Thị trường hàng hóa phục vụ nhu cầu mua sắm tết của người dân đang vào đợt cao điểm. Hiện ngoài việc chuẩn bị nguồn cung đảm bảo, nhiều siêu thị, chợ còn cam kết ổn định giá các mặt hàng thiết yếu.
Thay vì chọn các mặt hàng ngoại vào giỏ quà tết, vài năm trở lại đây, người tiêu dùng trong nước có xu hướng ưu tiên chọn hàng Việt để làm quà biếu tặng.
Gần Tết Nguyên đán là thời điểm sôi động với "làn sóng" tiêu dùng lớn nhất trong năm. Nhu cầu mua sắm của người dân tăng cao, đặc biệt với các mặt hàng thiết yếu.
Tiêu thụ vải thiều được mở rộng cả ở trong và ngoài nước. Việc quảng bá, xúc tiến sản phẩm ngày càng chuyên nghiệp, giúp người nông dân có một mùa quả bội thu.
Ngày 7.5, Cơ quan điều tra Công an quận Sơn Trà (TP.Đà Nẵng) tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can nhóm giang hồ xông vào siêu thị khu vực biển Đà Nẵng, đuổi chém người dã man.
Về miền Tây vào nhưng ngày lễ lớn cuối tháng 4 này có cả chục lễ hội bánh dân gian và lễ hội trái cây. Đây cũng là lúc ĐBSCL rộ mùa thu hoạch trái cây nên đi đến các điểm du lịch bánh trái ngon và hấp dẫn.
Quản lý chặt việc niêm yết giá và bán theo giá niêm yết các mặt hàng có nhu cầu tăng cao sau Tết, xử lý nghiêm các tình trạng lợi dụng tăng giá bất hợp lý.
Từ ngày mùng 2 Tết, nhiều siêu thị, cửa hàng tiện lợi đã bắt đầu mở cửa khai xuân bán hàng trở lại, nguồn cung khá dồi dào, đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng.
Bộ Tài chính cho biết, giá cả hàng hóa trong ngày đầu tiên của năm mới (Mùng 1 Tết) không có diễn biến bất thường, lượng người dân mua sắm cơ bản ổn định.
Tết Nguyên đán đang đến gần, thời điểm này, một số hệ thống siêu thị lớn đã hoàn tất công tác phục vụ hàng Tết. Đáng chú ý, tỷ lệ hàng Việt tại các siêu thị này năm nay vẫn chiếm ưu thế.
Sau 2 năm cuộc sống bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19, sắp tới Tết Quý Mão 2023 là cái Tết rất đặc biệt, Tết đầu tiên trong trạng thái bình thường mới của người dân cả nước.