Ngày 17.4, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị công bố Chỉ số Cải cách hành chính năm 2023 (PAR INDEX 2023) của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.
UBND TP.HCM vừa ban hành kế hoạch triển khai thực hiện đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu quốc gia về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030” năm 2024 trên địa bàn TP.
Theo kế hoạch, ngày 28.2 Văn phòng UBND TP.Cần Thơ phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức Lễ ra mắt Trung tâm phục vụ hành chính công TP.Cần Thơ.
Các bộ, ngành bãi bỏ các loại chứng chỉ không cần thiết, thu gọn các loại chứng chỉ trùng lặp về nội dung, hoàn thành trong quý 2/2024; hoàn thành việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã vào Quý 3/2024.
Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh kỷ luật khiển trách và cho thôi chức vụ Giám đốc Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn (NN-PTNT) tỉnh Bắc Ninh đối với ông Đặng Trần Trung.
Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi vừa ký các văn bản giao quyền xử phạt vi phạm hành chính (VPHC) cho các phó chủ tịch UBND TP theo lĩnh vực phụ trách và những nội dung phát sinh liên quan.
Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Đại Nam (1765A Đại lộ Bình Dương, phường Hiệp An, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương).
Bà Ngô Thị Bích Hạnh, Tổng giám đốc Công ty BHD nêu ý kiến về chuyện vi phạm bản quyền bằng ví dụ: ăn trộm một cái xe máy thì bị đi tù, nhưng ăn trộm một bộ phim 30 - 40 tỉ đồng thì chỉ bị xử phạt vi phạm hành chính.
Bộ Y tế vừa có quyết định công bố sửa đổi, bổ sung 5 thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài chính y tế tại Nghị định số 75/2023/NĐ-CP liên quan đến khám chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT).
Sáng 11.11, UBND TP.Thủ Đức đã chính thức ra mắt Trung tâm hành chính công, sau gần hai tháng kể từ khi HĐND TP.HCM thông qua tờ trình về cơ cấu tổ chức bộ máy các tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND TP.Thủ Đức.
TP.HCM đề xuất tăng mức xử phạt hành chính đối với chủ đầu tư, ban quản lý chung cư, nhà cao tầng không thực hiện điều kiện an toàn phòng cháy, chữa cháy (PCCC).