Thanh khoản sàn HoSE chỉ hơn 10.000 tỉ: Điều ‘đáng sợ’ nhất với VN-Index khi nhà đầu tư thờ ơ
Một phiên giao dịch mà cả thanh khoản và chỉ số VN-Index đều cho thấy một sự yết ớt đến tận cùng. Vẫn may mắn khi kết phiên chỉ số chỉ mất hơn 5 điểm, rơi trở lại xuống dưới ngưỡng 1.800.
Sự “thảm hại” của thanh khoản
Những tưởng các phiên giao dịch ngày 5/6 và 9/6 thanh khoản trên sàn HoSE đã ở mức thấp kỷ lục. Thế nhưng, đến phiên giao dịch hôm nay 11/6, thanh khoản còn “thảm hại” hơn. Cả phiên, giá trị giao dịch trên sàn HoSE chỉ đạt hơn 10.132 tỉ đồng. Trước đó, tính đến thời điểm 13h40, toàn sàn HoSE chỉ đạt giá trị giao dịch hơn 6.200 tỉ đồng. Đây là phiên có thanh khoản thấp nhất trong hơn một năm trở lại đây.
Chỉ số VN-Index không rung lắc quá mạnh, chỉ trong biên độ 17 điểm ở trên và dưới ngưỡng 1.800 điểm. Mấu chốt của nguyên nhân vẫn là sự mất điểm của các mã cổ phiếu VHM, MWG, MSN, PNJ, LPB, cho dù trong phiên này nhóm cổ phiếu bất động sản khu công nghiệp là điểm sáng khi tăng giá mạnh.
Rất lâu rồi sàn HoSE mới xảy ra tình trạng giao dịch ảm đảm như hiện nay. Cả lực mua và lực bán không chỉ diễn biến yếu ớt, mà còn cho thấy một sự thờ ơ, lạnh nhạt không thiết giao dịch. Có thể thấy, thời điểm hiện tại là đáy của thanh khoản trên thị trường. Theo Công ty chứng khoán Asean, sự xuất hiện của nến “Spinning top” với giá đóng cửa cao hơn mức trung bình 20 phiên cho thấy lực cầu bắt đáy đã bắt đầu tham gia nâng đỡ thị trường. Tuy nhiên thực tế giao dịch cho thấy, lực cầu bắt đáy này cũng chưa đủ mạnh. Khối lượng giao dịch khớp lệnh phiên hôm nay thấp kỷ lục tính từ đầu năm 2026 tới nay và sụt giảm mạnh hơn 37% so với mức bình quân 20 phiên.

VN-Index rung lắc quanh ngưỡng 1.800 điểm
Cũng theo Công ty chứng khoán Asean, trong kịch bản cơ sở, chỉ số nhiều khả năng sẽ duy trì trạng thái giằng co trong biên độ hẹp tại vùng 1.790-1.800 điểm trong phiên giao dịch cuối tuần ngày mai 12/6 trước khi xác lập xu hướng rõ ràng hơn vào cuối phiên.
Công ty chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam cho rằng, dù đóng cửa trong sắc đỏ nhưng thanh khoản lại cạn kiệt thể hiện áp lực bán tháo không mạnh trong phiên 11/6. Thanh khoản rất thấp, cộng với biên độ giảm không sâu, cho thấy nhịp hồi kỹ thuật của 2 phiên trước đó vẫn chưa bị triệt tiêu. Nhịp hồi kỹ thuật vẫn có thể kéo VN-Index lên quanh ngưỡng 1.820 điểm rồi mới quay lại xu hướng điều chỉnh. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại tâm lý của giới đầu tư khá thận trọng và đang ưu tiên vị thế đứng ngoài quan sát, nên khả năng VN-Index sẽ còn tích lũy đi ngang một vài phiên.
Trong khi đó, Công ty chứng khoán SHS nhận định, đa phần các nhóm ngành hiện tại đều đã quay trở lại vùng giá đầu năm 2026. Nhiều cổ phiếu bất động sản, khu công nghiệp vốn hóa trung bình quay trở lại vùng giá tháng 4/2025. Do đó, áp lực cung ngắn hạn giảm, dẫn đến thanh khoản thị trường suy giảm mạnh.
Từ góc nhìn của Công ty chứng khoán BIDV, VN-Index vẫn đang hình thành đáy quanh ngưỡng 1.800 điểm. Dòng tiền luân chuyển nhanh vì thế nhà đầu tư nên giao dịch cẩn trọng.
Đánh giá từ Công ty chứng khoán Yuanta Việt Nam cho rằng, diễn biến hồi phục của VN-Index có thể tiếp diễn lên vùng 1.811-1.830 điểm trong ngắn hạn. Tuy nhiên, nhịp hồi cũng chỉ mang tính kỹ thuật ngắn hạn. Xu hướng giảm chỉ thay đổi khi chỉ số vượt lên trên ngưỡng 1.850 điểm với khối lượng giao dịch vượt trội.
Thị trường lình xình triệt tiêu toan tính
Khi VN-Index tăng - giảm quanh ngưỡng 1.800 điểm với biên độ hẹp, thị trường cũng diễn biến lình xình, cơ hội đầu tư không nhiều, dẫn tới nhà đầu tư chán nản và cũng gạt bỏ qua những toan tính tìm kiếm lợi nhuận. Đây là một trong những thời điểm “đáng sợ” nhất trên thị trường chứng khoán khi nhà đầu tư cùng với dòng tiền của họ “chê” thị trường, dẫn đến giao dịch èo uột.
Lời khuyên từ Công ty chứng khoán SHS là, nhà đầu tư chưa vội mở vị thế mua ròng mới và cần kiên nhẫn chờ đợi thị trường có sự cải thiện rõ ràng về thanh khoản. Công ty chứng khoán Asean khuyến nghị nhà đầu tư ngắn hạn cần giữ tỷ trọng ở mức an toàn, tránh mua đuổi trong các nhịp hồi và tập trung giao dịch theo vùng hỗ trợ 1.790-1.800 điểm hoặc kháng cự 1.810-1.820 điểm.
Theo Công ty chứng khoán SHS, động lực cho kỳ vọng tích cực là nền kinh tế, doanh nghiệp tăng trưởng tốt hơn trong 6 tháng cuối năm so với đầu năm và cùng kỳ. Tuy nhiên để xác nhận rằng có thể vào giai đoạn tăng trưởng mới, chỉ số VN-Index cần vượt lên đường xu hướng giảm giá hiện nay với thanh khoản gia tăng mạnh trở lại. Nhà đầu tư cân bằng danh mục, chờ chất lượng thị trường, thanh khoản cải thiện tốt hơn.