Ngày 21.4, Bệnh viện quân y 120 - Cục Hậu cần Quân khu 9 phối hợp với Công ty TNHH Merck Việt Nam tổ chức hội thảo y khoa chuyên đề “Tiếp cận quản lý sớm đường huyết và lợi ích bảo vệ tim mạch cho bệnh nhân”.
TP.HCM và nhiều đô thị lớn ở Việt Nam đang đối mặt với thách thức nghiêm trọng từ tiếng ồn, do quá trình phát triển kinh tế và tăng số dân đô thị. Tiếng ồn đã khiến cho các khu dân cư trở nên bị ảnh hưởng nghiêm trọng.
Liên quan đến 1 trường hợp can thiệp tim mạch bào thai (FCI) thành công đầu tiên ở Việt Nam và Đông Nam Á diễn ra ở TP.HCM, ngày 9.1, Bộ Y tế cho biết theo công bố của IFCIR, có 14 bệnh nhân không trải qua FCI thì có 8 trẻ được sinh ra sống.
Bệnh tim mạch là một trong những bệnh lý nguy hiểm và có tỷ lệ tử vong cao nhất tại Việt Nam và thế giới. Tầm soát sớm và điều trị kịp thời với phương pháp hợp lý là điều tốt nhất cho bệnh nhân mắc bệnh tim mạch.
Trong đột quỵ, các nghiên cứu cho thấy, cứ mỗi phút trôi qua sẽ có khoảng 2 triệu tế bào thần kinh chết đi, vĩnh viễn không thể phục hồi. Vì vậy, tranh thủ từng giây phút là chắt chiu từng cơ hội sống cho bệnh nhân đột quỵ.
Một nghiên cứu mới phát hiện nồng độ glucocorticoid, một loại hormone steroid tiết ra khi bị căng thẳng ở tóc có thể tiết lộ ai có nguy cơ mắc các bệnh tim mạch (CVD) cao.
Mới đây, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã đưa ra khuyến nghị không nên sử dụng chất làm ngọt nhân tạo để kiểm soát cân nặng vì tiềm ẩn nhiều rủi ro về sức khoẻ.
Theo các chuyên gia dinh dưỡng, những người mắc các bệnh về tim mạch chế độ ăn phải đa dạng các loại thực phẩm, chủ yếu thực phẩm tươi sống và chưa qua chế biến, các loại hạt ngũ cốc nguyên hạt giàu chất xơ, khoáng chất và vitamin.