Văn hóa - Đời sống

Thành Lộc khép lại hành trình tại Thiên Đăng bằng vai Thần Đón Đưa

Tiểu Vũ 02/08/2026 13:32

Tối 2/8, NSƯT Thành Lộc dự kiến xuất hiện trong suất diễn cuối của Thiên Đăng, hóa thân thành ông Thần Đón Đưa trong “Nơi kết thúc bắt đầu”.

761084891_1563227175292295_3781606489142657150_n.jpg
Chân dung NSƯT Thành Lộc. Ảnh: FB Vũ Kim Hạnh

Suất diễn cuối của Sân khấu Thiên Đăng (TP.HCM)) mang tên Nơi kết thúc bắt đầu.NSƯT Thành Lộc vào vai Thần Đón Đưa, người cai quản một cõi tạm giữa sự sống và cái chết.

Tên vở và vai diễn bỗng mang thêm ý nghĩa trong ngày Thiên Đăng chuẩn bị khép cửa. Người nghệ sĩ từng góp phần thắp sáng sân khấu này sẽ đứng trên sàn diễn lần cuối để đưa những linh hồn rời khỏi Cõi lưu luyến.

Theo lịch chính thức, Nơi kết thúc bắt đầu diễn lúc 18 giờ ngày 2/8. Ticketbox vẫn ghi tên Thành Lộc đứng đầu danh sách diễn viên. Trừ thay đổi vào phút cuối, đây sẽ là lần cuối anh biểu diễn tại Thiên Đăng.

Trước đó, Thành Lộc cho biết chỉ cộng tác với Thiên Đăng đến hết tháng 7. Tuy nhiên, lịch biểu diễn cuối cùng đã được kéo sang ngày 2/8 và vẫn có sự góp mặt của ông.

Vai diễn dành cho một cuộc tiễn đưa

Cõi lưu luyến trong Nơi kết thúc bắt đầu là nơi những linh hồn tạm dừng chân. Họ chưa thể bước tiếp bởi vẫn còn tình yêu, nỗi nhớ hoặc một chấp niệm với người đang sống.

Thần Đón Đưa do Thành Lộc thể hiện có nhiệm vụ cai quản nơi này. Nhân vật chứng kiến từng linh hồn tìm ra “chiếc neo” của mình, học cách chấp nhận, tha thứ và buông bỏ trước lúc đi qua một cõi khác.

Đạo diễn Huy An mượn thế giới tâm linh để kể về tình yêu dang dở, những tổn thương chưa được hóa giải và sự tiếc nuối của người đã khuất.

Tác phẩm của Tùng Phi và Tiến Đạt đặt người xem trước một lựa chọn: Giữ lại mọi ký ức hay chấp nhận quên đi để được giải thoát. Những linh hồn trong vở đều có lý do để ở lại. Họ cũng phải tự tìm lý do để bước tiếp.

Thành Lộc không vào một vai gây cười hoặc phô diễn khả năng biến hóa vốn quen thuộc với khán giả. Thần Đón Đưa hiện diện bình tĩnh, nhìn thấu sự sống và cái chết, dẫn dắt những phận người đang mắc kẹt giữa hai cõi.

Vé các suất diễn cuối của Thiên Đăng đã hết nhanh sau thông báo đóng cửa. Nhiều khán giả tìm mua lại vé trên mạng, kéo theo cảnh báo về vé giả. Suất Nơi kết thúc bắt đầu ngày 2/8 cũng nằm trong chuỗi chương trình được công bố hết vé.

761105962_1002721149259634_967368965590021442_n.jpg
Poster vở kịch Nơi kết thúc bắt đầu của sân khấu Thiên Đăng. Ảnh: SK Thiên Đăng

Thành Lộc và ba năm ngắn ngủi của Thiên Đăng

Thiên Đăng ra mắt công chúng tối 20/9/2023 bằng Giáng Hương, bản dựng của NSƯT Thành Lộc dựa trên kịch bản cải lương Sân khấu về khuya của NSND Nguyễn Thành Châu.

Sự xuất hiện của Thiên Đăng được quan tâm bởi đây là chặng đường mới của Thành Lộc sau 26 năm gắn bó với Sân khấu kịch Idecaf. Ông muốn xây dựng một không gian có thể thử nghiệm nhạc kịch, phát triển diễn viên trẻ và theo đuổi những tác phẩm được đầu tư nghiêm túc.

Trong đêm ra mắt, Thành Lộc gọi Thiên Đăng là “đứa em út” của đời sống văn hóa nghệ thuật TP.HCM. Ông mong đây sẽ là một sân khấu tử tế, nơi nghệ sĩ có thể làm nghề theo quan niệm thẩm mỹ riêng.

Giáng Hương nhanh chóng tạo sức hút. Nhiều suất diễn hết vé chỉ trong thời gian ngắn. Năm 2024, tác phẩm đoạt huy chương vàng tại Liên hoan Sân khấu kịch TP.HCM lần thứ nhất. Thành Lộc và Lê Khánh cũng nhận huy chương vàng diễn xuất với vở này.

Sau Giáng Hương, Thiên Đăng giới thiệu nhiều tác phẩm như Duyên thệ, Chuyến đò định mệnh, 13 đức thầy, Những con ma nhà hát, Cô giáo Duyên, Hạc Vỹ Lan, Người đi ngược dòngNgôi nhà không có đàn ông.

Sân khấu quy tụ nhiều nghệ sĩ có kinh nghiệm như Hữu Châu, Kim Xuân, Mỹ Duyên, Phi Phụng, Phương Dung, Hương Giang cùng các gương mặt trẻ. Thành Lộc vừa biểu diễn, vừa dàn dựng và giữ vai trò định hướng nghệ thuật.

Ba năm không phải hành trình dài đối với một sân khấu. Tuy nhiên, Thiên Đăng kịp tạo ra một nhóm khán giả riêng và chứng minh kịch nói vẫn có thể thu hút công chúng nếu tác phẩm được chăm chút.

Sự gắn bó giữa Thiên Đăng và Thành Lộc cũng sâu đến mức nhiều khán giả gần như xem tên tuổi của ông là một phần nhận diện của sân khấu.

Khép lại một chặng đường, không phải giã từ sân khấu

Ngày 8/7, Thành Lộc xác nhận sẽ kết thúc hợp tác với Thiên Đăng sau gần ba năm. Anh dự định nghỉ ngơi trước lúc công bố kế hoạch tiếp theo.

Nam nghệ sĩ cũng nói rõ đây không phải lời chia tay với nghề diễn. Ở tuổi 65, nghệ sĩ Thành Lộc chưa có ý định rời sân khấu.

Hai ngày sau, Công ty TNHH Sân khấu - Nghệ thuật Thiên Đăng thông báo dừng hoạt động sau ngày 2/8. Đơn vị gọi đây là quyết định không dễ dàng, nhưng không công bố nguyên nhân cụ thể.

Với nhiều khán giả, Thiên Đăng gắn liền với hình ảnh NSƯT Thành Lộc. Việc anh dừng cộng tác đúng lúc sân khấu khép cửa khiến cuộc chia tay càng thêm nhiều cảm xúc.

Đối với một nghệ sĩ đã dành phần lớn cuộc đời cho sàn diễn, mỗi lần rời một sân khấu không đơn thuần là thay đổi nơi làm việc. Đó còn là cuộc chia tay với những nhân vật, đồng nghiệp, khán giả và những dự định chưa kịp hoàn thành.

Đối với một nghệ sĩ đã dành phần lớn cuộc đời cho sàn diễn, mỗi lần rời một sân khấu đều không đơn thuần là thay đổi nơi làm việc. Đó còn là cuộc chia tay với những nhân vật, đồng nghiệp, khán giả và những dự định chưa kịp hoàn thành.

Thành Lộc từng bước khỏi Idecaf sau hơn một phần tư thế kỷ để bắt đầu lại với Thiên Đăng ở tuổi ngoài 60. Gần ba năm sau, một lần nữa anh lại chuẩn bị rời sân khấu từng được xem là nơi gửi gắm chặng đường nghề nghiệp tiếp theo.

Tối 2/8, nghệ sĩ Thành Lộc sẽ đứng giữa Cõi lưu luyến, trong hình hài Thần Đón Đưa. Nhân vật của anh giúp những linh hồn hiểu rằng buông bỏ không có nghĩa là xóa sạch những điều từng tồn tại. Đôi lúc, bước đi là cách để ký ức được giữ lại trong hình hài đẹp nhất.

Thành Lộc dù chưa công bố điểm đến tiếp theo, nhưng anh khẳng định đây chưa phải lời chia tay sân khấu. Chính vì vậy Nơi kết thúc bắt đầu có thể là lời chào dành cho Thiên Đăng, nhưng chưa phải lời kết của Thành Lộc.

Nổi bật
      Mới nhất
      Thành Lộc khép lại hành trình tại Thiên Đăng bằng vai Thần Đón Đưa
      • Mặc định

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO