Công nghệ quân sự

Tin vũ khí hôm nay 3/5: Ukraine tung video hạ gục drone Nga bằng hệ thống phòng không bí ẩn

Hoàng Vũ 03/05/2026 05:33

Tin vũ khí hôm nay, Ukraine bất ngờ tung hệ thống phòng không bí ẩn STASH chống drone Shahed; Mỹ duyệt bán 21.500 rocket dẫn đường APKWS-II cho Israel, Qatar và UAE; Hàn Quốc đưa pháo tự hành K9 vào sản xuất tại Mỹ.

Ukraine bất ngờ tung hệ thống phòng không bí ẩn STASH

Lực lượng Ukraine ngày 1/5 công bố đoạn video ghi lại lần đầu tiên một hệ thống tên lửa đất đối không hoàn toàn mới mang tên STASH tham chiến, đánh chặn drone tấn công kiểu Shahed của Nga trong đợt không kích quy mô lớn. Theo Defense Express, đợt tập kích huy động hơn 400 UAV được Nga phóng đồng loạt nhằm áp đảo hệ thống phòng không Ukraine, riêng khu vực phía Tây đã bắn hạ 58 UAV cảm tử Shahed.

en.defence-ua.com-media-illustration-articles-_aac69f5f147eeb48.jpg
Hệ thống phòng không STASH của Ukraine khai hỏa nhằm vào drone Shahed của Nga trong đợt tập kích ngày 1/5. Ảnh: Defense Express.

Trước thời điểm này, không có bất kỳ thông tin công khai nào về sự tồn tại, thông số hay nguồn gốc của STASH. Phân tích hình ảnh cho thấy bệ phóng được lắp trên một rơ-moóc bốn bánh, cho thấy khả năng cơ động cao và có thể được kéo bằng phương tiện hạng nhẹ để bố trí linh hoạt nhằm bảo vệ hạ tầng then chốt hoặc các vị trí tiền tuyến. Defense Express nhận định đây nhiều khả năng là tổ hợp phòng không tầm gần, được thiết kế chuyên để đối phó UAV, tên lửa hành trình và các mục tiêu bay chậm ở độ cao thấp.

Về cấu hình kỹ thuật, các nhà phân tích chỉ ra điểm tương đồng đáng chú ý giữa STASH và nền tảng Tempest do hãng V2X (Mỹ) công bố cuối năm 2025. Tempest sử dụng tên lửa AGM-114 Hellfire lắp trên khung gầm xe buggy hạng nhẹ. Dù STASH có cấu hình rơ-moóc khác biệt, sự tương đồng về ý tưởng - bệ phóng nhỏ gọn mang tên lửa dẫn đường chính xác - phản ánh một xu hướng phát triển chung trong tác chiến chống drone. Nếu STASH thực sự sử dụng tên lửa cùng phân khúc với Hellfire, đây sẽ là tổ hợp đánh chặn đắt tiền tương đối so với drone giá rẻ, đặt ra câu hỏi về hiệu quả chi phí.

Ở cấp độ chiến trường, sự xuất hiện của STASH cho thấy mạng lưới phòng không Ukraine đang mở rộng theo hướng phân lớp, với các tổ hợp chuyên biệt lấp khoảng trống mà Patriot hay IRIS-T không nên dùng để tiêu diệt drone giá rẻ. Việc Kyiv chủ động phát triển hoặc tích hợp các hệ thống dạng này diễn ra trong bối cảnh khan hiếm đạn đánh chặn Patriot, buộc Ukraine tìm phương án thay thế nội địa nhằm giảm phụ thuộc nguồn cung nước ngoài.

Hệ thống phòng không STASH khai hỏa nhằm vào drone Shahed của Nga. Video: Quân đội Ukraine

Mỹ duyệt bán 21.500 rocket dẫn đường APKWS-II cho Israel, Qatar và UAE

Bộ Ngoại giao Mỹ vừa phê duyệt ba thương vụ riêng biệt cung cấp tổng cộng khoảng 21.500 rocket dẫn đường laser APKWS-II cho Israel, Qatar và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), nhằm bổ sung kho vũ khí chính xác và tăng cường năng lực đối phó UAV cùng tên lửa trong khu vực Trung Đông. Theo Army Recognition, Qatar đặt mua 10.000 đạn APKWS-II cấu hình "all-up round" tiên tiến, Israel cũng đề nghị 10.000 đạn, trong khi gói của UAE có quy mô nhỏ hơn nhưng tập trung vào phòng không, an ninh hàng hải và chống UAV.

www.armyrecognition.com-templates-yootheme-cache-f7-_u.s._approves_21500_apkws_ii_rockets_for_israel_qatar_and_uae_to_counter_drones-f730f05e.jpeg
Rocket dẫn đường laser APKWS-II do BAE Systems sản xuất, được phóng từ trực thăng tấn công AH-64 Apache. Ảnh: Bộ Quốc phòng Mỹ/Army Recognition

Về kỹ thuật, APKWS-II là phiên bản nâng cấp của rocket Hydra 70 cỡ 70 mm bằng cách lắp thêm cụm dẫn đường WGU-59/B giữa đầu đạn và động cơ rocket Mk66 Mod 4. Toàn bộ đạn dài khoảng 1,87m, đường kính 70 mm, trọng lượng khoảng 14,8kg và đạt tốc độ tối đa khoảng 1.000m/s. Các phương án đầu đạn nổ phá tiêu chuẩn gồm M151 hoặc Mk152 nặng khoảng 4,5 kg, đủ sức tiêu diệt bộ binh, xe hạng nhẹ, xuồng cao tốc, kíp pháo phòng không và các bệ phóng UAV lộ thiên mà không gây thiệt hại phụ lớn. Đầu dò laser bán chủ động yêu cầu mục tiêu phải được chỉ thị bởi máy bay phóng đạn, máy bay khác, kíp điều khiển mặt đất hoặc trinh sát tiền tiêu.

Giá trị tác chiến của APKWS-II nằm ở tính tương xứng. Vũ khí này lấp khoảng trống giữa rocket không dẫn đường và tên lửa chống tăng hạng nặng, cho phép trực thăng tấn công, máy bay tiêm kích và bệ phóng mặt đất diệt nhiều mục tiêu hơn trong mỗi phi vụ, đồng thời tiết kiệm tên lửa Hellfire cho các mục tiêu kiên cố hơn. Đáng chú ý, APKWS đã chứng minh hiệu quả như vũ khí chống UAV và tên lửa hành trình bay thấp. Dây chuyền sản xuất tại bang New Hampshire và Texas đã xuất xưởng hơn 100.000 đạn và đang được mở rộng để đáp ứng nhu cầu cao.

Ở cấp độ chiến lược, ba hợp đồng phản ánh chuyển dịch trong tư duy quốc phòng vùng Vịnh và Israel từ ưu tiên mua sắm các hệ thống "đẳng cấp" như Patriot, THAAD hay Iron Dome sang chú trọng độ sâu kho đạn đủ duy trì tác chiến nhiều tuần. Sau các đợt tập kích quy mô lớn của Iran, vấn đề then chốt không chỉ là sở hữu hệ thống đánh chặn cao cấp mà còn là có đủ đạn dược chính xác giá thấp để hạ các mục tiêu nhỏ, nhiều và xuất hiện thoáng qua.

Hàn Quốc đưa pháo tự hành K9 vào sản xuất tại Mỹ trong chương trình pháo cơ động 155 mm

Tập đoàn Hanwha (Hàn Quốc) ngày 2/5 chính thức xác nhận chuyển giai đoạn đề án pháo tự hành K9MH từ chào thầu sang sản xuất thực tế tại Mỹ, với cơ sở mới đặt tại bang Alabama nhằm tích hợp, thử nghiệm và chuẩn bị mẫu K9 cho chương trình Pháo cơ động chiến thuật (Mobile Tactical Cannon) của Lục quân Mỹ. Theo Army Recognition, đây là bước tiến quan trọng trong cuộc đua thay thế dự án ERCA (Extended Range Cannon Artillery) đã bị Mỹ hủy bỏ do chưa đủ chín muồi.

www.armyrecognition.com-templates-yootheme-cache-67-_south_korean_k9_howitzer_enters_us_production_in_alabama_for_army_mobile_155mm_artillery_program_2-67dde180.jpeg
Pháo tự hành K9MH cỡ 155mm bánh lốp 8x8 của Hanwha Defense USA, ứng cử viên cho chương trình pháo cơ động của Lục quân Mỹ. Ảnh: Hanwha Defense/Army Recognition.

K9MH là biến thể bánh lốp 8x8 sử dụng các công nghệ đã chứng minh từ K9A2, trang bị pháo CN98 cỡ 155 mm/52 chuẩn JBMoU. Pháo có tầm bắn vượt 60 km, tốc độ bắn 8-9 phát/phút và băng đạn trong xe chứa 40 viên. Dòng K9A1 nguyên bản đã đạt 3 phát trong dưới 15 giây, 6 - 8 phát/phút trong 3 phút và mức bắn duy trì 2 - 3 phát/phút trong 1 giờ. Đặc biệt, biến thể K9A2 nâng cấp tháp pháo tự động với cánh tay nạp đạn độc lập cho đầu đạn và liều phóng, đẩy tốc độ bắn lên 9 - 10 phát/phút và giảm tổ lái còn 3 người. Hanwha cho biết khoang tổ lái có giáp bảo vệ, pháo có thể triển khai và rút lui dưới 30 giây - chỉ số then chốt cho chiến thuật "bắn rồi chạy" trước các hệ thống phản pháo hiện đại.

Đi kèm K9 là xe tiếp đạn K10, mang được lượng đạn tương đương hai cơ số K9 và nạp lại cho một khẩu K9 chỉ trong khoảng 18 phút thông qua tự động hóa. Bộ liều phóng module chuẩn JBMoU tương thích với cả pháo nòng 39 và 52 cỡ - yếu tố quan trọng giúp Lục quân Mỹ duy trì tác chiến hỏa lực mật độ cao mà không phải gánh chuỗi cung ứng đạn riêng biệt. Cấu hình bánh lốp cũng phù hợp với các đơn vị Stryker và lữ đoàn cơ động hạng nhẹ vốn cần cân bằng giữa tốc độ hành quân, hỏa lực và tự chủ chiến thuật.

Các đối thủ chính trong chương trình gồm: American Rheinmetall Vehicles với RCH 155, BAE Systems Bofors với Archer, General Dynamics Land Systems với mẫu Nemesis dùng module pháo KNDS, và Elbit Systems USA với Sigma. Lợi thế của Hanwha nằm ở mức độ trưởng thành và quy mô: K9 đã được Hàn Quốc cùng nhiều quân đội NATO/đồng minh sử dụng, trong đó hợp đồng gần 1 tỉ USD năm 2024 với Romania mua 54 khẩu K9 và 36 xe K10 đã củng cố vị thế tại châu Âu.

Nổi bật
      Mới nhất
      Tin vũ khí hôm nay 3/5: Ukraine tung video hạ gục drone Nga bằng hệ thống phòng không bí ẩn
      • Mặc định

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO