Công nghệ quân sự

Tin vũ khí hôm nay (1.9): Nga áp dụng 'chiến tranh năng lượng' trong đòn tấn công hạ tầng cảng Ukraine

Hoàng Vũ 01/09/2025 06:37

Tin vũ khí hôm nay, Nga sử dụng vũ khí công nghệ cao trong đòn tấn công hạ tầng cảng Ukraine; Đan Mạch lần đầu tiên mua Patriot PAC-3 MSE; Bộ Quốc phòng Mỹ thành lập lực lượng đặc nhiệm chống drone.

Nga sử dụng vũ khí công nghệ cao trong đòn tấn công hạ tầng cảng Ukraine?

Theo RT, Bộ Quốc phòng Nga hôm 31.8 tuyên bố đã tiến hành một loạt đòn tấn công tầm xa vào cơ sở hạ tầng cảng và năng lượng của Ukraine ở khu vực ven biển Đen.

Chiến dịch này huy động đồng thời nhiều loại vũ khí hiện đại, từ máy bay chiến đấu, máy bay không người lái cảm tử, đến tên lửa dẫn đường và pháo binh tầm xa.

Một đoạn video cho thấy máy bay không người lái Shahed-136 của Nga tấn công cảng Reni của Ukraine trên sông Danube hồi năm 2023. Đoạn video, được quay từ phía Romania, ghi lại nhiều vụ nổ và vệt đạn sáng khi các UAV cảm tử Shahed-136 lao xuống các cơ sở cảng - Video: Intel Drop

Điểm đáng chú ý trong tuyên bố là việc Nga nhấn mạnh các mục tiêu bị tấn công đều được bảo vệ bởi hệ thống phòng không NASAMS do Na Uy và Mỹ phát triển.

NASAMS thường được coi là một trong những “lá chắn” hiệu quả nhất của Ukraine, có khả năng đánh chặn tên lửa hành trình và UAV ở tầm trung, nhờ radar 3D AN/MPQ-64 Sentinel cùng hệ thống điều khiển hỏa lực mạng trung tâm.

Tuy nhiên, cuộc tập kích cho thấy Moscow đang kết hợp chiến thuật “bão hỏa lực đa tầng” để gây quá tải cho phòng không Ukraine: UAV giá rẻ bay thấp để kích hoạt radar, trong khi tên lửa hành trình hoặc đạn đạo chính xác cao tấn công từ nhiều hướng gần như đồng thời.

Các nguồn tin Ukraine xác nhận cơ sở năng lượng của tập đoàn DTEK tại vùng Odessa đã bị hư hại nặng, với ít nhất 4 trạm điện bị phá hủy. Việc tập trung vào hệ thống điện cho thấy Nga đang áp dụng chiến lược “chiến tranh năng lượng” với công nghệ tấn công chính xác, nhằm làm tê liệt mạng lưới hậu cần quân sự mà không cần phải đánh trực diện vào cảng chính.

Hiện chưa có thông tin cụ thể được cung cấp hoặc tra cứu về việc Nga sử dụng vũ khí công nghệ cao gì để tấn công hạ tầng cảng Ukraine. Tuy nhiên, trong các cuộc không kích vào cơ sở hạ tầng Ukraine, Nga thường huy động UAV cảm tử loại Shahed-136/131 (Iran thiết kế, Nga sản xuất trong nước), kết hợp với tên lửa hành trình Kh-59, Kh-101 hoặc thậm chí tên lửa đạn đạo Iskander-M.

Shahed có chi phí thấp, mang đầu nổ 40kg, bay ở độ cao thấp và có khả năng lượn vòng trước khi lao xuống, gây khó khăn cho radar phát hiện. Trong khi đó, Kh-101 có tầm bắn tới 2.500km, trang bị hệ thống dẫn đường quán tính kết hợp GPS/GLONASS, và đầu dò quang-điện tử giai đoạn cuối, cho độ chính xác cao.

Hình ảnh cháy nổ lan truyền trên mạng xã hội tại Odessa và Chernomorsk cho thấy đặc trưng của tập kích phối hợp đa nền tảng, tức là UAV tạo lỗ hổng trong phòng thủ, còn tên lửa tầm xa giáng đòn hủy diệt vào hạ tầng trọng yếu. Đây là mô hình tấn công Nga đã thử nghiệm nhiều tháng qua và nay tiếp tục được áp dụng ở vùng cảng chiến lược.

UAV NGa tấn công2
Hình ảnh cháy nổ tại các cơ sở hạ tầng của Ukraine lan truyền trên mạng xã hội - Ảnh: Telegram

Đan Mạch lần đầu tiên mua Patriot PAC-3 MSE

Bộ Quốc phòng Mỹ hôm 29.8 thông báo đã phê duyệt gói bán quân sự trị giá 8,5 tỉ USD cho Đan Mạch, bao gồm hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot PAC-3 MSE tích hợp IBCS (Integrated Battle Command System).

Đây là lần đầu tiên Đan Mạch sở hữu Patriot, đánh dấu bước chuyển lớn từ năng lực phòng không tầm ngắn (Stinger, Mistral) sang khả năng đánh chặn tầm xa và chống tên lửa đạn đạo.

Patriot 6
Một bệ phóng M903 của Lục quân Mỹ được trang bị hệ thống tên lửa đánh chặn Patriot PAC-3 MSE, có khả năng tiêu diệt tên lửa đạn đạo, tên lửa hành trình, máy bay và các mối đe dọa trên không tiên tiến ở độ cao lớn và tầm xa - Ảnh: Army Recognition Group

Thỏa thuận bao gồm 36 tên lửa GEM-T chống máy bay và tên lửa hành trình, 20 tên lửa đánh chặn PAC-3 MSE chuyên diệt tên lửa đạn đạo tốc độ cao, cùng 6 bệ phóng, radar AN/MPQ-65, trạm điều khiển, mô-đun liên lạc và hệ thống huấn luyện – hậu cần.

Điểm nhấn là PAC-3 MSE, phiên bản tiên tiến nhất của Patriot. Khác với GEM-T sử dụng đầu nổ mảnh, PAC-3 MSE áp dụng cơ chế “hit-to-kill”, va chạm trực tiếp để phá hủy mục tiêu, hiệu quả với cả tên lửa đạn đạo cơ động và vũ khí siêu vượt âm.

Với động cơ đẩy hai xung và cánh điều khiển lớn, nó đạt trần đánh chặn trên 20km, tầm hơn 35km với mục tiêu đạn đạo và 60 km với mục tiêu khí động học. Một bệ phóng có thể mang tới 16 đạn PAC-3 MSE, tối ưu khả năng đối phó các đòn tập kích dồn dập.

Tích hợp IBCS cho phép Patriot của Đan Mạch kết nối trực tiếp với mạng lưới NATO, chia sẻ dữ liệu radar và phối hợp khai hỏa xuyên biên giới. Vị trí chiến lược tại cửa ngõ Baltic và Bắc Cực khiến thương vụ này không chỉ củng cố phòng thủ quốc gia mà còn gia tăng sức răn đe tập thể của NATO trước các mối đe dọa tên lửa từ Nga.

Thương vụ này biến Đan Mạch thành một trong những quốc gia tiên phong tại châu Âu áp dụng phòng thủ tên lửa tích hợp thế hệ mới, khẳng định vai trò “nhà cung cấp an ninh” chứ không chỉ phụ thuộc vào đồng minh.

Mỹ thành lập lực lượng đặc nhiệm chống drone

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth hôm 28.8 ký chỉ thị thành lập Lực lượng đặc nhiệm liên cơ quan 401 (JIATF 401), nhằm đẩy nhanh quá trình phát triển và triển khai các hệ thống chống máy bay không người lái cỡ nhỏ.

Đây được coi là bước thay đổi lớn trong cách tiếp cận của Mỹ, thay thế cho Văn phòng chống UAV nhỏ (JCO) do lục quân Mỹ phụ trách từ năm 2019.

Drone bày đàn
Quân nhân Mỹ luyện tập điều khiển drone theo đội hình - Ảnh: Lục Quân Mỹ

Khác với JCO vốn chỉ dừng ở nghiên cứu và thử nghiệm, JIATF 401 được trao quyền mua sắm trực tiếp, ngân sách linh hoạt lên tới 50 triệu USD cho mỗi chương trình, cùng cơ chế tuyển dụng ngoài quy trình liên bang để thu hút chuyên gia công nghệ. Lực lượng này sẽ chịu sự giám sát trực tiếp của Phó Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ và kết hợp vai trò tác chiến, mua sắm và điều phối liên cơ quan trong một bộ chỉ huy duy nhất.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh lực lượng Mỹ ở Trung Đông và Đông Âu liên tục hứng chịu các cuộc tấn công bằng UAV giá rẻ, có khả năng vô hiệu hóa xe bọc thép, làm quá tải phòng không và tấn công căn cứ với chi phí rẻ hơn nhiều so với vũ khí phòng thủ.

JIATF 401 sẽ tập trung vào nhiều hướng, bao gồm tích hợp công nghệ laser, sóng vi ba công suất cao và tác chiến điện tử. Đồng thời, lực lượng này sẽ phát triển năng lực phân tích cũng như khai thác dữ liệu từ các drone bị thu giữ.

Nổi bật
      Mới nhất
      Tin vũ khí hôm nay (1.9): Nga áp dụng 'chiến tranh năng lượng' trong đòn tấn công hạ tầng cảng Ukraine
      • Mặc định

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO