TP.HCM : Phát hiện ca não mô cầu thứ 4 và hàng loạt học sinh nhiễm cúm nhập viện
TP.HCM ghi nhận ca bệnh não mô cầu thứ 4 tại trường học, cùng hàng loạt học sinh có triệu chứng hô hấp dương tính với cúm.
Tối 17/10, Sở Y tế TP.HCM cho biết tính đến chiều cùng ngày, thành phố ghi nhận ca bệnh thứ 4 do não mô cầu nhóm B tại Trường THCS Hai Bà Trưng (xã Hiệp Phước). Như vậy, tính đến chiều 17/10 TP.HCM ghi nhận tổng cộng 4 trường hợp nhiễm não mô cầu nhóm B. Song song đó, kết quả xét nghiệm cho thấy nhiều học sinh có triệu chứng hô hấp dương tính với cúm mùa và rhinovirus, phù hợp với bối cảnh bệnh cúm đang gia tăng trong cộng đồng.

Thử thách từ làn sóng “dịch chồng dịch”
Trường hợp thứ 4 là một học sinh nam, 12 tuổi, học cùng trường và có tiếp xúc gần vào hôm 13/10 với một trong ba bệnh nhân dương tính trước đó. Bệnh khởi phát ngày 15/10 với triệu chứng sốt cao 40 độ C, đau đầu, đau họng, đau mỏi cơ, sau đó xuất hiện chấm xuất huyết rải rác dưới da. Em được nhà trường hướng dẫn nhập Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới lúc 18 giờ cùng ngày với chẩn đoán theo dõi nhiễm trùng huyết – viêm màng não do não mô cầu (chẩn đoán phân biệt với sốt xuất huyết Dengue, cúm) và được điều trị tại khoa cách li. Chiều 16/10, xét nghiệm PCR máu cho kết quả dương tính với não mô cầu nhóm B, đồng thời xác định đồng nhiễm vi rút cúm B. Hiện tại, bệnh nhân tỉnh táo, sinh hiệu ổn định, đang tiếp tục điều trị kháng sinh và chăm sóc tại bệnh viện.
Điều khiến các nhà tễ học đặc biệt quan tâm trong đợt bùng phát này chính là hiện tượng đồng nhiễm phức tạp. Mẫu xét nghiệm của bệnh nhân thứ 4 không chỉ dương tính với vi khuẩn não mô cầu mà còn xác định em đang nhiễm vi rút cúm B. Báo cáo nhanh từ Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới cho thấy đơn vị này đang điều trị nội trú cho tổng cộng 23 học sinh của Trường THCS Hai Bà Trưng có biểu hiện viêm đường hô hấp. Bên cạnh 4 trường hợp đã xác định nhiễm vi khuẩn não mô cầu, xét nghiệm chuyên sâu phát hiện thêm nhiều học sinh khác nhiễm cúm A/H1, cúm B, và đặc biệt có trường hợp ghi nhận đồng nhiễm cả hai chủng cúm A và cúm B cùng lúc.
Song song đó, đợt khảo sát tễ học do Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) thực hiện ngay tại trường đối với các em có biểu hiện hô hấp đã cho ra kết quả: phần lớn mẫu phết họng dương tính với rhinovirus hoặc các chủng cúm mùa. Thực trạng này phản ánh đúng xu hướng gia tăng các bệnh lí đường hô hấp trong cộng đồng khi thời tiết chuyển mùa. Việc xuất hiện đồng thời nhiều chủng vi rút gây bệnh hô hấp thông thường tạo ra một "màn sương mù" lâm sàng, khiến việc phân biệt triệu chứng ban đầu giữa một đợt cảm cúm thông thường và căn bệnh não mô cầu nguy hiểm trở nên vô cùng khó khăn cho cả phụ huynh lẫn các y bác sĩ tuyến đầu.
TP.HCM khẳng định tình hình trong tầm kiểm soát
Trước những diễn biến phức tạp tại ổ dịch trường học, Sở Y tế khẳng định dù số lượng học sinh nhập viện có sự gia tăng, nhưng toàn bộ quy trình xử lí dịch tễ đều đang nằm trong tầm kiểm soát chặt chẽ của ngành y tế. Đến thời điểm hiện tại, sức khỏe của cả 4 bệnh nhân nhiễm não mô cầu cũng như các học sinh đang điều trị tại bệnh viện đều ghi nhận sinh hiệu ổn định, bệnh nhân tỉnh táo và đáp ứng tốt với phác đồ điều trị. Ngoài các ca bệnh đã xác định, công tác rà soát diện rộng chưa phát hiện thêm bất kỳ trường hợp tiếp xúc gần nào xuất hiện các triệu chứng lâm sàng nghi ngờ.
Đại diện Sở Y tế TP.HCM lưu ý người dân giữ sự bình tĩnh cần thiết, tránh tâm lí hoang mang quá mức nhưng tuyệt đối không được chủ quan. Bệnh do não mô cầu dù có tốc độ diễn tiến rất nhanh và nguy hiểm, nhưng cơ chế lây truyền của vi khuẩn này đòi hỏi phải có sự tiếp xúc rất gần qua giọt bắn hô hấp trực tiếp, chứ không dễ dàng lây nhiễm qua các tiếp xúc thông thường trong sinh hoạt hàng ngày. Việc một người từng tiếp xúc với bệnh nhân không đồng nghĩa với việc người đó chắc chắn sẽ mắc bệnh.
Ngành y tế cũng khuyến cáo phụ huynh chủ động đưa con em đi tiêm vắc xin phòng bệnh não mô cầu và vắc xin ngừa cúm mùa hàng năm, vì đây vẫn là giải pháp căn cơ, hiệu quả nhất để tạo lá chắn miễn dịch vững chắc. Khi trẻ xuất hiện các triệu chứng viêm đường hô hấp như sốt, ho, đau họng, phụ huynh cần đưa trẻ đến các cơ sở y tế để được chẩn đoán chính xác tác nhân gây bệnh, tuyệt đối không tự ý mua thuốc hay tự điều trị bằng kháng sinh tại nhà.
Trong thời điểm nhạy cảm này, Sở Y tế kêu gọi cộng đồng không kì thị, xa lánh những bệnh nhân hoặc những người đang trong diện tiếp xúc gần. Sự chia sẻ, đồng cảm cùng việc cập nhật thông tin chính xác từ các nguồn tin chính thống của Sở Y tế và HCDC, tránh lan truyền những đồn đoán thất thiệt chưa qua kiểm chứng, sẽ là liều thuốc tinh thần quan trọng giúp thành phố vượt qua đợt dịch bệnh này một cách an toàn và bình yên.




