Tránh nóng vội khi chỉ số VN-Index có ít cơ hội tăng trưởng
Nhận định qua phiên giao dịch chứng khoán ngày 18.12 là thị trường đang có ít cơ hội tăng trưởng, chỉ số VN-Index biến động hẹp dù tăng lên mức 1.676,98 điểm.
Cú trượt dài của DGC
Phiên giao dịch ngày 18.12 ghi nhận phiên giảm sàn thứ 3 liên tiếp của hóa chất Đức Giang mã cổ phiếu DGC, góp phần lớn vào việc kéo hẹp biên độ tăng của chỉ số VN-Index khi kết phiên. Ngoài ra, mã FPT cũng có đóng góp lớn theo hướng bất lợi này.
Thị trường đúng như nhận định trước khi mở cửa, liên tục giằng co và dao động tăng giảm trong biên độ không quá lớn, không có nhiều cơ hội cho nhà đầu tư lướt sóng trong phiên. Cho dù điểm số tăng, nhưng số mã giảm giá trên sàn HSX nhiều hơn số mã tăng giá, tạo nên một phiên tăng “xanh vỏ đỏ lòng”.
Công ty chứng khoán SHS nhận định, đa số cổ phiếu vẫn chưa vượt lên xu hướng giảm giá kéo dài từ khi tạo đỉnh vào tháng 9-10.2025. Thị trường đang có ít cơ hội tăng trưởng. Trong khi đó, thanh khoản thấp cho thấy tâm lý nhà đầu tư đang kém tích cực và thận trọng.
Xét về kỹ thuật, chỉ số VN-Index đóng cửa vẫn ở trên mức 1.665 điểm (vùng MA5) và dưới vùng 1.695-1.700 điểm (vùng MA10/MA20/MA50), phản ánh xu hướng ngắn hạn vẫn đang duy trì trạng thái trung tính. Bên cạnh đó, thanh khoản tiếp tục thấp hơn bình quân 20 phiên, cho thấy dòng tiền vẫn thận trọng.
Tránh nóng vội vì dễ gặp rủi ro
Về thực chiến, thị trường lình xình, bình lặng là một loại trạng thái “khó đánh” ngay cả đối với những nhà đầu tư cá nhân chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm.
Theo Công ty chứng khoán Asean, nhà đầu tư ngắn hạn nên duy trì tỷ trọng ở mức vừa phải và cần ưu tiên quản trị rủi ro danh mục, có thể chốt lời một phần để giảm tỷ trọng khi chỉ số VN-Index tiến lên tiếp cận vùng 1.690-1.700 điểm, và chỉ nên gia tăng vị thế khi chỉ số vượt vùng kháng cự này với dòng tiền gia tăng được xác nhận một cách rõ ràng.
Trong khi đó, nhà đầu tư trung và dài hạn nên tiếp tục thực thi chiến lược giải ngân từng phần trong các nhịp chỉ số VN-Index điều chỉnh về vùng hỗ trợ 1.650-1.630 điểm, và nên tập trung vào các nhóm cổ phiếu ngành ngân hàng, chứng khoán, bán lẻ, công nghệ và đầu tư công có nền tảng cơ bản tốt và thanh khoản cao.
Tuy nhiên, một trong những lưu ý rất quan trọng được đưa ra từ Công ty chứng khoán Vietcombank, rằng một số chỉ báo kỹ thuật như RSI và MACD vẫn không có sự thay đổi so với phiên ngày 17.12 càng xác tín xu hướng đi ngang của thị trường, và nhà đầu tư cần lưu ý khả năng VN-Index quay trở lại kiểm tra vùng đáy cũ gần nhất quanh mốc 1.650 điểm.
Về ngắn hạn, vùng đáy của chỉ số VN-Index đã được hình thành quanh mốc 1.630 điểm, theo Công ty chứng khoán Tiên Phong. Theo kịch bản cơ sở chỉ số có thể tăng lên mức 1.710 điểm, và tăng lên 1.770 điểm theo kịch bản tích cực.
Thị trường trong 2 phiên giao dịch vừa qua cho thấy không còn phụ thuộc nhiều vào những mã cổ phiếu họ Vin để tăng điểm hoặc bị giảm điểm, song cũng chưa cho thấy có nhóm cổ phiếu ngành nào nổi lên khẳng định rõ nét vai trò trụ đỡ thị trường. Sự cảnh báo điểm số có thể quay đầu về vùng quanh mốc 1.650 điểm không thể bỏ qua vì trên thực tế, VN-Index đã từng xảy ra diễn biến như vậy.