Thời tiết hôm nay 15.2: Miền Bắc đón đợt không khí lạnh mới giáp tết
Sau những ngày nắng ấm kéo dài với nền nhiệt duy trì ở mức lý tưởng từ 24-27 độ C, các tỉnh phía bắc đang chuẩn bị đón nhận một đợt chuyển hướng thời tiết đáng chú ý.
Theo những quan sát mới nhất từ ảnh vệ tinh và mô hình dự báo áp suất, một khối không khí lạnh từ lục địa phương bắc đang tích lũy năng lượng và bắt đầu hành trình di chuyển xuống phía nam, hứa hẹn chấm dứt chuỗi ngày "xuân sớm" tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.
Khác với những đợt không khí lạnh dồn dập trong giai đoạn chính đông, đợt không khí lạnh lần này (dự kiến ảnh hưởng từ ngày 17.2) có lộ trình di chuyển khá đặc trưng của giai đoạn chuyển mùa.
Khoảng gần sáng ngày 17.2, những khối khí lạnh đầu tiên sẽ chạm đến các tỉnh vùng núi phía Đông Bắc Bộ như Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Giang. Lúc này, người dân sẽ cảm nhận được gió chuyển hướng đông bắc cấp 2-3. Nền nhiệt tại các khu vực này bắt đầu giảm nhanh so với ngày trước đó.
Đây là thời điểm quan trọng nhất của đợt thiên tai khí hậu này. Khối khí lạnh được bổ sung năng lượng, tăng cường mạnh hơn và lan tỏa ra toàn bộ khu vực Bắc Bộ (ngoại trừ Lai Châu và Điện Biên nhờ có dãy Hoàng Liên Sơn che chắn cục bộ), sau đó tiếp tục mở rộng xuống Bắc Trung Bộ và một phần Trung Trung Bộ.
Tại khu vực ven biển, sức gió có thể đạt cấp 3-4, gây cảm giác lạnh buốt do hiệu ứng gió mùa. Đợt không khí lạnh này mang theo hơi ẩm từ biển vào, tạo nên hình thái thời tiết đặc trưng của mùa xuân miền Bắc: Mưa nhỏ, mưa phùn rải rác.
Mặc dù nền nhiệt thấp nhất phổ biến từ 16-19 độ C (ngưỡng rét trung bình), nhưng do kết hợp với mưa nhỏ rải rác, nhiệt độ cảm nhận thực tế có thể thấp hơn từ 2-3 độ C. Đối với vùng núi cao, nơi địa hình chia cắt mạnh, hiện tượng rét đậm (nhiệt độ trung bình ngày dưới 15 độ C) sẽ xuất hiện rõ rệt, gây ảnh hưởng trực tiếp đến sinh hoạt và sản xuất.
Một điểm đáng lưu ý trong bản tin dự báo là khu vực Lai Châu và Điện Biên ít chịu tác động của đợt không khí lạnh này. Đây là hiện tượng "bức chắn địa hình" điển hình trong khí tượng học.
Dãy núi Hoàng Liên Sơn với đỉnh Fansipan cao hơn 3.000m đóng vai trò như một bức tường ngăn cách tự nhiên. Khi khối khí lạnh di chuyển theo hướng đông bắc – tây nam, nó bị chặn lại bởi dãy núi cao này. Do đó, trong khi phía Đông Bắc Bộ rét run trong mưa nhỏ, thì phía Tây Bắc Bộ (đặc biệt là Lai Châu, Điện Biên) vẫn có thể duy trì trạng thái nắng ráo hoặc chỉ giảm nhiệt nhẹ do quá trình khuếch tán.
Gió mạnh cấp 3-4 ở ven biển và tình trạng mưa nhỏ rải rác gây trơn trượt trên các tuyến đường quốc lộ. Đặc biệt, các vùng núi có thể xuất hiện sương mù dày đặc vào sáng sớm, làm giảm tầm nhìn đáng kể đối với các phương tiện vận tải.
Dự báo chi tiết các vùng trên cả nước
TP. Hà Nội: Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 19-21 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 25-27 độ C.
Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ C, có nơi dưới 17 độ C, Nhiệt độ cao nhất: 25-28 độ, riêng khu Tây Bắc 28-31 độ C.
Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời lạnh, vùng núi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất: 17-20 độ, vùng núi có nơi dưới 15 độ. Nhiệt độ cao nhất: 25-28 độ.
Thanh Hóa đến Huế: Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 25-28 độ C.
Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ.
Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất: 15-18 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ C.
Nam Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.
TP.HCM: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất: 23-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 32-34 độ C.