Tin vũ khí hôm nay 27/7: NATO bắn hạ UAV Nga ba ngày liên tiếp
Tin vũ khí hôm nay, F-16 NATO bắn hạ UAV Nga thứ ba trong ba ngày; Nga chuẩn bị tiếp nhậm thêm bệ phóng tên lửa Triều Tiên; Tàu ngầm hạt nhân Mỹ sắp có hệ thống giám sát pin thế hệ mới.
F-16 NATO bắn hạ UAV Nga thứ ba trong ba ngày
Tổng thống Romania Nicușor Dan ngày 26/7 xác nhận một tiêm kích F-16 của không quân nước này đã bắn hạ UAV Nga trên vùng lãnh hải gần Sulina và Chilia, thuộc châu thổ sông Danube, lúc 10 giờ 13 phút cùng ngày. Theo Militarnyi, đây là UAV Nga thứ ba bị Romania bắn hạ trong ba ngày liên tiếp.

Vụ đầu tiên xảy ra ngày 24/7 tại khu vực không có dân cư. Hai tiêm kích Eurofighter Typhoon của không quân Ý đang làm nhiệm vụ cảnh sát bầu trời NATO tại căn cứ Mihail Kogălniceanu đã xuất kích cùng hai chiếc F-16 Romania từ căn cứ Fetești. UAV bị tiêu diệt sau khi phi công xác định việc khai hỏa không gây nguy hiểm cho mặt đất. Sáng 25/7, chiếc UAV thứ hai bị bắn hạ cách khu dân cư Sfântu Gheorghe khoảng 10 km về phía tây. Mục tiêu đã bay hơn 350 km trong không phận Romania và bị bốn tiêm kích truy đuổi. Dựa trên tốc độ và đặc điểm hành trình, UAV này nhiều khả năng sử dụng động cơ phản lực.
Chi tiết trên làm dấy lên nghi vấn Nga đã triển khai các biến thể UAV tự sát tốc độ cao như Geran-3. Khác với Geran-2 dùng động cơ cánh quạt và thường bay ở tốc độ khoảng 180 đến 200km/h, Geran-3 có thể di chuyển nhanh hơn đáng kể, rút ngắn thời gian phản ứng của lực lượng phòng không và gây khó cho các đơn vị đánh chặn. Romania hiện vận hành khoảng 49 tiêm kích F-16AM/BM chuẩn nâng cấp giữa vòng đời, gồm 17 chiếc mua từ Bồ Đào Nha và 32 chiếc từ Na Uy. Máy bay có thể đạt tốc độ gần Mach 2, mang tên lửa AIM-120 AMRAAM, AIM-9 Sidewinder cùng pháo 20 mm, phù hợp với nhiệm vụ săn UAV bay thấp.
Sulina và Chilia nằm sát biên giới Ukraine, đối diện các cảng Izmail và Reni thường xuyên bị Nga tập kích. UAV và mảnh vỡ từng nhiều lần rơi sang lãnh thổ Romania. Chuỗi ba vụ bắn hạ liên tiếp cho thấy Romania đang chuyển từ theo dõi sang phản ứng chủ động hơn. Tổng thống Dan nhấn mạnh việc xâm phạm không phận Romania, đồng thời là không phận NATO và Liên minh châu Âu (EU), là điều không thể chấp nhận.
Nga chuẩn bị tiếp nhậm thêm bệ phóng tên lửa Triều Tiên
Nga đang chuẩn bị tiếp nhận thêm khoảng 30.000 binh sĩ Triều Tiên cùng khí tài quân sự, theo thông tin Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky công bố dựa trên đánh giá của tình báo nước này. Defense Express cho biết các cơ sở đóng quân tại vùng Voronezh, giáp biên giới Ukraine, đã được chuẩn bị từ tháng 6 để phục vụ đợt triển khai mới. Nếu được xác nhận, quy mô này gần gấp ba lần đợt đầu tiên, khi khoảng 11.000 đến 12.000 binh sĩ Triều Tiên được đưa tới vùng Kursk vào cuối năm 2024 theo đánh giá của tình báo Hàn Quốc và phương Tây. Lực lượng này sau đó được cho là đã được bổ sung do chịu tổn thất trên chiến trường.

Triều Tiên đến nay bị Ukraine, Hàn Quốc và nhiều chính phủ phương Tây cáo buộc cung cấp cho Nga hàng triệu quả đạn pháo, tên lửa đạn đạo cùng nhân lực hỗ trợ chiến dịch quân sự. Các con số cụ thể vẫn chủ yếu dựa trên ước tính tình báo và chưa được Nga hoặc Triều Tiên công bố đầy đủ.Ngoài binh sĩ, ông Zelensky cảnh báo Triều Tiên đang chuẩn bị chuyển giao thêm các bệ phóng tên lửa đạn đạo cho Nga. Loại tên lửa Triều Tiên xuất hiện nhiều nhất trên chiến trường Ukraine là KN-23, còn được gọi là Hwasong-11Ga. Tên lửa có tầm bắn khoảng 690 km, bay theo quỹ đạo thấp và có khả năng cơ động ở giai đoạn cuối, tương tự tên lửa Iskander-M của Nga.
Sự hiện diện của KN-23 tại Ukraine đã được ghi nhận qua việc phân tích mảnh vỡ thu được sau các vụ tập kích. Nếu Nga tiếp nhận thêm bệ phóng, số tên lửa có thể khai hỏa trong mỗi đợt sẽ tăng lên, đồng thời giúp Moscow duy trì các chiến dịch tấn công tầm xa trong thời gian dài hơn. Hợp tác quân sự giữa Nga và Triều Tiên tăng tốc sau khi hai nước kí Hiệp ước Đối tác chiến lược toàn diện vào tháng 6/2024. Văn kiện có điều khoản hỗ trợ phòng thủ lẫn nhau, tạo cơ sở chính trị cho quan hệ quân sự sâu rộng hơn.
Giới phân tích phương Tây cho rằng đổi lại nhân lực và vũ khí, Triều Tiên có thể nhận được công nghệ tên lửa, vệ tinh cùng kinh nghiệm tác chiến hiện đại từ Nga. Những trao đổi này khó kiểm chứng độc lập, nhưng có thể tạo tác động lâu dài đối với năng lực quân sự của Bình Nhưỡng và an ninh trên bán đảo Triều Tiên.
Tàu ngầm hạt nhân Mỹ sắp có hệ thống giám sát pin thế hệ mới
Tập đoàn quốc phòng L3Harris cho biết sẽ cung cấp hệ thống giám sát pin thế hệ mới cho hạm đội tàu ngầm Hải quân Mỹ. Thiết bị dự kiến được lắp trên cả tàu ngầm tấn công nhanh lớp Virginia và tàu ngầm tên lửa đạn đạo lớp Columbia, theo Interesting Engineering. Hệ thống mới theo dõi liên tục tình trạng và hiệu suất của khối pin, đồng thời cung cấp dữ liệu chẩn đoán theo thời gian thực. Nhờ đó, thủy thủ đoàn có thể phát hiện sớm dấu hiệu bất thường, chủ động bảo trì và hạn chế nguy cơ sự cố nghiêm trọng. Dữ liệu chính xác về trạng thái pin cũng giúp chỉ huy tàu xây dựng kế hoạch nhiệm vụ phù hợp hơn.

Ông Nino DiCosmo, Chủ tịch mảng Hàng hải, Không gian và Hệ thống nhiệm vụ của L3Harris, cho rằng công nghệ này tác động trực tiếp đến năng lực tác chiến và an toàn của thủy thủ đoàn. Trên tàu ngầm hạt nhân, khối pin là nguồn điện dự phòng quan trọng khi lò phản ứng phải dừng khẩn cấp. Nguồn điện này còn duy trì hoạt động của các hệ thống thiết yếu liên quan đến khả năng tàng hình, điều khiển và sống sót của con tàu.
Vai trò quản lí điện đặc biệt đáng chú ý trên lớp Columbia. Tàu dài khoảng 171 m, có lượng giãn nước khi lặn gần 20.800 tấn và là lớp tàu ngầm lớn nhất Mỹ từng chế tạo. Columbia sử dụng hệ truyền động điện thay cho cơ cấu truyền động cơ khí truyền thống, khiến việc giám sát và phân phối nguồn điện trở thành một phần quan trọng trong thiết kế. Mỗi tàu lớp Columbia mang 16 ống phóng tên lửa đạn đạo Trident II D5. Hải quân Mỹ dự kiến đóng 12 chiếc để thay thế 14 tàu lớp Ohio. Chiếc đầu tiên mang tên District of Columbia, số hiệu SSBN-826, dự kiến vào biên chế đầu thập niên 2030 và đảm nhận trụ cột trên biển trong bộ ba răn đe hạt nhân Mỹ.
Trong khi đó, lớp Virginia có lượng giãn nước từ khoảng 7.900 đến 10.200 tấn tùy phiên bản, được trang bị ngư lôi Mk 48 và tên lửa hành trình Tomahawk. Đây là lực lượng chủ lực trong các nhiệm vụ trinh sát, săn ngầm và tấn công chính xác. Hợp đồng mới nối tiếp các chương trình L3Harris đang thực hiện cho tàu ngầm Mỹ, gồm hệ thống liên lạc, thiết bị hỗ trợ phương tiện ngầm không người lái và sonar mảng kéo.


