Chiều 4.8, Sở Nội vụ TP.HCM cho biết, hiện Sở đang rà soát 6 quận và 142 phường, xã thuộc diện sáp nhập. Sở chưa trình UBND TP phương án sáp nhập như thông tin lan truyền trên không gian mạng.

TP.HCM lên tiếng về thông tin sáp nhập đơn vị hành chính

Tú Viên | 04/08/2023, 17:01

Chiều 4.8, Sở Nội vụ TP.HCM cho biết, hiện Sở đang rà soát 6 quận và 142 phường, xã thuộc diện sáp nhập. Sở chưa trình UBND TP phương án sáp nhập như thông tin lan truyền trên không gian mạng.

Trước đó, tại cuộc họp báo thường kỳ về tình hình kinh tế - xã hội và công tác phòng, chống dịch trên địa bàn TP.HCM chiều 3.8, ông Nguyễn Văn Hiếu, Trưởng Phòng Xây dựng chính quyền và Công tác thanh niên, Sở Nội vụ TP.HCM đã thông tin hiện TP.HCM có 6 đơn vị cấp quận (quận 3, 4, 5, 10, 11, Phú Nhuận) và 149 đơn vị cấp xã chưa đảm bảo tiêu chí diện tích và dân số, thuộc diện phải sáp nhập theo Nghị quyết 117 của Chính phủ về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025.

tin-gia-15563041.jpeg
Thông tin lan truyền trên mạng về ba phương án sáp nhập 6 quận của TP.HCM là không chính xác

Tuy nhiên, theo Nghị quyết số 35/2023/UBTVQH15 về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030, có 4 trường hợp đặc thù không bắt buộc sắp xếp đơn vị hành chính.

Ngay sau đó, trên không gian mạng xuất hiện thông tin về 3 phương án sáp nhập các đơn vị hành chính này.

Thông tin không chính xác này cho rằng với phương án 1, TP.HCM sẽ sáp nhập quận 1 với quận 4; quận 3 với quận 10, Phú Nhuận; quận 5 với quận 6, 11. Phương án 2 là sáp nhập quận 1 với quận 4, 3, Phú Nhuận; quận 5 với quận 6, 10, 11. Phương án 3 là sáp nhập quận Phú Nhuận với Bình Thạnh; quận 4 với quận 7; quận 1 với quận 3, 10; quận 5 với quận 6, 11.

Sở Nội vụ TP.HCM cho biết, hiện sở đang trong quá trình phối hợp với các quận huyện và TP.Thủ Đức rà soát lại hồ sơ, số liệu. Sau khi có đầy đủ hồ sơ, số liệu mới có cơ sở tham mưu UBND TP.HCM xây dựng phương án tổng thể và đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn thành phố.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội Việt Nam những năm gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 3: Đầu tư phát triển, xuất nhập khẩu đều ghi điểm tốt
Trên các lĩnh vực quan trọng như xuất nhập khẩu, đầu tư phát triển, tài chính - ngân hàng - chứng khoán, tiêu dùng, thu chi ngân sách đều có sự cải thiện, thay đổi theo hướng tích cực.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
TP.HCM lên tiếng về thông tin sáp nhập đơn vị hành chính