Những ngày qua, dư luận băn khoăn, thậm chí xôn xao trước thông tin “6 loại gạo của Việt Nam đạt giải gạo ngon nhất thế giới năm 2023. Ban tổ chức (BTC) cuộc thi chỉ trao giải cho quốc gia chứ không trao cho loại gạo cụ thể nào”.
Gạo của Campuchia đoạt giải cao nhất cuộc thi Gạo ngon thế giới năm 2022, được tổ chức tại Thái Lan. Năm nay, ban tổ chức không trao giải nhì và giải ba. Gạo của Việt Nam, Lào, Thái Lan được xem là vào top 4.
Các trường hợp đã đăng ký quyền sở hữu trí tuệ đối với gạo ST25 tại Mỹ, Úc… thì chỉ là đăng ký bảo hộ nhãn hiệu chứ không thể đăng ký bảo hộ quyền đối với giống lúa ST25.
Tại thị trường Anh, thương hiệu gạo Việt Nam được rất ít người biết đến dù là gạo ST25 ngon nhì thế giới năm 2020. Vì vậy, vấn đề đặt ra hiện nay là làm sao có thể bảo hộ thương hiệu gạo Việt ở thị trường Anh và nước ngoài?
Trước vụ việc gạo ST24, ST25 bị đăng ký nhãn hiệu tại Úc, Thương vụ Việt Nam tại Úc đã quyết liệt vào cuộc hành động để bảo vệ thương hiệu của Việt Nam.