Thủ tướng Chính phủ: Chậm nhất ngày 9.2.2026, ra mắt Trung tâm Tài chính quốc tế tại TP.HCM
Thủ tướng đã đưa ra mốc thời gian cụ thể: Chậm nhất ngày 9/2/2026 phải chính thức ra mắt Trung tâm Tài chính quốc tế (IFC) tại TP.HCM cùng các thiết chế pháp lý đi kèm.
Chiều 16.1.2026, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính - Trưởng Ban Chỉ đạo Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam đã chủ trì phiên họp lần thứ nhất.
Quyết tâm hình thành định chế tài chính vượt trội
Mở đầu phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh việc xây dựng Trung tâm Tài chính quốc tế (IFC) là một xu thế tất yếu, nhằm huy động nguồn lực tài chính lớn cho phát triển đất nước, đưa Việt Nam trở thành một "mắt xích" quan trọng trong chuỗi cung ứng dịch vụ tài chính toàn cầu.
.jpg)
Thủ tướng yêu cầu việc xây dựng IFC phải gắn liền với mô hình "một trung tâm, hai điểm đến" là TP.HCM và Đà Nẵng. Trong đó, TP.HCM sẽ đóng vai trò là trung tâm tài chính toàn cầu, tập trung vào thị trường vốn và ngân hàng; còn Đà Nẵng sẽ định hướng trở thành trung tâm tài chính khu vực với trọng tâm là công nghệ tài chính (Fintech) và quản lý tài sản.
Sáu định hướng lớn cho giai đoạn tới
Về quan điểm hành động, Thủ tướng nhấn mạnh: đã làm là phải thành công, làm việc nào dứt việc đó; triển khai đồng thời, không chờ “xong việc này mới làm việc kia”. Mỗi nhiệm vụ phải xác định rõ đầu mối chịu trách nhiệm, thời hạn, sản phẩm đầu ra và cơ chế giám sát; gắn trách nhiệm người đứng đầu với kết quả thực hiện, kiên quyết khắc phục tình trạng đùn đẩy, né tránh.
Thủ tướng lưu ý sáu định hướng trọng tâm:
1. Lấy thể chế làm đột phá, coi đây là năng lực cạnh tranh cốt lõi; thể chế phải vượt trội, khác biệt, phù hợp thông lệ quốc tế, đồng thời bảo đảm chủ quyền, an ninh tài chính và an toàn dữ liệu.
2. Lấy con người làm trung tâm, chú trọng xây dựng đội ngũ quản trị, điều hành và chuyên gia tài chính - công nghệ chất lượng cao, kết hợp đào tạo trong nước và thu hút nhân lực quốc tế.
3. Lấy hạ tầng làm nền tảng, bao gồm cả hạ tầng số, dữ liệu, an ninh mạng, trung tâm dữ liệu, nền tảng giao dịch và hệ thống định danh, xác thực.
4. Lấy thị trường và sản phẩm làm thước đo, xác định rõ phân khúc, định chế tài chính, sản phẩm và giá trị gia tăng mang lại cho nền kinh tế.
5.Phân vai rõ ràng giữa TP.HCM và Đà Nẵng, bổ trợ lẫn nhau, tránh chồng lấn, dàn trải; Trung ương thống nhất định hướng, địa phương chủ động triển khai.
6. Đẩy mạnh hợp tác quốc tế sâu rộng, thực chất và hiệu quả.
Ra mắt đồng bộ hệ sinh thái: Trung tâm Tài chính, Tòa án và Trọng tài

Một trong những chỉ đạo quan trọng nhất tại phiên họp là việc ấn định thời hạn ra mắt. Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành và UBND TP.HCM khẩn trương hoàn thiện các công tác chuẩn bị để:
Chậm nhất ngày 9.2.2026: Chính thức ra mắt Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam (trụ sở tại TP.HCM); Đồng thời ra mắt Trung tâm Trọng tài quốc tế và Tòa án chuyên biệt để giải quyết các tranh chấp tài chính.
Việc ra mắt đồng bộ này nhằm tạo ra một hệ sinh thái pháp lý hoàn chỉnh, minh bạch và tiệm cận tiêu chuẩn quốc tế. Theo Luật Tòa án chuyên biệt (có hiệu lực từ đầu năm 2026), các tranh chấp phát sinh trong hoạt động của IFC sẽ được xử lý bởi đội ngũ thẩm phán chuyên môn cao, có thể bao gồm cả chuyên gia quốc tế, nhằm đảm bảo sự công bằng và tin cậy cho các nhà đầu tư nước ngoài.
Nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn "nước rút"

Để kịp tiến độ đề ra, Thủ tướng giao nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan liên quan:
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư & Bộ Tài chính: Hoàn thiện khung khổ pháp lý, đặc biệt là các cơ chế "Sandbox" (thử nghiệm chính sách vượt trội) về thuế, phí và quản lý ngoại hối.
- UBND TP.HCM: Đẩy nhanh hạ tầng số, các khu phức hợp tài chính và chuẩn bị nguồn nhân lực chất lượng cao.
- Bộ Tư pháp: Phối hợp chặt chẽ để vận hành ngay hệ thống Tòa án chuyên biệt và Trung tâm Trọng tài quốc tế.
Thủ tướng nhấn mạnh: "Thời gian không còn nhiều, các bộ ngành phải làm việc với tinh thần thần tốc, vượt qua các rào cản hành chính thông thường để đưa Trung tâm Tài chính quốc tế đi vào vận hành đúng thời hạn, tạo đột phá cho kinh tế đất nước ngay từ đầu năm 2026".