Các chuyên gia cho rằng siết tín dụng vào bất động sản là cần thiết, nhưng phải xem xét mức độ phù hợp, cần tạo điều kiện cho vay đối với các doanh nghiệp có năng lực tài chính, dự án tốt.
Báo cáo của Trường Đại học Kinh tế quốc dân đánh giá mức độ an toàn vốn của hệ thống ngân hàng đang bị đe dọa bởi sự suy giảm chất lượng tài sản và danh mục tài sản tiềm ẩn nhiều rủi ro từ năm 2020.
Trước hiện tượng vay nóng để lướt ván bất động sản (BĐS), các ngân hàng tại Đắk Nông rất thận trọng, kiểm soát chặt chẽ tín dụng vào các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro.
Hiện nay, hành lang pháp lý của Việt Nam về hoạt động M&A đối với doanh nghiệp nói chung và trong lĩnh vực ngân hàng nói riêng còn tồn tại nhiều bất cập.
Thời gian qua, các nhà đầu tư nước ngoài đã khiến thị trường mua bán - sáp nhập (M&A) ngân hàng ở Việt Nam "dậy sóng" với hàng loạt thương vụ nghìn tỉ.
PGS-TS Đinh Trọng Thịnh cho rằng có quy định giới hạn cho vay vào bất động sản, tuy nhiên nếu đó là chủ ngân hàng, thành viên HĐQT… thì họ sẽ có nhiều cách để cho doanh nghiệp “sân sau” được vay vốn.
Hôm 8.4, Liên minh châu Âu (EU) đã nhắm mục tiêu vào các ví tiền mã hóa, ngân hàng, tiền tệ và tài sản tín thác vào gói lệnh trừng phạt Nga thứ 5 nhằm bịt các lỗ hổng tiềm ẩn có thể cho phép người Nga chuyển tiền ra nước ngoài.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C01) vừa có văn bản đề nghị 8 ngân hàng phối hợp để phục vụ công tác điều tra trong vụ án "Thao túng thị trường chứng khoán" xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC.
Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Tập đoàn Việt Hưng Phát là bà Phùng Thị Nghệ vừa bị công an TP.HCM ra lệnh bắt về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.