Văn hóa - Đời sống

Sơn Tùng M-TP và phép thử tiếng Anh sau 8,5 triệu view

Tiểu Vũ 29/05/2026 19:20

MV "Come my way" giúp Sơn Tùng M-TP tạo sức nóng lớn sau gần 2 năm vắng bóng, nhưng cũng đặt nam ca sĩ trước câu hỏi khó hơn: tham vọng quốc tế có thể đi xa đến đâu nếu chỉ dựa vào lượt xem?

son-tung-mtp.jpeg
MV "Come my way" giúp Sơn Tùng M-TP tạo sức nóng lớn sau gần 2 năm vắng bóng.

Sơn Tùng M-TP trở lại bằng bài hát tiếng Anh

Tối 28/5, Sơn Tùng M-TP phát hành MV Come my way. Sản phẩm có sự góp mặt của rapper Mỹ Tyga và nhà sản xuất Marvey Muzique. Đây là màn trở lại được chờ đợi của nam ca sĩ sau thời gian dài không ra mắt sản phẩm cá nhân mới.

Sức hút của Sơn Tùng M-TP vẫn rất lớn. Theo một số thống kê được truyền thông trong nước ghi nhận, Come my way đạt khoảng 8,5 triệu lượt xem trên YouTube sau 12 giờ phát hành. Con số này cho thấy thương hiệu Sơn Tùng M-TP vẫn có khả năng tạo sự kiện trong thị trường nhạc Việt.

Tuy nhiên, lượt xem chỉ là phần đầu của câu chuyện. Với Come my way, Sơn Tùng M-TP không chỉ tung một MV mới. Anh chọn hát tiếng Anh, hợp tác với nghệ sĩ quốc tế, đưa sản phẩm lên các nền tảng nhạc số toàn cầu và đặt hình ảnh văn hóa Việt trong một không gian trình diễn hiện đại.

Lựa chọn đó khiến sản phẩm vượt ra khỏi khuôn khổ một ca khúc giải trí thông thường. Khi nghệ sĩ Việt hát tiếng Anh và đặt mục tiêu tiếp cận thị trường rộng hơn, công chúng sẽ đánh giá bằng tiêu chuẩn khác. Họ không chỉ nhìn vào độ nổi tiếng, độ đầu tư hay khả năng tạo hiệu ứng truyền thông. Họ nghe cách phát âm, cách nhả chữ, cấu trúc âm nhạc, độ tự nhiên của ca từ và khả năng tạo cảm xúc.

Sơn Tùng M-TP từng thử sức với yếu tố quốc tế trong Hãy trao cho anh năm 2019, khi hợp tác với Snoop Dogg. Nhưng ở sản phẩm đó, tiếng Việt vẫn giữ vai trò trung tâm. Với Come my way, nam ca sĩ chọn bước đi khó hơn. Tiếng Anh trở thành ngôn ngữ chính của ca khúc.

Đó là lựa chọn mạo hiểm. Tiếng Anh trong một sản phẩm hướng ra quốc tế không thể chỉ đóng vai trò trang trí. Nó phải đủ tự nhiên để người nghe tin vào cảm xúc của bài hát. Nó phải ăn khớp với giai điệu, tiết tấu và phong cách trình diễn. Khi phần ngôn ngữ chưa tạo được sự liền mạch, tham vọng quốc tế rất dễ bị kéo về một câu hỏi cơ bản: bài hát có đủ thuyết phục ngoài cộng đồng fan hay không?

Lượt xem nhiều, tranh luận cũng nhiều

Come my way nhanh chóng tạo tranh luận sau khi ra mắt. Một bộ phận khán giả đánh giá cao sự liều lĩnh của Sơn Tùng M-TP. Anh không chọn công thức ballad an toàn. Anh cũng không làm một ca khúc tiếng Việt rồi thêm vài câu tiếng Anh để tạo cảm giác quốc tế. Nam ca sĩ bước thẳng vào một sản phẩm mang màu sắc pop, hip-hop và Afrobeats.

Cách đi đó cho thấy Sơn Tùng M-TP muốn đặt mình vào một không gian âm nhạc khác. Anh không chỉ phục vụ thị trường quen thuộc. Anh thử đưa giọng hát, hình ảnh và thương hiệu cá nhân vào một cấu trúc gần với thị trường quốc tế hơn.

Nhưng chính lựa chọn này cũng làm điểm yếu lộ rõ hơn. Nhiều ý kiến cho rằng phần tiếng Anh của Sơn Tùng M-TP chưa thật sự tự nhiên. Tranh luận không dừng ở chuyện phát âm đúng hay sai. Vấn đề nằm ở cảm giác nghe. Một bài hát tiếng Anh cần sự trôi chảy trong hơi thở, nhịp chữ và cách xử lý câu hát. Nếu người nghe còn bị kéo ra khỏi bài hát vì cách phát âm hoặc nhả chữ, cảm xúc sẽ bị ngắt.

Với nghệ sĩ có lượng người hâm mộ lớn như Sơn Tùng M-TP, mỗi sản phẩm mới luôn đi kèm áp lực thành tích. Nhưng với một sản phẩm mang tham vọng quốc tế, áp lực không chỉ nằm ở vị trí thịnh hành hay số lượt xem trong 24 giờ đầu. Ca khúc cần sống được sau giai đoạn công chiếu. Nó cần được nghe lại, được chia sẻ ngoài cộng đồng fan và được nhắc đến vì giá trị âm nhạc.

Sơn Tùng M-TP có lợi thế mà không nhiều nghệ sĩ Việt sở hữu. Anh có thương hiệu cá nhân mạnh, cộng đồng fan đông, khả năng tạo hiệu ứng truyền thông nhanh và tư duy hình ảnh rõ ràng. Nhưng lợi thế đó cũng khiến anh bị soi kỹ hơn. Công chúng không còn chỉ hỏi Sơn Tùng M-TP có trở lại ồn ào hay không. Họ hỏi sản phẩm mới có thật sự tiến thêm một bước hay không.

Với Come my way, câu trả lời chưa hoàn toàn nghiêng về một phía. Sản phẩm chứng minh Sơn Tùng M-TP vẫn có sức kéo lớn. Nó cũng cho thấy anh không muốn tự lặp lại. Nhưng ca khúc đồng thời bộc lộ giới hạn của một nghệ sĩ Việt khi bước vào vùng ngôn ngữ và thẩm mỹ không còn quá quen thuộc.

Kỳ vọng đưa bản sắc Việt ra thế giới

Come my way của Sơn Tùng M-TP đưa nhiều chất liệu văn hóa Việt vào bối cảnh trình diễn hiện đại. Người xem có thể nhận ra hình ảnh chim Lạc gắn với trống đồng Đông Sơn, họa tiết rồng thời Lý, lễ hội đua bò An Giang, cảm hứng từ múa trò Xuân Phả và không gian Tràng An.

Cách sử dụng biểu tượng văn hóa cho thấy Sơn Tùng M-TP hiểu một điều quan trọng: nghệ sĩ Việt muốn bước ra thế giới không thể chỉ mô phỏng công thức quốc tế. Họ cần mang theo một dấu hiệu nhận diện riêng. Trong MV này, dấu hiệu đó đến từ văn hóa Việt.

Tuy nhiên, bản sắc không tự động tạo giá trị. Chim Lạc, rồng Lý, Tràng An hay đua bò An Giang không chỉ là hình ảnh đẹp để đưa vào MV. Đó là những ký hiệu có lịch sử và sức nặng văn hóa. Khi đi vào sản phẩm giải trí đại chúng, các biểu tượng này cần được xử lý đủ tinh tế để không trở thành phông nền minh họa.

son-tung-mtp- 2
Sơn Tùng M-TP bị chê phát âm tiếng Anh như "tiếng Ấn Độ" trong Come my way.

Ở phần nhìn, Come my way cho thấy tham vọng xây dựng một thế giới thẩm mỹ riêng. Sơn Tùng M-TP không chỉ xuất hiện như một ca sĩ trong MV. Anh đặt mình giữa hình ảnh, thời trang, vũ đạo, biểu tượng văn hóa và không gian trình diễn. Các yếu tố này được sắp xếp để tạo cảm giác về một sản phẩm lớn, có tính quốc tế, nhưng vẫn giữ chất liệu Việt.

Cách đi này cần được nhìn nhận sòng phẳng. Sơn Tùng M-TP là một trong số ít nghệ sĩ Việt còn đủ sức biến mỗi sản phẩm mới thành sự kiện. Anh cũng dám đẩy mình ra khỏi vùng an toàn, dù biết sẽ đối diện phản ứng trái chiều.

Nhưng thị trường quốc tế không dành sẵn sự ưu ái cho bất cứ ai. Người nghe ngoài Việt Nam không có nghĩa vụ phải quan tâm đến một nghệ sĩ chỉ vì nghệ sĩ đó rất nổi tiếng ở quê nhà. Họ chỉ ở lại khi ca khúc đủ hay, cách trình diễn đủ cuốn hút và bản sắc đủ rõ để phân biệt với hàng trăm sản phẩm pop khác.

Come my way chưa thể xem là một chiến thắng trọn vẹn của Sơn Tùng. MV có thành tích tốt, có sức nóng truyền thông và cho thấy tham vọng rõ của Sơn Tùng M-TP. Nhưng sản phẩm cũng nhắc lại một thực tế khắc nghiệt: muốn bước ra quốc tế, nghệ sĩ Việt không thể chỉ dựa vào triệu view. Họ cần một ngôn ngữ âm nhạc đủ mạnh để người nghe còn nhớ sau khi cơn sốt truyền thông lắng xuống.

Nổi bật
      Mới nhất
      Sơn Tùng M-TP và phép thử tiếng Anh sau 8,5 triệu view
      • Mặc định

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO