thường phải di chuyển trong trang phục cầu kỳ, giày cao, ánh sáng mạnh, nhiều ống kính và tiếng gọi từ nhiều hướng. Một người cầm máy lùi lại mà không nhìn, một nhóm chen vào để bắt góc gần, hoặc một lối đi bị thu hẹp đều có thể dẫn đến va chạm.
Cần quy tắc rõ cho người cầm máy
Các đơn vị tổ chức sự kiện cần nhìn thảm đỏ như một khu vực tác nghiệp có rủi ro, không chỉ là không gian trang trí. Việc phân khu phải rõ từ đầu: Khu báo chí, khu media nội bộ, khu dành cho người làm nội dung mạng xã hội, lối di chuyển của nghệ sĩ và lối thoát khi phát sinh sự cố.
Team media nội bộ cần có vị trí và thời điểm tác nghiệp cụ thể. Nếu cần quay cận nghệ sĩ, cần có người điều phối đi kèm, tránh tự ý băng ngang trước khu báo chí. TikToker, Facebooker, YouTuber và khách mời tự cầm máy cũng cần được nhắc quy tắc trước khi vào thảm đỏ: Không chen vào luồng di chuyển chính, không lùi người khi chưa quan sát, không chắn ống kính của nhóm tác nghiệp khác.
Ban tổ chức cũng cần bố trí nhân sự điều phối đủ quyền hạn. Người điều phối không chỉ gọi tên nghệ sĩ hoặc sắp xếp lượt chụp. Họ phải kiểm soát dòng người cầm máy, giữ khoảng cách tối thiểu, nhắc nhở những trường hợp di chuyển sai khu vực và can thiệp ngay khi thảm đỏ có dấu hiệu rối.
Một chương trình được đầu tư công phu có thể mất điểm vì vài hình ảnh lộn xộn. Một khoảnh khắc đẹp có thể bị che khuất bởi một người đi ngang. Một khách mời có thể gặp rủi ro vì khu vực tác nghiệp thiếu kiểm soát. Sự cố của Minh Triệu vì vậy nên được xem là lời nhắc đủ rõ: thảm đỏ cần sự hào nhoáng, nhưng trước hết phải có trật tự. Người cầm máy có thể nhiệt huyết, nhưng nhiệt huyết không thể thay thế văn hóa tác nghiệp.

