Công nghệ quân sự

Tin vũ khí hôm nay (24.9): Ấn Độ xem xét trang bị 3.000 súng cối dọc biên giới Trung Quốc

Hoàng Vũ 24/09/2025 05:13

Tin vũ khí hôm nay, Ấn Độ xem xét trang bị 3.000 súng cối dọc biên giới với Trung Quốc; Pakistan “khao khát” vũ khí năng lượng định hướng Trung Quốc; Tiêm kích F-47 của Mỹ dự kiến bay thử năm 2028.

Ấn Độ trang bị 3.000 súng cối dọc biên giới với Trung Quốc?

Theo Asian Military Review, Lục quân Ấn Độ đang xem xét kế hoạch mua tới 3.000 hệ thống súng cối gắn trên xe (VMIMS) nhằm tăng cường hỏa lực cơ động nhanh dọc biên giới với Trung Quốc và thúc đẩy tự chủ quốc phòng. Hiện chưa có xác nhận chính thức, song quy mô tiềm năng của chương trình cho thấy tầm quan trọng chiến lược của loại khí tài này.

Súng cối 81mm gắn trên xe ALSV Ấn Độ, cơ động cao, bắn chính xác tới 7,5km, phù hợp địa hình hiểm trở dọc biên giới tranh chấp trên dãy Himalaya - Ảnh MNTGS
Súng cối 81mm gắn trên xe ALSV Ấn Độ, cơ động cao, bắn chính xác tới 7,5km, phù hợp địa hình hiểm trở dọc biên giới tranh chấp trên dãy Himalaya - Ảnh: MNTGS

Ấn Độ đã triển khai lô đầu tiên khoảng 50 phương tiện từ 2023 - 2024 cho các đơn vị tại Đông Bắc và dãy Himalaya. Các xe sử dụng khung gầm Mahindra 4x4, tích hợp súng cối tự động 81mm Alakran do NTGS (Tây Ban Nha) phát triển. Thiết kế đặc biệt: thay vì bắn trực tiếp từ thùng xe, hệ thống hạ nòng xuống đế cố định bằng cơ cấu điện - cơ, giúp hấp thụ giật, giữ chính xác và giảm hao mòn khung gầm.

Tổ hợp còn có hệ thống ngắm tự động, định vị quán tính và cơ cấu điện tử hỗ trợ, cho phép kíp chiến đấu nhanh chóng triển khai, cân chỉnh và tính toán phần tử bắn. Súng cối 81mm hiện đạt tầm tối đa 6 - 7,5km, tốc độ bắn khoảng 12 phát/phút trong thời gian ngắn. Xe bọc giáp nhẹ ALSV mang theo kíp 4 - 5 người, cơ số đạn, hệ thống nâng hạ và thông tin liên lạc, đồng thời di chuyển linh hoạt trên địa hình hiểm trở.

Khả năng “bắn - rút” phù hợp với các thung lũng hẹp và tuyến đường gồ ghề, nơi việc lưu lại dễ bị phản pháo. Hệ thống kết nối chuỗi chỉ huy số hóa, rút ngắn thời gian từ yêu cầu hỏa lực đến phát bắn đầu tiên. Nếu được mở rộng, chương trình có thể phát triển thêm biến thể 120mm để tăng tầm bắn và sức công phá, dù đánh đổi về trọng lượng và cơ số đạn.

Trong bối cảnh căng thẳng dai dẳng với Trung Quốc dọc Đường kiểm soát thực tế từ 2020 (LAC), VMIMS giúp Ấn Độ duy trì hỏa lực tại các chốt rải rác, nơi pháo kéo hoặc trực thăng vận khó phát huy. Quy mô 3.000 hệ thống sẽ biến sáng kiến thử nghiệm thành năng lực quy mô lớn, tăng cường đáng kể sức mạnh hỏa lực cấp tiểu đoàn.

Pakistan “khao khát” vũ khí năng lượng định hướng Trung Quốc

Pakistan đang bày tỏ sự quan tâm tới vũ khí laser công nghệ cao của Trung Quốc. Phát biểu bên lề Diễn đàn Tương Sơn tại Bắc Kinh, Phó đô đốc nghỉ hưu Ahmed Saeed - Chủ tịch Viện Nghiên cứu hàng hải quốc gia Pakistan cho rằng “trong tương lai, vũ khí năng lượng định hướng sẽ ngày càng nổi bật, và Pakistan muốn được tích hợp cùng Trung Quốc trong lĩnh vực này”.

Vũ khí laser LY-1 của Trung Quốc xuất hiện trong lễ duyệt binh hôm 3.9 - Ảnh SCMP
Vũ khí laser LY-1 của Trung Quốc xuất hiện trong lễ duyệt binh hôm 3.9 - Ảnh: SCMP

Trong lễ duyệt binh kỷ niệm 80 năm Chiến thắng phát xít hôm 3.9, Trung Quốc lần đầu giới thiệu laser hải quân LY-1. Hệ thống này sử dụng tia laser hoặc sóng vi ba thay cho đạn thông thường, nhằm bắn hạ máy bay không người lái, gây mù cảm biến hoặc vô hiệu hóa thiết bị điện tử.

Bắc Kinh cho biết vũ khí đã được biên chế, song chưa công khai nền tảng triển khai. Giới quan sát xem LY-1 là câu trả lời cho hệ thống Helios của Mỹ, vốn đã được lắp đặt trên khu trục hạm USS Preble.

Pakistan từ lâu duy trì quan hệ quốc phòng chặt chẽ với Trung Quốc. Trong cuộc xung đột ngắn với Ấn Độ đầu năm nay, không quân Pakistan đã sử dụng tiêm kích J-10C sản xuất tại Trung Quốc và được cho là bắn hạ một tiêm kích Rafale do Pháp sản xuất. Ông Saeed nhấn mạnh Pakistan mong muốn các hệ thống “tích hợp hơn”, bao gồm cả phần mềm, để nâng cao khả năng tác chiến phối hợp.

Trước đó, Tổng thống Pakistan Asif Ali Zardari đã thăm tập đoàn Công nghiệp hàng không Trung Quốc (AVIC) tại Thành Đô. Chuyến thăm được mô tả vừa mang tính biểu tượng vừa mở ra cơ hội hợp tác trang bị mới.

Theo Viện Nghiên cứu hòa bình quốc tế Stockholm (SIPRI), Pakistan là khách hàng lớn nhất của vũ khí Trung Quốc, chiếm 63% xuất khẩu giai đoạn 2020 - 2024. Tuy nhiên, an ninh đối với nhân sự và dự án Trung Quốc tại Pakistan vẫn là thách thức do các nhóm vũ trang địa phương.

Ông Saeed cũng lưu ý việc triển khai lực lượng an ninh Trung Quốc tại Pakistan chỉ là giải pháp ngắn hạn, đồng thời khẳng định Pakistan mong muốn hợp tác song song với cả Mỹ và Trung Quốc trong lĩnh vực chống khủng bố và chia sẻ công nghệ.

Tiêm kích F-47 của Mỹ dự kiến bay thử năm 2028

Không quân Mỹ xác nhận chiếc tiêm kích F-47 đầu tiên đang được Boeing sản xuất, với chuyến bay thử dự kiến diễn ra vào năm 2028. Thông tin được tham mưu trưởng không quân Mỹ, tướng David Allvin, công bố tại Hội nghị không gian và không quân ở Washington hôm 23.9.

“Chiếc F-47 đầu tiên – mẫu tiêm kích thế hệ mới do Boeing phát triển, đang được chế tạo và sẽ bay thử lần đầu vào năm 2028 - Ảnh Không quân Mỹ
“Chiếc F-47 đầu tiên – mẫu tiêm kích thế hệ mới do Boeing phát triển, đang được chế tạo và sẽ bay thử lần đầu vào năm 2028 - Ảnh: Không quân Mỹ

Theo ông Allvin, chỉ vài tháng sau khi công bố lựa chọn Boeing hồi tháng 3, đội ngũ kỹ sư đã bắt tay ngay vào chế tạo nguyên mẫu. F-47, trước đây được gọi là Chương trình Ưu thế trên không thế hệ tiếp theo (NGAD), được thiết kế thay thế F-22 Raptor và trở thành xương sống cho ưu thế trên không của Mỹ trong nhiều thập kỷ tới.

Chi tiết về dự án vẫn được giữ kín, song F-47 được kỳ vọng tích hợp công nghệ tàng hình tiên tiến, động cơ mới, vũ khí hiện đại và khả năng phối hợp với máy bay không người lái chiến đấu tự động.

Trong tháng 5, Tướng Allvin từng công bố rằng F-47 có bán kính chiến đấu hơn 1.000 hải lý (1.852km), tốc độ vượt Mach 2 (trên 2.400km/h). Không quân Mỹ dự định mua ít nhất 185 chiếc, tương đương hoặc vượt số lượng F-22 hiện có.

Ông Allvin nhấn mạnh, để thành công trong các cuộc xung đột tương lai, Mỹ cần bảo đảm ưu thế tuyệt đối trên không, và F-47 sẽ là nền tảng then chốt cho mục tiêu này. Ông khẳng định tiến độ nhanh chóng của dự án phản ánh quyết tâm của toàn lực lượng.

Theo ông Allvin, sự tận tâm của lực lượng lao động trên khắp nước Mỹ từ phòng thí nghiệm đến dây chuyền sản xuất, chính là yếu tố bảo đảm thành công của F-47 và vị thế ưu thế trên không của Mỹ trong tương lai.

Nổi bật
      Mới nhất
      Tin vũ khí hôm nay (24.9): Ấn Độ xem xét trang bị 3.000 súng cối dọc biên giới Trung Quốc
      • Mặc định

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO