Văn hóa - Đời sống

‘Tiêu nhân - Phong khởi đại mạc’ và tham vọng khôi phục dòng phim võ hiệp của Trung Quốc

Anh Dương 27/02/2026 6:00

Giữa bức tranh điện ảnh Tết 2026 ngập tràn phim gia đình, hài - giả tưởng, “Tiêu nhân - Phong khởi đại mạc” xuất hiện như một ngoại lệ hiếm hoi, táo bạo.

Đây là tác phẩm võ hiệp “cứng” duy nhất chính thức gia nhập đường đua phòng vé mùa Tết năm nay tại Trung Quốc, ngay lập tức thu hút sự quan tâm lớn từ giới chuyên môn lẫn khán giả đại chúng.

Dao dien Vien Hoa Binh
Ở tuổi 81, đạo diễn Viên Hòa Bình muốn cùng cộng sự khôi phục dòng phim võ hiệp

Chuyển thể từ bộ truyện tranh nổi tiếng “Tiêu nhân” của Hứa Tiên Triết, bộ phim lấy bối cảnh cuối thời nhà Tùy, xoay quanh chuyến áp tiêu xuyên suốt Tây Vực đến Trường An, nơi một nhiệm vụ hộ tống tưởng chừng đơn giản lại kéo theo hàng loạt thế lực tranh đoạt, làm rung chuyển cả giang hồ và triều đình. Trung tâm của vòng xoáy ấy là “Thiên Tự Đệ Nhất Đào Phạm” Tri Thế Lang, nhân vật then chốt khiến cục diện thiên hạ đổi chiều.

Điểm khác biệt lớn nhất của Tiêu nhân - Phong khởi đại mạc nằm ở lựa chọn con đường võ hiệp thuần chất. Phim được quay hoàn toàn tại sa mạc Tân Cương, nói không với phông xanh và kỹ xảo lạm dụng. Các cảnh đánh được thực hiện bằng hành động thật, quay thực cảnh giữa bão cát, chiến mã và địa hình khắc nghiệt, nhằm tái tạo mỹ học võ hiệp cổ điển vốn đã mai một trên màn ảnh rộng suốt nhiều năm qua.

Đứng sau dự án là Viên Hòa Bình - đạo diễn kiêm chỉ đạo võ thuật 81 tuổi, người được tôn xưng là “thiên hạ đệ nhất chỉ đạo võ thuật”. Ông dốc gần như toàn bộ tinh hoa cả đời cho bộ phim, kiên quyết giữ tinh thần võ hiệp nguyên bản. Ngô Kinh, với vai trò nhà sản xuất kiêm nam chính, cũng trực tiếp tham gia thiết kế những đại cảnh hành động như màn “bầy ngựa xung phong”, khiến kỳ vọng dành cho tác phẩm càng được đẩy cao.

Dàn diễn viên của phim được xem là “cuộc hội tụ bốn thế hệ võ hiệp” hiếm có trong lịch sử điện ảnh Trung Quốc. Ở lớp diễn viên kỳ cựu, Lý Liên Kiệt gây chú ý khi giảm 12 kg để hóa thân thành Tùy Dạng Đế Dương Quảng, đánh dấu sự trở lại màn ảnh rộng sau hơn một thập kỷ vắng bóng. Huệ Anh Hồng và Lương Gia Huy đảm nhận những vai trụ cột, tạo nên chiều sâu và sức nặng cho tổng thể tác phẩm.

Ngo Kinh Ta Dinh Phong
Ngô Kinh (trái) vừa là nhà sản xuất vừa đảm nhận vai chính, đối đầu với Tạ Đình Phong (phải)

Thế hệ 80-90 có sự góp mặt của Ngô Kinh trong vai tiêu khách Đao Mã - một hiệp khách phong trần, tinh thông nhiều loại binh khí. Tạ Đình Phong vào vai phản diện Đế Thính với tạo hình hoang dã, sử dụng cặp thiết giản nặng nề, phong thái sắc lạnh và dứt khoát. Trương Tấn đảm nhận vai Song Đầu Xà, một nhân vật then chốt khác của câu chuyện.

Ở dàn diễn viên trẻ, phim cũng gây bất ngờ với những tạo hình táo bạo. Vu Thích để tóc xám trắng, gương mặt đầy sẹo trong vai Ngọc Diện Quỷ Thụ. Đáng chú ý, anh chủ động đề xuất kéo dài đạo cụ đao để tăng tính hợp lý cho các pha giao đấu, giúp những màn song đao vừa dữ dội vừa giàu tính thẩm mỹ, được đánh giá là bám sát tinh thần nguyên tác truyện tranh.

Trần Lệ Quân hóa thân thành nữ chiến thần Đột Quyết A Dục Á. Với nền tảng Việt kịch, cô đưa kỹ thuật hình thể sân khấu vào các đòn thế thực chiến, tạo nên những cảnh bắn cung, vung đao đầy ấn tượng. Trang phục giáp da xanh lam, họa tiết du mục kết hợp mặt nạ vẽ màu khiến nhân vật toát lên khí chất mạnh mẽ của một nữ chiến binh Tây Vực.

Ban đầu vai diễn này thuộc về Na Nhĩ Na Thiến, nhưng do sự cố phút chót, Trần Lệ Quân được giao vai trong tình thế cấp bách. Chỉ trong 11 ngày, cô hoàn thành 32 cảnh quay, trong đó có 18 cảnh hành động nguy hiểm, quay giữa Thổ Lỗ Phiên với nhiệt độ lên tới 55 độ C, vừa học cưỡi ngựa vừa đóng phim, chấn thương đầu gối nhưng vẫn kiên trì quay thật, được ê-kíp đánh giá rất cao về tinh thần chuyên nghiệp.

Tran Le Quan
Được thay vai vào giờ cuối, nữ nghệ sĩ Trần Lệ Quân đã hoàn thành 32 cảnh quay, trong đó có 18 cảnh hành động nguy hiểm

Tuy nhiên, phía sau tham vọng hồi sinh võ hiệp điện ảnh là bài toán tài chính không hề đơn giản. Phim có mức đầu tư khoảng 650 - 700 triệu nhân dân tệ, cộng thêm chi phí phát hành và quảng bá, khiến ngưỡng hòa vốn được dự đoán lên tới 1,5 - 2 tỉ nhân dân tệ. Trong bối cảnh gần một thập kỷ qua, dòng phim võ hiệp gần như vắng bóng bom tấn, đây rõ ràng là canh bạc lớn. Kỷ lục doanh thu cao nhất của phim võ hiệp nội địa hiện vẫn chỉ dừng ở mức 690 triệu nhân dân tệ, một con số khiêm tốn so với các thể loại khác.

Chính vì vậy, Tiêu nhân - Phong khởi đại mạc được xem như phép thử quan trọng cho tương lai của võ hiệp điện ảnh Trung Quốc. Thành công hay thất bại của tác phẩm có thể quyết định liệu dòng phim từng làm nên huy hoàng cho điện ảnh Hoa ngữ có cơ hội trở lại trung tâm phòng vé, hay sẽ tiếp tục bị đẩy dần ra bên lề

Nổi bật
      Mới nhất
      ‘Tiêu nhân - Phong khởi đại mạc’ và tham vọng khôi phục dòng phim võ hiệp của Trung Quốc
      • Mặc định

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO