Thời tiết hôm nay 17.2: Không khí lạnh 'xông đất' mùng 1 Tết
Ngay trong ngày đầu tiên của năm mới Bính Ngọ 2026, một bộ phận không khí lạnh mạnh từ phương bắc đang tràn xuống, gây thay đổi cục diện thời tiết tại Bắc Bộ và Trung Bộ.
Không khí lạnh "xông đất" mùng 1 Tết
Theo dữ liệu mới nhất từ cơ quan khí tượng, khối không khí lạnh vốn đã được dự báo trước đó hiện đang trên đà di chuyển nhanh xuống phía nam. Tính đến thời điểm hiện tại, Bắc Bộ vẫn đang duy trì trạng thái dịu mát với mức nhiệt từ 22-25 độ C. Tuy nhiên, sự tĩnh lặng này sẽ sớm thay thế bằng những đợt gió mùa.
Gần sáng 17.2 (mùng 1 Tết): Những khối khí lạnh đầu tiên sẽ chạm đến vùng núi phía Đông Bắc Bộ.
Chiều tối và đêm 17.2: Đây là thời điểm không khí lạnh được tăng cường mạnh hơn, mở rộng phạm vi ảnh hưởng ra toàn bộ Bắc Bộ (ngoại trừ Lai Châu và Điện Biên), lan dần xuống Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ.
Sự chuyển hướng của gió sang đông bắc với cường độ cấp 2-3 trong đất liền và cấp 3-4 tại vùng ven biển sẽ khiến cảm giác lạnh rõ rệt hơn hẳn do hiệu ứng gió thổi.
Đợt không khí lạnh này không chỉ mang theo khí lạnh khô mà còn kết hợp với các nhiễu động gió trên cao, tạo ra trạng thái thời tiết điển hình của mùa xuân miền Bắc: mưa nhỏ và nồm ẩm nhẹ.
Khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa: Từ đêm mùng 1 đến hết ngày mùng 3 Tết (17-19.2), khu vực này sẽ chìm trong mưa và mưa nhỏ rải rác.
Đối với người dân Thủ đô, kế hoạch du xuân trong ngày mùng 1 cần được chuẩn bị kỹ lưỡng. Từ gần sáng mùng 1, những cơn mưa nhỏ sẽ bắt đầu xuất hiện. Cao điểm của đợt rét tại Hà Nội sẽ rơi vào đêm mùng 1 đến mùng 3 Tết với nhiệt độ thấp nhất dao động từ 17-19 độ C. Đây là mức nhiệt lý tưởng để diện những trang phục áo khoác ấm áp nhưng cũng gây khó khăn cho việc di chuyển ngoài trời.
Một điểm đáng lưu ý trong đợt không khí lạnh này là khu vực Lai Châu và Điện Biên gần như không chịu tác động trực tiếp. Điều này được giải thích bởi sự che chắn của dãy núi Hoàng Liên Sơn hùng vĩ.
Thời tiết mưa rét vào đúng ba ngày Tết chắc chắn sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến các hoạt động chúc Tết, lễ chùa và tham quan của người dân.
Dù không khí lạnh mang đến chút bất tiện về mưa ẩm, nhưng cái se lạnh đặc trưng của "Tết miền Bắc" lại chính là hương vị giúp không khí xuân thêm phần ấm cúng bên mâm cơm gia đình.
Dự báo chi tiết các vùng trên cả nước
TP. Hà Nội: Nhiều mây, có mưa và mưa nhỏ rải rác. Gió nhẹ, ngày mai gió đông bắc cấp 2-3. Trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 19-21 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 21-23 độ C.
Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa và mưa nhỏ rải rác. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 19-22 độ C, có nơi dưới 18 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 22-25 độ C, riêng khu vực Tây Bắc có nơi trên 25 độ C.
Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa và mưa nhỏ rải rác. Gió nhẹ, từ gần sáng mai gió đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 18-21 độ C, vùng núi có nơi dưới 17 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 20-23 độ C, có nơi trên 23 độ C.
Khu vực Thanh Hóa đến Huế: Nhiều mây, phía bắc có mưa và mưa nhỏ rải rác; phía nam đêm có mưa vài nơi, ngày có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ, chiều mai gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 23-26 độ C, có nơi trên 26 độ C.
Duyên hải Nam Trung Bộ: Phía bắc nhiều mây, đêm có mưa rào vài nơi, ngày có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; phía Nam có mây, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 27-30 độ C, có nơi trên 30 độ C.
Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 17-20 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.
Nam Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, miền Đông có nơi nắng nóng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 32-35 độ C, miền Đông có nơi trên 35 độ C.
TP.HCM: Có mây, đêm không mưa, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 33-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.