Thời sự

TP. Cần Thơ đầu tư 7.000 tỉ đồng xây dựng 2 khu công nghiệp

Văn Kim Khanh 12/06/2026 15:41

Cần Thơ công bố hai khu công nghiệp gần 7.000 tỉ đồng, mở rộng không gian phát triển, thu hút đầu tư mới.

Ngày 12/6, UBND TP. Cần Thơ công bố chủ trương đầu tư 2 khu công nghiệp quy mô lớn, với tổng vốn gần 7.000 tỉ đồng. Qua đó, mở rộng không gian công nghiệp và tăng cường năng lực thu hút đầu tư.

Hai dự án được kỳ vọng tạo thêm quỹ đất sạch cho sản xuất công nghiệp, nâng cao năng lực thu hút doanh nghiệp và tạo động lực tăng trưởng mới cho thành phố trong giai đoạn tới.

Mở rộng không gian công nghiệp quy mô lớn

LÝ 2
Lãnh đạo TP. Cần Thơ trao quyết định đầu tư cho đại diện Công ty CP Đầu tư KCN Mekong Cần Thơ: Ảnh: Văn Kim Khanh

Theo Quyết định số 2728/QĐ-UBND ngày 10/6/2026 của UBND TP. Cần Thơ, thành phố chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư đối với dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Tân Hòa. Nhà đầu tư là Công ty Cổ phần Đầu tư Khu công nghiệp Mekong Cần Thơ.

Dự án có quy mô 204,6 ha, được triển khai tại xã Tân Hòa với tổng vốn đầu tư 3.998 tỉ đồng. Trong đó, vốn góp của nhà đầu tư là 600 tỉ đồng, chiếm 15% tổng vốn; phần còn lại được huy động từ các tổ chức tín dụng và các nguồn vốn hợp pháp khác.

Khu công nghiệp Tân Hòa được chia thành ba phân kỳ đầu tư. Phân kỳ 1 có diện tích khoảng 86,75 ha; phân kỳ 2 khoảng 52,4 ha và phân kỳ 3 khoảng 65,45 ha. Theo kế hoạch, toàn bộ công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giao đất sẽ hoàn thành trong giai đoạn 2027 - 2028, tạo điều kiện để dự án sớm đưa vào khai thác.

LÝ 3
Lãnh đạo TP. Cần Thơ trao quyết định đầu tư cho đại diện Công ty TNHH KCN Đại Ngãi. Ảnh: Văn Kim Khanh

Trước đó, UBND TP. Cần Thơ cũng đã chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư đối với dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Đại Ngãi. Nhà đầu tư là Công ty TNHH KCN Đại Ngãi.

Dự án có quy mô 196 ha, thực hiện tại xã Đại Ngãi, với tổng vốn đầu tư hơn 2.915 tỉ đồng. Trong đó, vốn góp của nhà đầu tư hơn 437 tỉ đồng và vốn huy động hơn 2.477 tỉ đồng.

Dự án có thời hạn hoạt động 50 năm kể từ ngày được Nhà nước cho thuê đất. Theo tiến độ được phê duyệt, công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giao đất sẽ hoàn thành trong quý I/2028. Sau khi được giao đất, nhà đầu tư sẽ triển khai xây dựng hạ tầng kỹ thuật và hoàn thành dự án trong thời gian 36 tháng.

Động lực mới cho thu hút đầu tư vùng

Việc đồng thời triển khai hai khu công nghiệp với tổng diện tích hơn 400 ha được đánh giá là bước đi quan trọng trong chiến lược mở rộng không gian phát triển công nghiệp của Cần Thơ sau khi thành phố thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp và mở rộng địa giới hành chính.

Khi đi vào hoạt động, hai khu công nghiệp sẽ góp phần thu hút các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo, công nghiệp hỗ trợ, logistics và các lĩnh vực công nghệ cao. Đây cũng là cơ sở để nâng cao giá trị gia tăng cho nông nghiệp vùng Đồng bằng sông Cửu Long thông qua phát triển công nghiệp chế biến sâu.

Giới chuyên gia cho rằng lợi thế lớn của hai dự án nằm ở vị trí kết nối với mạng lưới giao thông chiến lược của khu vực, gồm hệ thống cao tốc Bắc - Nam phía Đông, tuyến Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng, cảng biển nước sâu Trần Đề trong tương lai và các trung tâm logistics đang hình thành tại vùng hạ lưu sông Hậu.

Phát biểu tại sự kiện, ông Lê Công Lý, Phó chủ tịch UBND TP. Cần Thơ, cho rằng việc hai khu công nghiệp Tân Hòa và Đại Ngãi được chấp thuận chủ trương đầu tư cho thấy quyết tâm của thành phố trong việc tạo lập các cực tăng trưởng mới, nâng cao năng lực cạnh tranh và từng bước khẳng định vai trò trung tâm công nghiệp, logistics của vùng Đồng bằng sông Cửu Long trong giai đoạn phát triển mới.

Bên cạnh lợi ích kinh tế, các dự án được kỳ vọng tạo thêm hàng nghìn việc làm trực tiếp và gián tiếp, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu lao động nông thôn, gia tăng nguồn thu ngân sách và hình thành các khu đô thị, dịch vụ vệ tinh xung quanh các khu công nghiệp.

LÝ 1
Ông Lê Công Lý, Phó chủ tịch UBND TP. Cần Thơ phát biểu ý kiến. Ảnh: Văn Kim Khanh

Ông Lê Công Lý đề nghị các sở, ngành và chính quyền địa phương phối hợp chặt chẽ, tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư triển khai dự án đúng tiến độ. Nhà đầu tư cam kết thực hiện dự án theo kế hoạch đã đề ra, trong khi chính quyền thành phố sẽ đồng hành, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn nhằm rút ngắn thời gian triển khai, sớm đưa dự án vào khai thác hiệu quả.

Nổi bật
      Mới nhất
      TP. Cần Thơ đầu tư 7.000 tỉ đồng xây dựng 2 khu công nghiệp
      • Mặc định

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO