Thời sự

TP.HCM khai mạc triển lãm 'Sản phẩm công nghệ chiến lược quốc gia'

Bùi Tú 12/10/2025 15:15

Sự kiện triển lãm "Sản phẩm công nghệ chiến lược quốc gia" là một trong những hoạt động trọng điểm chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I.

Sáng 13.10, tại Học viện Cán bộ TP.HCM, triển lãm “Sản phẩm công nghệ chiến lược quốc gia tại TP.HCM” chính thức khai mạc. Sự kiện do Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM chủ trì phối hợp cùng nhiều đơn vị tổ chức.

Không chỉ là một không gian trưng bày công nghệ, triển lãm còn được xem là bức tranh toàn cảnh về năng lực đổi mới sáng tạo của TP.HCM, nơi giới thiệu những thành tựu KH-CN tiêu biểu, khẳng định vị thế của thành phố như một trung tâm sáng tạo hàng đầu cả nước.

Điều này rất có ý nghĩa trong thời điểm tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, mang chủ đề “Đảng bộ TP.HCM - Tự tin, vững vàng bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”.

Thành phố năng động - động lực tăng trưởng quốc gia

Trong giai đoạn 2021 - 2025, TP.HCM đã đạt được nhiều kết quả nổi bật trong quá trình chuyển đổi số, phát triển kinh tế tri thức và thúc đẩy đổi mới sáng tạo. Kinh tế số hiện chiếm khoảng 25% GRDP và được dự báo sẽ tiếp tục đóng vai trò động lực chính trong giai đoạn tiếp theo.

Đáng chú ý, năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) đóng góp gần 59% vào tăng trưởng, phản ánh hướng đi bền vững dựa trên KH-CN thay vì chỉ dựa vào vốn và lao động.

tp.jpg
Phó chủ tịch UBND TP.HCM Trần Diệu Thúy và Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Lâm Đình Thắng dự triển lãm.

Trên các bảng xếp hạng uy tín, TP.HCM luôn giữ vị trí cao: Xếp hạng 2 toàn quốc về cả Chỉ số Chuyển đổi số (DTI) và Chỉ số Đổi mới sáng tạo địa phương (PII). Hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo của thành phố cũng được quốc tế ghi nhận, đứng thứ 5 Đông Nam Á và thứ 110 toàn cầu.

Đặc biệt, việc TP.HCM vào top 30 thế giới về công nghệ blockchain cho thấy tầm nhìn chiến lược và khả năng nắm bắt xu hướng công nghệ toàn cầu.

Những thành quả này có được nhờ sự vào cuộc mạnh mẽ của cộng đồng doanh nghiệp, khi gần 40% doanh nghiệp tại thành phố có hoạt động đổi mới sáng tạo, cùng sự điều hành linh hoạt của chính quyền đô thị trong việc khuyến khích nghiên cứu, chuyển giao công nghệ và thu hút đầu tư chất lượng cao.

Không gian công nghệ tiên phong - khẳng định vị thế trung tâm sáng tạo

Triển lãm năm nay quy tụ gần 30 gian trưng bày, giới thiệu hơn 650 sản phẩm và giải pháp thuộc 11 nhóm công nghệ chiến lược - từ trí tuệ nhân tạo (AI), Internet vạn vật (IoT), y tế thông minh, năng lượng mới đến chip bán dẫn, tự động hóa, công nghệ sinh học và Blockchain.

Các doanh nghiệp công nghệ lớn như CMC, Viettel, QTSC, Mobifone mang đến nhiều sản phẩm ấn tượng: hệ sinh thái AI toàn diện, giải pháp chuyển đổi số doanh nghiệp, nền tảng an ninh mạng, robot hành chính và camera Edge AI.

Trong lĩnh vực y tế, robot phẫu thuật da Vinci Xi và Modus V Synaptive thu hút sự chú ý khi ứng dụng AI trong y học chính xác. Các công nghệ y sinh, vaccine thông minh và hệ thống chăm sóc sức khỏe tích hợp IoT cũng góp phần minh chứng cho xu thế “chuyển đổi số trong ngành y”.

tp3.jpg
Một số sản phẩm công nghệ được trưng bày tại triển lãm.

Ngoài ra, các sản phẩm chip bán dẫn, robot tự động hóa và năng lượng thông minh đến từ Khu Công nghệ cao TP.HCM (SHTP), Nextwaves và VB Tech cho thấy năng lực nghiên cứu - sản xuất ngày càng chuyên sâu của các doanh nghiệp trong nước.

Các giải pháp công nghệ xanh, vật liệu mới và nông nghiệp thông minh của ALTA Group, VSIP, Đại học quốc tế Miền Đông - Becamex IDC và Unifarm góp phần khẳng định định hướng phát triển kinh tế tuần hoàn, bền vững.

Đáng chú ý, CT Group trình diễn các dòng drone không người lái thế hệ mới, trong khi MoMo - kỳ lân fintech Việt Nam - giới thiệu giải pháp tài chính công nghệ ứng dụng AI và blockchain. Không gian triển lãm còn có HDBank và KDI Education, mang đến mô hình giáo dục STEM hiện đại, nuôi dưỡng tư duy sáng tạo cho giới trẻ.

Khát vọng vươn tầm quốc tế - thành phố của tương lai

Bước vào giai đoạn 2025 - 2030, TP.HCM xác định mục tiêu trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo quốc tế, nơi kinh tế số chiếm 30 - 40% GRDP và TFP đóng góp 60% vào tăng trưởng.

Để hiện thực hóa tầm nhìn này, thành phố định hướng triển khai ba nhóm giải pháp đột phá chiến lược. Thứ nhất là cải cách thể chế và thu hút đầu tư công nghệ cao.

TP.HCM sẽ xây dựng các khu thử nghiệm (sandbox) theo chuẩn quốc tế, tạo điều kiện cho doanh nghiệp thử nghiệm mô hình kinh doanh và công nghệ mới. Cơ chế đặc thù về tài chính, nhân lực và đầu tư được kỳ vọng sẽ thu hút các tập đoàn công nghệ toàn cầu.

Thứ hai là phát triển công nghệ chiến lược và hệ sinh thái sáng tạo. Trọng tâm đặt vào AI, Blockchain, chip bán dẫn và dữ liệu lớn (Big Data). Thành phố dự kiến thành lập Quỹ đầu tư mạo hiểm để hỗ trợ khởi nghiệp công nghệ và thu hút nguồn vốn quốc tế.

Thứ ba là xây dựng chính quyền số và phát triển nhân lực chất lượng cao. Nền tảng dữ liệu dùng chung sẽ được hoàn thiện, coi dữ liệu là tài sản quốc gia. Đồng thời, Thành phố triển khai chương trình đào tạo nhân lực công nghệ cao, thu hút chuyên gia toàn cầu và nâng cao năng lực an ninh mạng - yếu tố then chốt của chủ quyền số.

tp2.jpg
Triển lãm được tổ chức tại Học viện Cán bộ TP.HCM

Triển lãm “Sản phẩm công nghệ chiến lược quốc gia” không chỉ là dịp giới thiệu thành tựu, mà còn là nơi kết nối giữa chính quyền - doanh nghiệp - viện trường -nhà đầu tư, tạo ra hệ sinh thái đổi mới sáng tạo toàn diện.

Từ những gian hàng công nghệ tiên tiến đến các mô hình hợp tác thực tiễn, hình ảnh TP.HCM hiện lên năng động, sáng tạo và đầy khát vọng, đúng với tinh thần “vươn mình trong kỷ nguyên mới”.

Nổi bật
      Mới nhất
      TP.HCM khai mạc triển lãm 'Sản phẩm công nghệ chiến lược quốc gia'
      • Mặc định

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO