Thời tiết hôm nay 27.3: Vì sao nắng nóng đến sớm trong năm 2026?
Mùa hè năm 2026 đang có màn “chào sân” sớm hơn dự tính khi một đợt nắng nóng diện rộng sắp tràn xuống khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ ngay từ cuối tháng 3.
Theo dữ liệu phân tích mới nhất, từ ngày 30.3 đến 2.4, các tỉnh khu vực Tây Bắc Bộ và dải đất từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế sẽ bước vào một đợt nắng nóng gay gắt trên diện rộng. Đây được xác định là đợt nắng nóng đầu tiên của năm 2026 tại các khu vực này.
Khu vực Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ: Nhiệt độ phổ biến từ 35-37 độ C, một số điểm cục bộ tại Sơn La, Hòa Bình hay các huyện vùng núi miền Tây Nghệ An, Hà Tĩnh có khả năng vượt ngưỡng 38 độ C.
Khu vực Đồng bằng Bắc Bộ (bao gồm Thủ đô Hà Nội): Từ ngày 30-31.3, nắng nóng cũng sẽ lan tỏa với nhiệt độ phổ biến 35-36 độ C, cục bộ có nơi cao hơn.

Thông thường, các đợt nắng nóng diện rộng tại Bắc Bộ thường bắt đầu vào cuối tháng 4 hoặc đầu tháng 5. Việc xuất hiện mức nhiệt trên 35 độ C ngay từ cuối tháng 3 là dấu hiệu cho thấy các hệ thống khí quyển gây nóng (như áp thấp nóng phía Tây) đang hoạt động mạnh mẽ và sớm hơn trung bình nhiều năm.
Nguyên nhân trực tiếp dẫn đến đợt nóng này là do tác động của vùng áp thấp nóng phía Tây mở rộng về phía Đông Nam, kết hợp với hiệu ứng gió phơn (gió Lào) thổi qua dãy Trường Sơn.
Khi khối khí nóng bị nén và đẩy xuống các vùng thấp, độ ẩm không khí sẽ giảm mạnh, thường chỉ còn khoảng 40-50%. Sự kết hợp giữa nhiệt độ cao và độ ẩm thấp tạo ra cảm giác khô rát, oi nồng đặc trưng, khiến cơ thể con người mất nước nhanh hơn bình thường.
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn đã đưa ra cảnh báo Rủi ro thiên tai do nắng nóng ở cấp độ 1. Dù đây là cấp độ thấp nhất trong thang cảnh báo, nhưng đây lại là đợt nắng đầu mùa có mức nhiệt cao.
Dự báo chi tiết các vùng trên cả nước
TP. Hà Nội: Nhiều mây, đêm và sáng sớm có lúc có mưa nhỏ, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông nam cấp 2-3.
Nhiệt độ thấp nhất: 22-24 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 28-30 độ.
Tây Bắc Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ, riêng khu Tây Bắc có nơi dưới 20 độ
Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ, riêng khu Tây Bắc 31-34 độ, có nơi trên 35 độ.
Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông nam cấp 2-3.
Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ, vùng núi có nơi dưới 20 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ.
Thanh Hóa đến Huế: Phía Bắc nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng; phía Nam có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông nam cấp 2-3.
Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.
Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông nam đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ.
Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Nhiệt độ thấp nhất: 16-19 độ
Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 35 độ.
Nam Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, riêng miền Đông có nơi nắng nóng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, riêng miền Đông có nơi trên 35 độ.
TP.HCM: Có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.
Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 32-34 độ.