Y học

Té giữa ruộng 2 lần, người đàn ông 'sống lại' nhờ bác sĩ S.I.S Cần Thơ

Hồ Quang 10/10/2025 11:38

Người đàn ông 60 tuổi đang làm ruộng bỗng đau ngực dữ dội và ngã gục 2 lần. Nhờ được bác sĩ Bệnh viện S.I.S Cần Thơ can thiệp mạch vành khẩn cấp trong 30 phút, ông đã được cứu sống.

Một buổi chiều như thường lệ, ông L.M.H. (60 tuổi, ngụ xã Phú Lộc, TP. Cần Thơ) ra ruộng dọn cỏ. “Trời mưa, thằng cháu kêu thôi cậu nghỉ đi, nhưng tôi nghĩ làm chút rồi về. Đang nhổ cỏ thì tôi thấy tức ngực, mệt mỏi. Tôi nghỉ một chút, hút điếu thuốc cho đỡ mệt rồi ráng làm tiếp”, ông H. kể.

te-giua-ruong-2-lan-song-lai-no-bac-s.i.s-can-tho-hinh-anh.png
Ê kíp phẫu thuật tiến hành đặt stent tái thông mạch máu bị tắc, giúp máu trở lại nuôi tim bình thường - Ảnh: BV

Quãng đường từ ruộng về nhà chỉ có 400 mét, nhưng ông đi chưa được trăm mét thì ngã gục. Nghỉ một lúc, ông cố gượng dậy, đi thêm đoạn ngắn nữa thì lại ngã tiếp - giữa đồng trống. Cả 2 lần, ông đều nghĩ “chắc mình tiêu rồi”.

Khi về được tới nhà, ông tắm rửa rồi mới chịu để vợ đưa đi khám. Tại cơ sở y tế gần nhà, bác sĩ nghi ngờ nhồi máu cơ tim cấp nên lập tức cho chuyển viện gấp lên Bệnh viện đa khoa quốc tế S.I.S Cần Thơ.

Theo ThS-BS Nguyễn Đức Chỉnh - Trưởng khoa Nội Tổng hợp, khi tiếp nhận, bệnh nhân vẫn còn đau ngực, khó thở, điện tim cho thấy dấu hiệu nhồi máu cơ tim cấp vùng thành dưới do tắc động mạch vành. Ê kíp lập tức đưa bệnh nhân lên phòng thông tim để can thiệp khẩn cấp.

“Chỉ 30 phút sau khi nhập viện, bệnh nhân được chụp mạch vành xác định tắc nặng. Ê kíp nhanh chóng đặt stent tái thông mạch máu bị tắc, giúp máu trở lại nuôi tim bình thường”, bác sĩ Chỉnh cho biết.

Sau can thiệp, ông H. hồi phục nhanh chóng. Chỉ 5 ngày sau, ông đã ổn định và được xuất viện. Tuy nhiên, bác sĩ phát hiện thêm một nhánh mạch vành khác hẹp 70%, vị trí rất quan trọng cấp máu khối cơ tim - nguy cơ đột tử cao. Một tháng sau, ông được lên lịch can thiệp dự phòng đột tử.

“Mặc dù mức độ hẹp trung bình nhưng vị trí hẹp tại thân chung động mạch vành trái cấp máu cho 70% khối cơ tim nên nguy cơ đột tử cũng cao, vì vậy can thiệp dự phòng đột tử là cần thiết”, bác sĩ Chỉnh chia sẻ.

Theo các chuyên gia tim mạch, nhồi máu cơ tim xảy ra khi mạch vành bị tắc đột ngột, khiến dòng máu không thể nuôi tim. Chỉ sau 30 phút đến 1 giờ, vùng cơ tim thiếu máu sẽ bị hoại tử nếu không được tái thông kịp thời.

“Ngay cả khi được can thiệp muộn, bệnh nhân vẫn có thể bị suy tim mạn tính vì vùng cơ tim đã chết không hồi phục. Nếu tắc hoàn toàn, người bệnh có thể ngưng tim, tử vong trong vài phút”, bác sĩ Chỉnh cảnh báo.

Dấu hiệu cảnh báo cơn nhồi máu cơ tim thường bao gồm: đau thắt ngực dữ dội, kéo dài hơn 10 phút; cảm giác nghẹt ngực, lan lên cổ, vai, tay trái hoặc hàm; vã mồ hôi, khó thở, choáng váng, buồn nôn.

“Nếu thấy các triệu chứng trên, tuyệt đối không tự ý nghỉ ngơi ở nhà, mà cần gọi cấp cứu hoặc đến cơ sở có khả năng can thiệp mạch vành ngay lập tức”, bác sĩ Chỉnh khuyên.

Hiện ông H. đã khỏe mạnh và có thể trở lại công việc đồng áng. Ông bảo:“Giờ nghĩ lại, tôi thấy mình quá may. Té 2 lần giữa ruộng mà vẫn về được, rồi được đưa tới bệnh viện điều trị kịp thời. Nếu chậm chút nữa chắc tôi không còn cơ hội”.

Các bác sĩ khuyến cáo người trên 50 tuổi, có bệnh nền như tiểu đường, tăng huyết áp, rối loạn mỡ máu hoặc hút thuốc lá lâu năm, nên tầm soát tim mạch định kỳ. Việc phát hiện sớm mạch vành hẹp có thể cứu mạng trong tương lai.

Đặt biệt, khi có triệu chứng nghi ngờ nhồi máu cơ tim như đau tức ngực dữ dội, lan lên cổ, vai, hàm hoặc ra tay trái; vã mồ hôi, khó thở, choáng váng; cảm giác nghẹt ngực… cần được đưa ngay đến cơ sở y tế có khả năng can thiệp mạch vành cấp cứu.

Nổi bật
      Mới nhất
      Té giữa ruộng 2 lần, người đàn ông 'sống lại' nhờ bác sĩ S.I.S Cần Thơ
      • Mặc định

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO