Thời sự

Thủ tướng Lê Minh Hưng kiểm tra dự án kiểm soát ngập tại TP.HCM

Nguyễn Tuyết • 13/10/2026 19:55

Chiều 13/10, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã đi kiểm tra thực địa 2 dự án chống ngập, cải tạo môi trường, chỉnh trang đô thị, ứng phó biến đổi khí hậu trọng điểm của TP.HCM.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã kiểm tra thực địa dự án xây dựng hạ tầng và cải tạo môi trường kênh Tham Lương - Bến Cát - Rạch Nước Lên và dự án “Giải quyết ngập do triều khu vực TP.HCM, có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu - giai đoạn 1”.

Một dự án đạt tiến độ trên 95%, dự kiến hoàn thành trong tháng 11/2026; dự án còn lại đạt khoảng 80% khối lượng thi công, phấn đấu cơ bản hoàn thành cuối năm nay.

thu tuong
Thủ tướng Lê Minh Hưng đã đi kiểm tra thực địa 2 dự án chống ngập, cải tạo môi trường, chỉnh trang đô thị, ứng phó biến đổi khí hậu trọng điểm của TP.HCM. Ảnh: Quyết Văn

Hai dự án được kiểm tra nhằm phục vụ công tác chống ngập, cải thiện môi trường và chỉnh trang đô thị trong bối cảnh TPHCM chịu áp lực ngày càng lớn từ quá trình đô thị hóa, gia tăng dân số và tác động của biến đổi khí hậu.

Dự án chống ngập 10.000 tỷ đồng đạt tiến độ trên 95%

Dự án “Giải quyết ngập do triều khu vực TP.HCM, có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu – Giai đoạn 1” có tổng vốn đầu tư 10.000 tỷ đồng, thực hiện theo hình thức hợp đồng BT (xây dựng – chuyển giao), do doanh nghiệp thuộc Tập đoàn Trung Nam làm chủ đầu tư.

Khởi công năm 2016, dự án từng nhiều lần đình trệ do vướng mắc về pháp lý và phương án thanh toán cho nhà đầu tư. Theo thông tin được công bố đầu tháng 10/2026, công trình đạt tiến độ trên 95%, các đơn vị đang tập trung hoàn thiện những hạng mục còn lại, phấn đấu hoàn thành và bàn giao vào tháng 11/2026.

Theo thiết kế, dự án gồm 6 cống kiểm soát triều lớn, 2 cống nhỏ, hệ thống đê, kè dài khoảng 7 km và các hạng mục phụ trợ. Công trình còn có hệ thống bơm, nhà quản lý, quan trắc và điều khiển tự động phục vụ giám sát, điều tiết hoạt động.

Khi hoàn thành và đưa vào vận hành, dự án được kỳ vọng kiểm soát triều, hỗ trợ tiêu thoát nước đô thị và ứng phó với biến đổi khí hậu trên khu vực rộng khoảng 570 km², với khoảng 6,5 triệu dân thuộc vùng bờ hữu sông Sài Gòn và khu vực trung tâm TP.HCM.

Công trình cũng hướng đến điều tiết mực nước trong hệ thống kênh, rạch, hỗ trợ tiêu thoát nước khi mưa kết hợp triều cường, hạn chế xâm nhập mặn và sạt lở bờ sông, đồng thời cải thiện cảnh quan, môi trường đô thị.

2aobor5eopvjqf1gldwakwz33nq9ymlfy930peqq.jpg
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng thăm hỏi công nhân tại công trường. Ảnh: Quyết Văn

Phạm vi hưởng lợi dự kiến gồm nhiều phường tại khu vực trung tâm và phía nam thành phố như Sài Gòn, Tân Định, Bến Thành, Cầu Ông Lãnh, Xóm Chiếu, Khánh Hội, Vĩnh Hội, Tân Thuận, Phú Thuận, Tân Mỹ, Tân Hưng, Chánh Hưng, Phú Định, Bình Đông; cùng các xã Nhà Bè, Hiệp Phước, Tân Nhựt, Bình Chánh, Hưng Long và Bình Hưng.

Kênh Tham Lương - Bến Cát - Rạch Nước Lên đạt khoảng 80% khối lượng

Dự án xây dựng hạ tầng và cải tạo môi trường kênh Tham Lương - Bến Cát - Rạch Nước Lên có tổng mức đầu tư khoảng 9.030 tỷ đồng, sử dụng vốn ngân sách Trung ương và ngân sách địa phương. Đây là một trong những dự án cải tạo kênh, chỉnh trang đô thị có quy mô lớn tại TP.HCM.

Tuyến kênh dài gần 32 km, với tổng chiều dài tuyến và hệ thống giao thông dọc hai bên kè khoảng 63 km. Các hạng mục chính gồm xây dựng kè, nạo vét lòng kênh, làm đường giao thông, hệ thống thoát nước và các công trình hạ tầng liên quan.

Theo số liệu được công bố trong tháng 9/2026, dự án đạt khoảng 80% khối lượng thi công. Đến thời điểm đó, khoảng 62 km tuyến kè đã hoàn thành, 48 km đường giao thông dọc hai bên kênh đã được thông xe. Chủ đầu tư đang huy động nguồn lực, tháo gỡ các vướng mắc để phấn đấu cơ bản hoàn thành những hạng mục thuộc phạm vi dự án được phê duyệt vào cuối năm 2026.

Dự án được kỳ vọng cải thiện khả năng tiêu thoát nước, giảm nguy cơ ngập úng, nâng cao chất lượng môi trường nước và cảnh quan đô thị. Hệ thống đường giao thông dọc kênh sau khi hoàn thiện cũng góp phần tăng khả năng kết nối giữa các khu vực mà tuyến đi qua.

Theo số liệu được cung cấp, trong 9 tháng đầu năm 2026, TP.HCM giải ngân vốn đầu tư công đạt 75,5%, cao hơn mức bình quân cả nước là 62,9%. Thành phố xác định tập trung nguồn lực cho các công trình, dự án trọng điểm là một trong những giải pháp thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công.

Giai đoạn 2026-2030, TP.HCM đặt mục tiêu giải quyết triệt để các điểm ngập đô thị, phấn đấu giảm 50% thiệt hại do ngập lụt; số hóa dữ liệu tại các điểm xung yếu. Thành phố cũng dự kiến nâng tỷ lệ thu gom nước thải đô thị lên khoảng 80%, tỷ lệ nước thải đô thị được xử lý đạt quy chuẩn lên 40-45%.

Nổi bật
      Mới nhất
      Thủ tướng Lê Minh Hưng kiểm tra dự án kiểm soát ngập tại TP.HCM
      • Mặc định

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO