TSMC (Đài Loan) có kế hoạch đầu tư thêm 100 tỉ USD vào Mỹ, gồm cả việc xây dựng 5 cơ sở sản xuất chip bổ sung những năm tới.
TSMC, hãng sản xuất chip theo hợp đồng lớn nhất thế giới và là nhà cung cấp chính cho nhiều hãng công nghệ lớn của Mỹ, đã đưa ra thông báo này khi Giám đốc điều hành C.C. Wei gặp ông Trump tại Nhà Trắng hôm 3.3.
"Chúng ta phải có khả năng sản xuất chip và chất bán dẫn ngay tại Mỹ. Đây là vấn đề an ninh quốc gia với chúng ta", ông Trump tuyên bố.
TSMC cho biết kế hoạch mở rộng ở Mỹ gồm ba nhà máy sản xuất chip mới, hai cơ sở đóng gói tiên tiến, một trung tâm nghiên cứu và phát triển lớn.
Khoản đầu tư 100 tỉ USD này từ TSMC sẽ thúc đẩy sản xuất trong nước và giúp Mỹ giảm sự phụ thuộc vào việc sản xuất chất bán dẫn tại châu Á. Đây là khoản đầu tư bổ sung so với tuyên bố của TSMC hồi tháng 4.2024, khi cho biết sẽ mở rộng đầu tư tại Mỹ thêm 25 tỉ USD lên tổng cộng 65 tỉ USD và bổ sung một nhà máy thứ ba ở bang Arizona vào năm 2030.
TSMC không đưa ra mốc thời gian cụ thể cho các khoản đầu tư mới mà chỉ cho biết kế hoạch sẽ tạo ra 40.000 việc làm trong ngành xây dựng trong 4 năm tới. Việc xây dựng nhà máy đầu tiên tại bang Arizona từng bị trì hoãn, nhưng TSMC cuối cùng đã kịp bắt đầu sản xuất chip vào năm 2024.
Là đối tác sản xuất quan trọng của Nvidia, Qualcomm và AMD, TSMC đóng vai trò trung tâm trong ngành công nghiệp chip Mỹ. Việc đưa nhiều dây chuyền sản xuất hơn sang Mỹ có thể giúp giảm rủi ro chuỗi cung ứng với các công ty Đài Loan này.
TSMC cũng có thể đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ đối thủ Intel. Đầu năm nay, các quan chức chính quyền Trump đã gặp C.C. Wei tại thành phố New York (Mỹ) để thảo luận về việc TSMC có thể nắm cổ phần lớn trong liên doanh với Intel, trong một thỏa thuận mà nhiều công ty chip sẽ tham gia đầu tư vào đơn vị sản xuất chip của Intel. Intel không đưa ra phản hồi về các cuộc họp này.
Thông báo trên giúp Tổng thống Trump chứng minh với cử tri rằng ông đang thực hiện cam kết thúc đẩy các ngành công nghiệp trong nước và tạo việc làm. Đây là động thái mới nhất trong chuỗi các tuyên bố tương tự.
Hồi tháng 2, Apple cho biết sẽ đầu tư 500 tỉ USD trong bốn năm tới, dù phần lớn khoản đầu tư này là chi tiêu thường xuyên. Tỷ phú Emirati Hussain Sajwani và SoftBank cũng đã cam kết đầu tư hàng tỉ USD vào Mỹ.
Hôm 3.3, TSMC cho biết "mong muốn thảo luận về tầm nhìn chung cho đổi mới và tăng trưởng trong ngành công nghiệp bán dẫn, cũng như khám phá các cách để thúc đẩy lĩnh vực công nghệ cùng với khách hàng của chúng tôi".
Đạo luật CHIPS
Chính quyền Trump đầu tiên đã đưa TSMC đến bang Arizona vào năm 2019 và giới thiệu dự luật sau này trở thành Đạo luật CHIPS và Khoa học (CHIPS and Science), được thông qua vào năm 2022 dưới thời ông Joe Biden, nhằm cung cấp 52,7 tỉ USD trợ cấp cho sản xuất và nghiên cứu chất bán dẫn tại Mỹ.
Năm ngoái, Bộ Thương mại Mỹ đã chốt khoản trợ cấp 6,6 tỉ USD cho TSMC để sản xuất chip tại thành phố Phoenix, bang Arizona. Khoản đầu tư 100 tỉ USD được công bố hôm 3.3 cũng đủ điều kiện nhận khoản tín dụng thuế đầu tư sản xuất 25% theo luật năm 2022.
Dưới thời ông Biden, Bộ Thương mại Mỹ đã thuyết phục cả năm công ty sản xuất chip tiên tiến nhất đặt nhà máy tại Mỹ để giảm thiểu rủi ro an ninh quốc gia do nhập khẩu chip.
Vị thế thống lĩnh của Đài Loan trong sản xuất chip, vốn được sử dụng trong công nghệ từ điện thoại di động đến ô tô và máy bay chiến đấu, đã làm dấy lên lo ngại về sự phụ thuộc quá mức vào đảo này.
Bộ trưởng Thương mại Mỹ - Howard Lutnick cho biết TSMC và các công ty khác đang đầu tư vào Mỹ để tránh các mức thuế mới của ông Trump.
Howard Lutnick nói với các nhà làm luật vào tháng 1 rằng chương trình dưới thời ông Biden là "khoản thanh toán ban đầu tuyệt vời" để xây dựng lại ngành này, nhưng ông từ chối cam kết với các khoản trợ cấp đã được Bộ trưởng Thương mại Mỹ phê duyệt dưới thời Biden. Howard Lutnick nói rằng ông muốn "đọc, phân tích và hiểu rõ chúng".
Vào tháng 2, người phát ngôn của TSMC cho biết công ty đã nhận được 1,5 tỉ USD từ Đạo luật CHIPS và Khoa học trước khi chính quyền mới nhậm chức, theo các điều khoản của thỏa thuận.
Năm ngoái, TSMC đã đồng ý sản xuất chip công nghệ 2 nanomet tiên tiến nhất thế giới tại nhà máy thứ hai ở Arizona, dự kiến bắt đầu vào năm 2028. TSMC cũng đồng ý áp dụng quy trình sản xuất chip tiên tiến nhất của mình, có tên A16, tại Arizona.
Hiện tại, TSMC đã bắt đầu sản xuất chip 4 nanomet tiên tiến cho các khách hàng Mỹ tại Arizona.
Nvidia, Broadcom thử nghiệm chip trên quy trình sản xuất 18A của Intel vì muốn giảm phụ thuộc TSMC
Các nhà thiết kế chip Nvidia và Broadcom đang tiến hành thử nghiệm với quy trình sản xuất của Intel, hai nguồn tin quen thuộc với vấn đề này nói với hãng tin Reuters.
Điều này thể hiện sự tin tưởng ban đầu vào các kỹ thuật sản xuất tiên tiến của Intel - công ty Mỹ đang gặp nhiều khó khăn
Hai cuộc thử nghiệm, chưa từng được đưa tin trước đây, cho thấy Nvidia và Broadcom đang tiến gần hơn đến việc xác định liệu có ký hợp đồng sản xuất chip trị giá hàng trăm triệu USD với Intel hay không.
Nếu được thông qua, quyết định này có thể mang lại một khoản doanh thu lớn và sự chứng thực quan trọng cho mảng kinh doanh sản xuất theo hợp đồng của Intel, vốn nhiều bị trì hoãn và chưa thu hút được khách hàng là một nhà thiết kế chip lớn.
AMD cũng đang đánh giá xem liệu quy trình sản xuất 18A của Intel có phù hợp với nhu cầu của mình hay không. Song không rõ liệu AMD đã gửi chip thử nghiệm qua nhà máy hay chưa. AMD từ chối bình luận thông tin này.
Một phát ngôn viên của Intel nói: "Chúng tôi không bình luận về những khách hàng cụ thể nhưng vẫn tiếp tục thấy sự quan tâm và tham gia mạnh mẽ với 18A trong toàn bộ hệ sinh thái của mình".
Các cuộc thử nghiệm của Nvidia và Broadcom sử dụng quy trình 18A, chứa hàng loạt các công nghệ và kỹ thuật được phát triển trong nhiều năm có khả năng tạo ra bộ xử lý trí tuệ nhân tạo (AI) tiên tiến và các chip phức tạp khác. Quy trình 18A cạnh tranh với công nghệ tương tự từ TSMC.
Nvidia từ chối bình luận. Broadcom không trả lời khi được đề nghị bình luận.
Các cuộc thử nghiệm này không được tiến hành trên thiết kế chip hoàn chỉnh mà thay vào đó nhằm mục đích xác định cách hoạt động và khả năng của quy trình 18A. Các nhà thiết kế chip đôi khi mua đĩa bán dẫn để thử nghiệm các thành phần cụ thể của chip nhằm khắc phục lỗi trước khi cam kết sản xuất toàn bộ thiết kế với số lượng lớn.
Quá trình thử nghiệm đang được tiến hành và có thể kéo dài nhiều tháng. Chưa rõ các cuộc thử nghiệm bắt đầu khi nào.
Tuy nhiên, các thử nghiệm sản xuất không đảm bảo rằng Intel sẽ giành được hợp đồng kinh doanh mới. Năm ngoái, Reuters đưa tin một lô thử nghiệm sản xuất chip với Intel đã khiến các giám đốc điều hành và kỹ sư Broadcom thất vọng. Thời điểm đó, Broadcom cho biết vẫn đang xem xét dịch vụ sản xuất chip của Intel.
Reuters đăng tải thông tin trên trong bối cảnh dường như có thêm sự chậm trễ trong khả năng của Intel để cung cấp chip cho một số khách hàng sản xuất theo hợp đồng (vốn phụ thuộc vào sở hữu trí tuệ của bên thứ ba).
Sự thành công trong mảng kinh doanh sản xuất chip theo hợp đồng của Intel, hay còn gọi là xưởng đúc, là trọng tâm trong kế hoạch vực dậy hãng công nghệ mang tính biểu tượng ở Mỹ do cựu giám đốc điều hành Pat Gelsinger đề ra. Tuy nhiên, hội đồng quản trị Intel đã sa thải Pat Gelsinger vào tháng 12.2024.
Các đồng giám đốc điều hành Intel tạm quyền đã ngừng việc sản xuất chip AI sắp ra mắt của công ty. Điều này khiến Intel chưa thể có một chip AI khả thi của riêng mình cho đến ít nhất là năm 2027.
Hoạt động kinh doanh đang gặp khó khăn của Intel nhận được sự chú ý từ chính quyền Tổng thống Donald Trump, vốn rất muốn khôi phục năng lực sản xuất chip của Mỹ và chiến đấu với Trung Quốc. Intel được coi là niềm hy vọng để Mỹ sản xuất các chất bán dẫn tiên tiến nhất trong biên giới của mình.
Intel cho biết đã ký các thỏa thuận với Microsoft và Amazon để sản xuất chip trên quy trình 18A, nhưng thông tin chi tiết còn rất ít.
Intel không tiết lộ Microsoft sẽ sử dụng nhà máy của mình để sản xuất loại chip nào, hoặc sản phẩm cụ thể nào của Amazon sẽ được sản xuất tại đây. Chưa rõ quy mô sản xuất của mỗi thỏa thuận là bao nhiêu.
Quy trình 18A ban đầu đã bị trì hoãn đến năm 2026 cho các khách hàng sản xuất theo hợp đồng tiềm năng. Hiện tại, Intel đã đẩy lùi thời gian thêm 6 tháng nữa, theo tài liệu của nhà cung cấp mà Reuters xem xét và hai nguồn tin quen thuộc với vấn đề này.
Sự chậm trễ đó là do cần phải đủ điều kiện sở hữu trí tuệ quan trọng cho quy trình 18A, mất nhiều thời gian hơn dự kiến. Nếu không có các khối xây dựng cơ bản của sở hữu trí tuệ được chứng nhận, mà các nhà thiết kế chip vừa và nhỏ phụ thuộc vào, nhiều khách hàng tiềm năng sẽ không thể sản xuất chip trên quy trình 18A cho đến ít nhất là giữa năm 2026.
Hiện chưa rõ lý do tại sao việc chứng nhận sở hữu trí tuệ bị trì hoãn. Quá trình này gồm cả việc nhà cung cấp đảm bảo rằng sở hữu trí tuệ của họ sẽ hoạt động trên một quy trình sản xuất nhất định.
Khi được hỏi về sự chậm trễ, Intel phản hồi: "Chúng tôi sẽ bắt đầu tăng cường sản xuất vào nửa cuối năm nay, thực hiện các cam kết mà chúng tôi đã đưa ra với khách hàng". Intel hy vọng các nhà máy của mình sẽ nhận được thiết kế từ khách hàng trong năm nay.
Nhiều nhà thiết kế chip đang theo dõi chặt chẽ tiến độ sản xuất chip của Intel với hy vọng sẽ sớm có thể sử dụng dịch vụ này, theo các chuyên gia trong ngành.
Sassine Ghazi, Giám đốc điều hành Synopsys, nói trong một cuộc phỏng vấn rằng quy trình 18A của Intel hiện có hiệu suất ở tầm giữa quy trình tiên tiến nhất của TSMC và thế hệ trước đó. Synopsys là nhà cung cấp một số sở hữu trí tuệ quan trọng cần thiết cho xưởng đúc chip của Intel.
"Hiện có rất nhiều khách hàng của xưởng đúc đang chờ xem tình hình của Intel như thế nào", Sassine Ghazi nói.
Việc chậm trễ trong sản xuất hàng loạt số lượng lớn chip cho khách hàng có thể làm đình trệ doanh thu từ mảng xưởng đúc của Intel, hiện chủ yếu sản xuất chip nội bộ. Dự kiến Intel sẽ tạo ra 16,47 tỉ USD doanh thu từ mảng kinh doanh xưởng đúc vào năm 2025, nhưng gần như toàn bộ doanh thu này đến từ chính Intel.
Doanh thu xưởng đúc của Intel đã giảm 60% vào năm 2024 và công ty cho biết sẽ không hòa vốn cho đến ít nhất là năm 2027.