Ngày 24.4, Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm (SIPRI) cho biết, chi tiêu quân sự toàn cầu đã tăng lên mức kỷ lục vào năm 2022, đạt 2.240 tỉ USD.
Một máy bay trực thăng của Lực lượng Phòng vệ mặt đất Nhật Bản chở 10 người, trong đó có một trung tướng, đã mất tích gần đảo Miyako thuộc tỉnh Okinawa vào hôm 6.4.
Một vụ nổ lớn đã xảy ra tại một tiệm cà phê ở thành phố St Petersburg (Nga) khiến blogger quân sự nổi tiếng Nga Tatarsky thiệt mạng và 25 người bị thuơng.
Hôm 22.3, Tổng thống Phillipines giải thích tại một cuộc họp báo rằng, việc cho phép quân Mỹ hiện diện nhiều hơn tại Philippines vì đây là yếu tố sống còn để bảo vệ lãnh thổ.
Từ sau vụ bạo loạn "hậu bầu cử" tổng thống Brazil hôm 8.1.2023, Tổng thống Luiz Inacio Lula da Silva đã nỗ lực kiểm soát quân đội trước lo sợ đảo chính.
Bom cùng nhiều vũ khí khác đều chứa chì, thủy ngân và thuốc nổ TNT... nên một khi xung đột kết thúc, các chất độc sẽ là mối đe dọa tiềm ẩn cho người dân, gia súc và môi trường ở Ukraine.
Hãng Reuters cho biết trong nỗ lực làm suy yếu quan hệ quân sự Ấn - Nga, tuần qua Mỹ đã đem các chiến đấu cơ F-35, F-16, F/A-18 Super Hornet và máy bay ném bom đến B-1B sang Ấn Độ tham gia triển lãm.
Lực lượng bảo vệ bờ biển Philippines (PCG) cáo buộc một tàu hải cảnh Trung Quốc chiếu laser quân sự vào một tàu của họ, gây nguy hiểm cho thủy thủ đoàn.
Ngày 4.2, lực lượng quân sự huyện Tây Giang tiếp tục đến thôn A Râng, xã A Xan thăm hỏi, động viên và tặng 5 suất quà cho 5 hộ dân bị cháy nhà hoàn toàn, với kinh phí 13 triệu đồng.
Vụ nổ lớn tại nhà máy quân sự ở thành phố Isahan của Iran là do một vụ tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) “bất thành”, theo Bộ Quốc phòng Iran ngày 29.1.