SpaceX có quyền mua Cursor giá 60 tỉ USD: ‘Tạo AI lập trình tốt nhất thế giới’
SpaceX đạt được thỏa thuận mua Cursor với giá 60 tỉ USD cuối năm nay, hoặc trả 10 tỉ USD cho công việc mà hai bên đang cùng thực hiện.
“SpaceX và Cursor đang hợp tác chặt chẽ để tạo ra AI tốt nhất thế giới cho lập trình và công việc tri thức”, công ty hàng không vũ trụ của Elon Musk viết trong một bài đăng trên X sáng 22.4.
"Sự kết hợp giữa sản phẩm hàng đầu của Cursor và khả năng tiếp cận, phân phối tới các kỹ sư phần mềm trình độ cao, cùng với siêu máy tính huấn luyện Colossus của SpaceX có sức mạnh tương đương 1 triệu GPU Nvidia H100, sẽ cho phép chúng tôi xây dựng những mô hình AI hữu ích nhất thế giới. Cursor cũng đã trao cho SpaceX quyền mua lại công ty cuối năm nay với giá 60 tỉ USD hoặc trả 10 tỉ USD cho sự hợp tác này", theo bài đăng của SpaceX.
Bài đăng này xuất hiện ngay trước khi tờ New York Times đăng bài viết cho rằng SpaceX đã đồng ý mua Cursor với giá 50 tỉ USD, dẫn nguồn từ hai người am hiểu vấn đề. Sau đó, New York Times đã cập nhật nội dung để phản ánh thông tin từ bài đăng của SpaceX.
Michael Truell, Giám đốc điều hành Cursor, viết trên X rằng ông “rất hào hứng hợp tác với đội ngũ SpaceX để mở rộng Composer”. Composer là mô hình AI của Cursor.
“Đây là một bước tiến quan trọng trên con đường xây dựng môi trường lập trình tốt nhất với AI”, Michael Truell viết.

Elon Musk, Giám đốc điều hành SpaceX, đã sáp nhập công ty này với startup AI của ông là xAI vào tháng 2 trong một thương vụ được định giá ở mức 1.250 tỉ USD. Hiện tỷ phú giàu nhất thế giới chuẩn bị cho SpaceX thực hiện đợt IPO (chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng) có khả năng lập kỷ lục.
Cursor đang đàm phán huy động 2 tỉ USD với mức định giá hơn 50 tỉ USD, kênh CNBC đưa tin. Quỹ đầu tư mạo hiểm Andreessen Horowitz dự kiến đồng dẫn dắt vòng gọi vốn này, với Nvidia và Thrive Capital cũng được kỳ vọng tham gia. Andreessen và Nvidia cũng là các nhà đầu tư của xAI.
Cursor phát triển các công cụ AI giúp lập trình viên kiểm thử những thay đổi trong mã nguồn. Ghi lại hoạt động của họ thông qua video, nhật ký và ảnh chụp màn hình. Với xAI, thương vụ này là nỗ lực nhằm bắt kịp các đối thủ như OpenAI và Anthropic.
Trước đó, Elon Musk đã sử dụng xAI để mua lại mạng xã hội X (trước đây là Twitter) trong một giao dịch hoàn toàn bằng cổ phiếu được công bố tháng 3.2025. Sau khi 11 đồng sáng lập xAI rời đi, SpaceX gần đây cho biết đã tuyển dụng hai lập trình viên từ Cursor là Andrew Milich và Jason Ginsberg.
Thông báo trên được đưa ra chưa đầy một tuần trước khi Elon Musk dự kiến ra tòa tại Bắc California (Mỹ) trong vụ kiện gây chú ý nhắm vào Sam Altman và OpenAI, nhà đầu tư sớm vào Cursor.
Đầu tháng 4, Reuters đưa tin SpaceX đã nộp đơn xin IPO với mục tiêu trở thành đế chế AI, phóng tới 1 triệu vệ tinh trung tâm dữ liệu lên quỹ đạo để vượt qua các hạn chế về điện và nước trên Trái đất.
Giữa tháng 3, Elon Musk cho biết xAI đã bỏ lỡ nhiều ứng viên tài năng trong quá trình tuyển dụng trước đây, nên ông quyết định xem lại các hồ sơ cũ khi một số nhân sự cấp cao tiếp tục rời công ty.
“Một số người rất tài năng trong vài năm qua đã không nhận được lời mời làm việc hoặc thậm chí không được mời phỏng vấn tại xAI. Tôi xin lỗi”, Elon Musk viết trong một bài đăng X.
Tỷ phú giàu nhất thế giới nói thêm rằng ông cùng Baris Akis, thành viên nhóm kỹ thuật tuyển dụng nhân tài của xAI, sẽ “xem lại lịch sử phỏng vấn của công ty và liên hệ lại với các ứng viên triển vọng”.
Nỗ lực tuyển dụng này diễn ra trong bối cảnh hàng loạt đồng sáng lập xAI rời đi.
Elon Musk thừa nhận Grok tụt hậu trong lĩnh vực lập trình
Tại Abundance Summit hôm 12.3, Elon Musk nói rằng Grok hiện vẫn “đang tụt hậu trong lĩnh vực lập trình”.
“Lý do tôi đến muộn hôm nay là vì vừa tham gia một cuộc họp toàn công ty về lập trình, xem xét mọi việc cần làm để về cơ bản vượt qua các đối thủ trong khả năng viết mã. Tôi nghĩ chúng tôi sẽ làm được”, tỷ phú 54 tuổi người Mỹ thổ lộ.
Abundance Summit là hội nghị công nghệ và kinh doanh cao cấp dành cho các giám đốc điều hành, nhà sáng lập và nhà đầu tư quan tâm đến những công nghệ đột phá như AI, robot, công nghệ sinh học, điện toán lượng tử. Sự kiện này do Peter H. Diamandis, nhà tương lai học sáng lập cộng đồng lãnh đạo Abundance360, tổ chức hằng năm tại thành phố Los Angeles (Mỹ).
Đầu tháng 2, Elon Musk thông báo SpaceX đã mua lại xAI bằng một thỏa thuận trao đổi cổ phiếu, định giá hãng hàng không vũ trụ ở mức 1.000 tỉ USD và công ty khởi nghiệp AI ở mức 250 tỉ USD.
Thương vụ diễn ra trước khi SpaceX thực hiện một đợt IPO vào năm nay, có thể định giá công ty ở mức 1.500 tỉ USD. Elon Musk cho biết các trung tâm dữ liệu trên quỹ đạo là một trong những lý do chính cho việc sáp nhập SpaceX và xAI.
Trước đó, xAI đã mua lại nền tảng mạng xã hội X vào tháng 3.2025 với giá 33 tỉ USD.
“Về lâu dài, AI đặt trong không gian rõ ràng là cách duy nhất để mở rộng quy mô”, Elon Musk viết trong bản ghi nhớ công bố việc SpaceX sẽ mua lại xAI đầu tháng 2.
SpaceX cho biết mục tiêu của họ là phóng một “chòm gồm 1 triệu vệ tinh hoạt động như các trung tâm dữ liệu trên quỹ đạo” và đã tuyển dụng nhân sự để biến điều đó thành hiện thực. Theo SpaceX, mỗi vệ tinh sẽ tạo ra khoảng 100 kilowatt công suất tính toán trên mỗi tấn trọng lượng và bổ sung 100 gigawatt công suất tính toán AI mỗi năm.
Giống nhiều ý tưởng tham vọng khác của Elon Musk, kế hoạch này bị một số người nghi ngờ về tính khả thi. Song như thường lệ, Giám đốc điều hành SpaceX không hề nản lòng.
Michael Nicolls, Phó chủ tịch phụ trách kỹ thuật Starlink, đầu tháng 2 viết trên X rằng công ty đang tuyển dụng “nhiều vị trí kỹ sư quan trọng” để phát triển các trung tâm dữ liệu trong không gian. Một trong số đó là vị trí “kỹ sư laser không gian” làm việc tại thành phố Redmond, bang Washington, Mỹ.
Việc đặt trung tâm dữ liệu trong không gian có thể hấp dẫn với các cộng đồng như Bắc Virginia (Mỹ), nơi chi phí điện đang tăng và các dự án nhà ở đang cạnh tranh với trung tâm dữ liệu về đất đai.