Thời sự

TP.HCM xác minh vị trí được cho là nơi chôn cất liệt sĩ Nguyễn Thị Minh Khai

Nguyễn Tuyết 20/08/2026 18:57

Bộ Tư lệnh TP.HCM đề nghị UBND phường Tân Định thu thập thông tin, khảo sát, xác minh vị trí được gia đình cho là nơi chôn cất liệt sĩ Nguyễn Thị Minh Khai. Kết quả xác minh sẽ là cơ sở để xem xét phương án tưởng niệm.

Ngày 20/8, Bộ Tư lệnh TP.HCM cho biết đã có văn bản đề nghị UBND phường Tân Định tổ chức thu thập thông tin, khảo sát, xác minh vị trí được cho là nơi chôn cất liệt sĩ Nguyễn Thị Minh Khai.

Việc xác minh được thực hiện trên cơ sở tài liệu, thông tin và kiến nghị do gia đình cung cấp.

minh-khai.jpg
Chân dung nhà cách mạng Nguyễn Thị Minh Khai. Ảnh: Nhà lưu niệm đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai

Thông tin được Bộ Tư lệnh TP.HCM cung cấp liên quan đến đề nghị xác minh, công nhận vị trí chôn cất liệt sĩ Nguyễn Thị Minh Khai.

Phường Tân Định được đề nghị khảo sát vị trí chôn cất liệt sĩ Nguyễn Thị Minh Khai

Theo Bộ Tư lệnh TP.HCM, đơn vị đã tiếp nhận đơn kiến nghị của bà Lê Nguyễn Hồng Minh, con gái duy nhất của cố Tổng Bí thư Lê Hồng Phong và liệt sĩ Nguyễn Thị Minh Khai.

Trong đơn, bà Hồng Minh đề nghị các cơ quan chức năng xem xét, xác minh vị trí chôn cất và nghiên cứu phương án tưởng niệm liệt sĩ Nguyễn Thị Minh Khai.

Sau khi tiếp nhận kiến nghị, Bộ Tư lệnh TP.HCM đề nghị UBND phường Tân Định thu thập thông tin, tổ chức khảo sát và xác minh khu vực được gia đình cho là nơi an táng liệt sĩ Nguyễn Thị Minh Khai.

Bộ Tư lệnh TP.HCM nhấn mạnh việc khảo sát, xác minh phải căn cứ vào các tài liệu, thông tin và những nội dung do gia đình cung cấp.

Đối với đề nghị lập phương án tưởng niệm, cơ quan này cho biết sẽ căn cứ kết quả khảo sát, xác minh của UBND phường Tân Định cùng các cơ quan chức năng.

Nếu có cơ sở xác định vị trí chôn cất liệt sĩ Nguyễn Thị Minh Khai, Bộ Tư lệnh TP.HCM sẽ đề xuất Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM chủ trì, phối hợp các sở, ban, ngành liên quan tham mưu UBND TP.HCM xem xét, chỉ đạo thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ và quy định.

Như vậy, đến thời điểm hiện tại, khu vực được gia đình đề nghị khảo sát chưa được cơ quan chức năng kết luận là nơi chôn cất liệt sĩ Nguyễn Thị Minh Khai. Quá trình xác minh đang được triển khai.

v.jpg
Bà Lê Nguyễn Hồng Minh ký đơn ngày 12/6/2026. Ảnh: Trọng Phúc

Liệt sĩ Nguyễn Thị Minh Khai, tên thật Nguyễn Thị Vịnh, là một trong những cán bộ lãnh đạo tiêu biểu của Đảng thời kỳ trước Cách mạng Tháng Tám, từng giữ cương vị Bí thư Thành ủy Sài Gòn - Chợ Lớn. Bà bị thực dân Pháp xử bắn tại Hóc Môn ngày 28/8/1941 cùng các nhà cách mạng Hà Huy Tập, Võ Văn Tần, Nguyễn Hữu Tiến.

Manh mối về nghĩa trang Đất Thánh Chà cũ

Trước đó, ngày 12/6/2026, bà Lê Nguyễn Hồng Minh, 87 tuổi, đã gửi đơn đến các cơ quan Đảng, Nhà nước cùng Thành ủy, UBND TP.HCM, đề nghị xác minh nơi an táng mẹ mình.

Theo nội dung kiến nghị được công bố, bà Hồng Minh cho rằng có những tài liệu và thông tin từ gia đình cho thấy sau khi bị xử bắn, liệt sĩ Nguyễn Thị Minh Khai có thể đã được đưa về an táng tại nghĩa trang Đất Thánh Chà cũ.

Bà Hồng Minh cho biết một trong những căn cứ bà lưu giữ là lời kể của bà ngoại - cụ Đậu Thị Thư, mẹ của liệt sĩ Nguyễn Thị Minh Khai. Theo lời bà Hồng Minh, khi còn sống, cụ Đậu Thị Thư từng nhắc tới việc con gái được an táng tại nghĩa trang Đất Thánh Chà.

Gia đình sau đó tiếp tục thu thập tài liệu, bản đồ và những thông tin liên quan để đề nghị cơ quan chức năng kiểm chứng.

Khu vực nghĩa trang Đất Thánh Chà cũ được gia đình xác định nằm gần giao lộ Võ Thị Sáu - Thạch Thị Thanh, thuộc phường Tân Định ngày nay. Tuy nhiên, khu vực này đã thay đổi rất lớn qua nhiều thập kỷ và hiện là khu dân cư.

Vì vậy, bà Hồng Minh không đề nghị đào bới trên diện rộng hoặc giải tỏa nhà cửa của người dân để tìm kiếm hài cốt. Nguyện vọng của bà là cơ quan chức năng nghiên cứu các nguồn tư liệu, khảo sát thực địa để làm rõ khu vực từng là nghĩa trang và xác định liệu đây có phải nơi an táng liệt sĩ Nguyễn Thị Minh Khai hay không.

Nếu đủ căn cứ xác nhận, gia đình mong muốn thành phố có thể bố trí một hương án hoặc bia tưởng niệm tại vị trí phù hợp, để thân nhân và người dân có nơi tưởng nhớ nữ chiến sĩ cách mạng.

Các tài liệu lịch sử chính thống xác nhận ngày 28/8/1941, Nguyễn Thị Minh Khai bị thực dân Pháp xử bắn tại Hóc Môn cùng một số nhà lãnh đạo cách mạng. Tuy nhiên, nơi thi hài bà được đưa đi an táng sau đó vẫn là vấn đề cần tiếp tục được khảo cứu, đối chiếu tài liệu và xác minh.

Việc Bộ Tư lệnh TP.HCM đề nghị chính quyền phường Tân Định khảo sát thực địa vì vậy là bước tiếp theo nhằm kiểm chứng những manh mối mà gia đình đã theo đuổi trong nhiều năm.

Nổi bật
      Mới nhất
      TP.HCM xác minh vị trí được cho là nơi chôn cất liệt sĩ Nguyễn Thị Minh Khai
      • Mặc định

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO