Thời tiết hôm nay 2/10: Hà Nội có khoảng 3 đợt lạnh trong tháng 10
Thời tiết hôm nay 2/10 cho thấy nhiệt độ ở Hà Nội sẽ giảm, trong khi một số khu vực xuất hiện mưa dông từ chiều nay 2/10, nhiệt độ giảm dần.
Thời tiết Hà Nội mưa to trước khi lạnh
Đêm 1 và ngày 2/10, thời tiết Hà Nội có mưa, mưa rào và dông rải rác, gió Đông Nam cấp 2. Nhiệt độ ban đêm và sáng sớm phổ biến 25 - 27 độ C, trưa và chiều ở mức 32 - 34 độ C. Sang ngày 3/10, Hà Nội có mưa vài nơi về đêm, ngày nắng.
Đáng chú ý, ngày 4 và 5/10, không khí lạnh tăng cường trở lại, kết hợp hội tụ gió trên cao khiến Hà Nội nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 2 - 3.
Ngày 4/10, nhiệt độ thấp nhất 25 - 26 độ C, cao nhất 31 - 32 độ C; sang ngày 5/10, nhiệt độ giảm, thấp nhất 23 - 24 độ C, cao nhất 27 - 28 độ C.
Từ ngày 6 đến 11/10, Hà Nội ngày nắng, đêm không mưa; khoảng ngày 10/10, không khí lạnh có khả năng tăng cường yếu trở lại.
Cơ quan trên nhận định, trong tháng 10, Hà Nội có khoảng 3 đợt không khí lạnh ảnh hưởng vào các tuần trong tháng và có khả năng xuất hiện 1 đợt mưa vừa, mưa to trên diện rộng vào nửa đầu tháng. Khoảng tháng 1/2027, Hà Nội có thể xuất hiện đợt rét đậm, rét hại đầu tiên.
Trong tháng 10, nền nhiệt Hà Nội giảm dần, nhiệt độ trung bình 10 ngày đầu tháng phổ biến 26 - 28,5 độ C, những ngày cuối tháng còn 24 - 26,5 độ C. Tuy nhiên, nhiệt độ trung bình tháng vẫn cao hơn trung bình nhiều năm khoảng 1 - 1,5 độ C. Tổng lượng mưa tháng ở mức xấp xỉ và cao hơn trung bình nhiều năm một ít.
Dự báo thời tiết chi tiết các vùng trên cả nước
Khu vực TP. Hà Nội: Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi; trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông nam đến nam cấp 2 - 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 26 - 28 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32 - 34 độ.
Khu vực Tây Bắc Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 23 - 26 độ, riêng khu Tây Bắc 19 - 22 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30 - 33 độ, có nơi trên 33 độ; riêng khu Tây Bắc 27 - 30 độ.
Khu vực Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi; trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông nam đến nam cấp 2 - 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 24 - 27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31 - 34 độ.
Khu vực Thanh Hóa đến Huế: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 25 - 28 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31 - 34 độ, có nơi trên 35 độ.
Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 24 - 27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30 - 33 độ.
Khu vực Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 20 - 23 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29 - 32 độ.
Khu vực Nam Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 24 - 27 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 30 - 33 độ, có nơi trên 33 độ.
Khu vực TP.HCM: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 25 - 27 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 32 - 34 độ.



