Ngày 10.7, Bệnh viện Quân y 120 (Tiền Giang) phối hợp với Công ty Servier tổ chức hội thảo khoa học “Điều trị toàn diện theo các tiêu chí A-B-C-D-E cho bệnh nhân đái tháo đường tuýp 2”.
Ngày 17.8, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) khẳng định, Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm và Giấy xác nhận nội dung quảng cáo sản phẩm Tiểu đường Bà Sáu xuất hiện trên các trang mạng xã hội là giấy tờ giả mạo.
Một nghiên cứu mới đã phát hiện ra rằng những người mắc bệnh tiền tiểu đường khi còn trẻ có nguy cơ mắc chứng mất trí nhớ cao hơn trong cuộc sống sau này.
Mới đây, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã đưa ra khuyến nghị không nên sử dụng chất làm ngọt nhân tạo để kiểm soát cân nặng vì tiềm ẩn nhiều rủi ro về sức khoẻ.
Sau khi xem trên mạng thấy một nghệ sĩ nổi tiếng quảng cáo “sữa ổn định đường huyết”, người phụ nữ mắc bệnh tiểu đường liền mua loại sữa này về uống và bất ngờ đường huyết tăng lên “kịch trần”, suýt nguy hiểm đến tính mạng.
Các nhà nghiên cứu Canada cho biết, những người nhiễm COVID-19 có nhiều khả năng được chẩn đoán mắc bệnh tiểu đường loại 2 trong vòng một năm sau khi họ mắc bệnh.
Bệnh viện Nội tiết trung ương trong vài tháng qua đã tiếp nhận khoảng chục bệnh nhân từ 7 - 18 tuổi nhập viện với chẩn đoán đái tháo đường type 1 đều ở mức đường huyết rất cao.
Ozempic là một loại thuốc tiêm được sử dụng để kiểm soát lượng đường trong máu ở người lớn mắc bệnh tiểu đường và như một tác dụng phụ, thúc đẩy giảm cân.
Thuốc Farxiga của AstraZeneca giúp giảm đáng kể nguy cơ nhập viện và tử vong ở những người mắc tất cả loại suy tim, theo dữ liệu nghiên cứu được công bố hôm 27.8.
Theo thống kê trên worldthrombosisday.org, cứ 4 người trên thế giới sẽ có 1 người tử vong liên quan đến huyết khối (cục máu đông). Điều này cho thấy, cục máu đông đang đe sức khỏe của nhiều người.
Ông Đặng Vạn Phước - Chủ tịch Hội tim mạch Việt Nam đã chia sẻ thông tin trên tại hội thảo tim mạch quốc tế bệnh viện Đại học Nam Cần Thơ- lần 1 với chủ đề tối ưu quản lý bệnh tim mạch trong thời đại mới diễn ra vào ngày 7.5, ở TP.Cần Thơ.