Thi hoa hậu, nam vương: 30 thí sinh được trao 34 giải
Cuộc thi hoa hậu, nam vương vốn là nơi tôn vinh nhan sắc, bản lĩnh và khả năng đại diện. Nhưng với 30 thí sinh vào chung kết và 34 giải được trao, câu nói đùa “cứ đi thi là có giải” của khán giả có thêm lý do để xuất hiện.
Đêm chung kết Hoa hậu - Nam vương Du lịch Việt Nam 2026 diễn ra tối 23/5 tại Cần Thơ, với top 30 thí sinh nam và nữ. Các thí sinh trải qua những phần thi như áo bà ba, bikini hoặc đồ đi biển, dạ hội hoặc vest và ứng xử.
Kết quả, Nguyễn Thu Thảo, đến từ Tuyên Quang, đăng quang Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2026. Ở bảng nam, Nguyễn Hàn Việt, quê Khánh Hòa, giành danh hiệu Nam vương Du lịch Việt Nam 2026.
Hệ thống giải chính của cuộc thi gồm 1 hoa hậu, 1 nam vương, 4 á hậu và 4 á vương. Bốn á hậu được công bố là Trần Thị Mỹ Phụng, Đinh Ngọc Sa, Lâm Thoại Linh và Nguyễn Lam Phương. Bốn á vương gồm Lâm Thoại Anh, Bùi Quốc Huy, Nguyễn Minh Tuấn và Nguyễn Văn Đức Tài.
Ngoài 10 giải chính, ban tổ chức còn trao 24 giải phụ ở hai bảng nam, nữ. Tổng cộng, cuộc thi công bố 34 giải trong khi vòng chung kết chỉ có 30 thí sinh. Vì vậy, câu nói đùa “cứ đi thi là có giải” của khán giả có lý do để xuất hiện.

Thi hoa hậu, nam vương với 10 giải chính và 24 giải phụ
Việc trao giải phụ khá phổ biến trong các cuộc thi sắc đẹp. Giải phụ thường ghi nhận một thế mạnh riêng của thí sinh ngoài danh hiệu chính, như trình diễn, hình thể, tài năng, dự án cộng đồng hoặc sức hút truyền thông.
Ở Hoa hậu, Nam vương Du lịch Việt Nam 2026, hệ thống giải phụ được mở rộng đến 24 hạng mục. Các giải trải từ Người đẹp du lịch, trình diễn bikini hoặc đồ đi biển, trình diễn dạ hội hoặc vest, tài năng, thể thao, thời trang, làn da đẹp, gương mặt đẹp, áo dài, nhân ái, dự án cộng đồng đến gương mặt truyền thông.
Với 24 giải phụ cho 30 thí sinh vào chung kết, phần vinh danh phụ đã chiếm tỷ trọng lớn trong đêm thi. Khi hạng mục được mở quá rộng, giải phụ không còn tạo điểm nhấn mà làm hệ thống danh hiệu trở nên dàn trải.
24 giải phụ phủ kín nhiều hạng mục
Việc trao giải phụ khá phổ biến trong các cuộc thi sắc đẹp. Giải phụ thường ghi nhận một thế mạnh riêng của thí sinh ngoài danh hiệu chính, như trình diễn, hình thể, tài năng, dự án cộng đồng hoặc sức hút truyền thông.
Ở Hoa hậu, Nam vương Du lịch Việt Nam 2026, hệ thống giải phụ được mở đến 24 hạng mục. Các giải trải từ Người đẹp du lịch, trình diễn bikini hoặc đồ đi biển, trình diễn dạ hội hoặc vest, tài năng, thể thao, thời trang, làn da đẹp, gương mặt đẹp, áo dài, nhân ái, dự án cộng đồng đến gương mặt truyền thông.
Với 24 giải phụ cho 30 thí sinh vào chung kết, danh sách vinh danh trong đêm thi được kéo dài đáng kể. Khi hạng mục được mở quá rộng, giải phụ không còn tạo điểm nhấn mà làm hệ thống danh hiệu trở nên dàn trải.
Danh hiệu cho quảng bá du lịch cần có tiêu chí rõ ràng
Hoa hậu, Nam vương Du lịch Việt Nam 2026 được giới thiệu là cuộc thi tìm kiếm gương mặt quảng bá văn hóa, du lịch Việt Nam. Mùa giải năm nay mở thêm bảng nam để chọn đại diện nam và nữ cho các hoạt động quảng bá, cũng như một số cuộc thi quốc tế.
Với một cuộc thi gắn với du lịch, danh hiệu không thể chỉ dựa vào phần trình diễn. Người được trao giải cần có khả năng ứng xử, hiểu biết văn hóa, ngoại ngữ và năng lực giới thiệu điểm đến trước công chúng.
Vì vậy, hệ thống giải thưởng cần tiêu chí rõ. Giải chính phải thể hiện năng lực đại diện. Giải phụ phải ghi nhận một thế mạnh cụ thể. Nếu danh hiệu được chia quá rộng, công chúng sẽ khó nhận diện đâu là gương mặt thật sự nổi bật của cuộc thi.
Với 30 thí sinh và 34 giải, Hoa hậu, Nam vương Du lịch Việt Nam 2026 đặt ra câu hỏi về cách các sân khấu sắc đẹp đang thiết kế hệ thống vinh danh. Một cuộc thi muốn tạo uy tín không chỉ cần người đăng quang xứng đáng, mà còn cần một hệ thống danh hiệu đủ gọn, đủ rõ và đủ thuyết phục.

