Công nghệ quân sự

Tin vũ khí hôm nay 27.1: Bộ binh Mỹ sắp được trang bị drone cảm tử Bolt-M

Hoàng Vũ 27/01/2026 05:08

Tin vũ khí hôm nay, Bộ binh Mỹ sắp được trang bị drone cảm tử Bolt-M; Nhật Bản công bố chương trình thử nghiệm tên lửa hành trình tầm xa; Ấn Độ lần đầu hé lộ tên lửa chống hạm siêu vượt âm

Bộ binh Mỹ sắp được trang bị drone cảm tử Bolt-M

Thủy quân lục chiến Mỹ đang chuẩn bị đưa drone cảm từ Bolt-M xuống tận cấp bộ binh. Đây là bước đi quan trọng trong chương trình Hỏa lực chính xác hữu cơ nhẹ (OPF-L), nhằm giúp các đơn vị bộ binh có thể tự thực hiện các đòn tấn công chính xác mà không cần chờ pháo binh, không quân hay hải quân yểm trợ.

Theo kế hoạch, Bolt-M sẽ bắt đầu được triển khai từ năm 2026. Hợp đồng sản xuất ban đầu có giá trị gần 24 triệu USD, bao gồm hơn 600 hệ thống mang vác, thiết bị điều khiển và hỗ trợ kỹ thuật. Trọng tâm của chương trình là đưa năng lực tấn công ngoài tầm nhìn trực tiếp xuống cấp tổ, tiểu đội và trung đội bộ binh.

UAV bol
Bolt-M là loại drone cảm tử cất hạ cánh thẳng đứng (VTOL) dạng mang vác, cung cấp cho Thủy quân lục chiến Mỹ năng lực tấn công chính xác ngoài tầm nhìn trực tiếp. Hệ thống này sử dụng đầu đạn mô-đun, dẫn đường tự động ở giai đoạn cuối và có khả năng chống chịu trước tác chiến điện tử - Ảnh: Anduril

Bolt-M có thể hiểu đơn giản là một máy bay không người lái nhỏ mang đầu đạn, hoạt động theo cơ chế “bay - tìm mục tiêu - tấn công”. Hệ thống có khả năng cất và hạ cánh thẳng đứng, cho phép triển khai từ địa hình phức tạp, khu vực đô thị hoặc không gian hẹp. Từ lúc mở hộp đến khi cất cánh chỉ mất vài phút. Thời gian bay của Bolt-M vào khoảng hơn 40 phút, với tầm hoạt động gần 20km. Điều này giúp bộ binh Mỹ mở rộng đáng kể khả năng tấn công so với các loại vũ khí truyền thống như súng bộ binh hay súng cối. Đầu đạn nặng khoảng 1,3kg, đủ để tiêu diệt sinh lực đối phương, công sự nhẹ, phương tiện không bọc giáp hoặc các thiết bị như radar và cảm biến.

Một điểm quan trọng là Bolt-M không tấn công hoàn toàn tự động. Người điều khiển vẫn giữ quyền kiểm soát, có thể quan sát mục tiêu trong thời gian dài, xác nhận chính xác trước khi quyết định tấn công và lựa chọn góc tiếp cận phù hợp. Điều này giúp giảm rủi ro đánh nhầm và tăng hiệu quả sử dụng đạn. Trong bối cảnh chiến trường hiện đại có nhiều biện pháp gây nhiễu, Bolt-M được thiết kế để vẫn hoàn thành nhiệm vụ ngay cả khi tín hiệu điều khiển bị gián đoạn trong giai đoạn cuối. Hệ thống cũng có các cơ chế an toàn điện tử nhằm giảm nguy hiểm khi vận chuyển, mang vác và triển khai trong điều kiện dã chiến.

Việc đưa Bolt-M xuống cấp bộ binh cho thấy Thủy quân lục chiến Mỹ đang thay đổi cách tổ chức hỏa lực. Thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào yểm trợ từ cấp trên, các đơn vị nhỏ sẽ có khả năng tự phát hiện, theo dõi và tấn công mục tiêu trong thời gian ngắn. Trong các kịch bản tác chiến phân tán, đặc biệt ở khu vực ven biển hoặc xa căn cứ, đây được xem là một năng lực mang tính then chốt.

Nhật Bản công bố chương trình thử nghiệm tên lửa hành trình tầm xa

Cơ quan Công nghệ và Hậu cần Mua sắm Quốc phòng Nhật Bản (ATLA) cho biết tập đoàn Kawasaki Heavy Industries đã công bố kết quả chi tiết của chương trình nghiên cứu thử nghiệm tên lửa hành trình tầm xa. Đây là lần đầu tiên Nhật Bản công khai đầy đủ một dự án công nghệ liên quan trực tiếp đến năng lực tấn công từ xa, phản ánh định hướng xây dựng khả năng răn đe độc lập trong bối cảnh môi trường an ninh khu vực ngày càng phức tạp.

Theo ATLA, hệ thống do Kawasaki giới thiệu không phải là vũ khí sẵn sàng đưa vào biên chế, mà là một mẫu trình diễn công nghệ. Mục tiêu của chương trình là kiểm chứng các thành phần then chốt như động cơ, dẫn đường, khả năng sống sót và cấu trúc tải trọng, làm nền tảng cho việc phát triển một loại tên lửa hành trình tác chiến trong tương lai. Dự án gắn chặt với các kịch bản phòng thủ quần đảo, đặc biệt là khu vực Tây Nam Nhật Bản, nơi Tokyo coi năng lực tấn công ngoài tầm với là yếu tố quan trọng để duy trì khả năng răn đe.

Tên lauwr NB
Nguyên mẫu tên lửa hành trình tầm xa của Nhật Bản được trang bị tầng đẩy, có khả năng tương thích với cấu hình phóng thẳng đứng (VLS) - Ảnh: Kawasaki

Các tài liệu công bố cho thấy mẫu trình diễn được thiết kế theo hướng linh hoạt, cho phép thử nghiệm nhiều cấu hình khác nhau thay vì tập trung vào một nhiệm vụ duy nhất. Kiến trúc của tên lửa có thể tích hợp nhiều loại đầu đạn, từ đầu đạn nổ mạnh cho mục tiêu trên bộ và trên biển, đến các cấu hình chuyên dụng nhằm vào công trình kiên cố hoặc ngầm sâu. Ngoài ra, nền tảng này cũng được mô tả là có khả năng mang các tải trọng phi sát thương, như thiết bị tác chiến điện tử hoặc cảm biến trinh sát, phù hợp với xu hướng tác chiến đa miền.

Động cơ là một trong những trọng tâm chính của chương trình. Kawasaki xác nhận đang phát triển một loại động cơ phản lực cánh quạt cỡ nhỏ, tối ưu cho tên lửa hành trình. Dù chưa công bố thông số chính thức, giới chức quốc phòng Nhật Bản cho biết mục tiêu dài hạn là đạt tầm bắn vượt đáng kể so với các biến thể mở rộng của tên lửa Type 12 hiện nay. Một số đánh giá độc lập ước tính tầm bắn tiềm năng có thể nằm trong khoảng 1.500 - 2.500km, song các con số này chưa được xác nhận.

Khả năng sống sót trước hệ thống phòng không hiện đại cũng được nhấn mạnh. Kawasaki cho biết tên lửa được trang bị cơ chế cơ động ở giai đoạn cuối, nhằm thực hiện quỹ đạo tiếp cận phức tạp, gây khó khăn cho các hệ thống phòng thủ tầm gần của đối phương. Hình ảnh công bố cho thấy mẫu thử có sử dụng tầng đẩy phụ, gợi ý khả năng tương thích với các bệ phóng thẳng đứng trên tàu mặt nước hoặc các bệ phóng trên bộ.

Ấn Độ lần đầu hé lộ tên lửa chống hạm siêu vượt âm

Trong khuôn khổ lễ duyệt binh, Ấn Độ hôm 26.1 lần đầu tiên công khai trưng bày tên lửa chống hạm tầm xa LR-AShM cùng bệ phóng trên bộ. Sự kiện này đánh dấu lần xuất hiện chính thức đầu tiên của hệ thống tấn công ven biển tầm xa mới, được định hướng phục vụ yêu cầu tác chiến chống hạm từ đất liền của Hải quân Ấn Độ.

Theo các thông tin công bố, LR-AShM được thiết kế để tấn công mục tiêu hải quân ở khoảng cách lên tới 1.500 km. Việc đưa hệ thống ra giới thiệu công khai cho thấy chương trình đã đạt tới mức độ phát triển đủ chín muồi, sau khi hoàn thành các cột mốc thử nghiệm quan trọng trước năm 2026. Tên lửa này ra đời nhằm lấp khoảng trống giữa các loại tên lửa hành trình siêu thanh như BrahMos và các tên lửa đạn đạo tầm xa vốn chủ yếu phục vụ vai trò răn đe chiến lược. Mục tiêu của LR-AShM là cung cấp cho Ấn Độ một vũ khí chống hạm thông thường, có thể duy trì tốc độ siêu vượt âm và cơ động trong khí quyển để đối phó với các mục tiêu mặt nước đang di chuyển.

tên lửa And
Tên lửa chống hạm tầm xa LR-AShM được lắp đặt trên xe cơ động cao BEML-Tatra T815 cấu hình 8x8 xuất hiện trong lễ duyệt binh hôm 26.1 của Ấn Độ - Ảnh: X/Black Tiger

LR-AShM được phát triển theo cấu hình boost-glide, kết hợp tên lửa đẩy nhiên liệu rắn hai tầng với một phương tiện lướt siêu vượt âm. Sau khi phóng, tầng đẩy đầu tiên đưa tên lửa đạt tốc độ siêu vượt âm rồi tách ra, tầng tiếp theo tiếp tục gia tốc trước khi phương tiện lướt bước vào pha bay không động cơ trong khí quyển. Thiết kế khí động học cho phép tên lửa duy trì tốc độ cao, đồng thời thực hiện các điều chỉnh quỹ đạo ngang và dọc, thay vì bay theo đường đạn cố định. Cách tiếp cận này giúp tăng khả năng tấn công mục tiêu di động và gây khó khăn cho các hệ thống phòng thủ.

Chương trình LR-AShM do Tổ chức Nghiên cứu và Phát triển Quốc phòng Ấn Độ (DRDO) chủ trì, với định hướng rõ ràng là một hệ thống tấn công chống hạm thông thường, không mang đầu đạn hạt nhân. Các đợt thử nghiệm quan trọng đã được tiến hành trước khi tên lửa ra mắt công chúng, trong đó đáng chú ý là cuộc thử nghiệm tầm xa vào tháng 11.2024, khi LR-AShM bay vượt cự ly 1.500km và chứng minh khả năng tách tầng, lướt siêu vượt âm và điều khiển ở tốc độ cao.

Về đặc tính bay, LR-AShM được cho là đạt tốc độ ban đầu lên tới Mach 10, sau đó duy trì tốc độ trung bình khoảng Mach 5 (1.715m/s) trong phần lớn hành trình. Hệ thống dẫn đường và cảm biến trên tên lửa được thiết kế để bảo đảm độ chính xác khi tiếp cận mục tiêu mặt nước đang di chuyển, đồng thời rút ngắn thời gian cảnh báo của radar đối phương. Hiện tại, LR-AShM vẫn đang ở giai đoạn sản xuất giới hạn, phục vụ thử nghiệm và đánh giá, chưa được tuyên bố đưa vào sản xuất hàng loạt. Trong tương lai, hệ thống này được định hướng triển khai tại các trận địa ven biển, tạo ra năng lực chống tiếp cận và tấn công từ xa mà không cần phụ thuộc vào máy bay hoặc tàu chiến tiền phương.

Nổi bật
      Mới nhất
      Tin vũ khí hôm nay 27.1: Bộ binh Mỹ sắp được trang bị drone cảm tử Bolt-M
      • Mặc định

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO