Theo Hiệp hội Chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP), một lô hàng tôm của Việt Nam trị giá 5 triệu USD có thể bị mất hơn 2 triệu USD nếu chịu thuế đối ứng 46%.
Năm 2024 vừa qua, ngành tôm phải đối mặt với nhiều khó khăn và thách thức. Tuy vậy, ngành tôm đã nỗ lực vượt qua thử thách, khẳng định vị thế vững chắc trong xuất khẩu, là một trong những trụ cột kinh tế.
9 tháng đầu năm nay, trong số các sản phẩm thủy sản xuất khẩu của Việt Nam, tôm mang về kim ngạch xuất khẩu cao nhất, ước đạt gần 2,8 tỉ USD, tăng 10,5% so với cùng kỳ năm 2023.
Trên thị trường Mỹ, tôm chân trắng Việt Nam có thể nắm bắt được cơ hội so với các đối thủ cạnh tranh vì tôm Ecuador và Ấn Độ đang phải đối mặt với cảnh báo vấn đề lao động và an toàn thực phẩm.
Việt Nam - một trong những nguồn cung tôm lớn nhất của Mỹ - được thông báo rằng có thể ngay cuối tuần này sẽ buộc phải trả thuế chống trợ cấp sơ bộ (CVD).
Nhu cầu nhập khẩu tôm của Trung Quốc tăng mạnh nhưng do có quá nhiều nguồn cung đổ xô vào thị trường này với giá chào thấp nên tôm Việt Nam khó cạnh tranh về giá.
Năm 2023, tỉnh Bạc Liêu đề ra chỉ tiêu xuất khẩu tôm đạt 1 tỉ USD. Tỉnh đã đầu tư việc ứng dụng công nghệ hiện đại trong nuôi và chế biến tôm, đa dạng hóa sản phẩm đáp ứng nhu cầu thị trường...