Triều cường khiến nhiều tuyến đường TP.Cần Thơ ngập sâu, vì sao?
Trong 3 ngày qua, nhiều tuyến đường ở TP.Cần Thơ bị ngập sâu khiến sinh hoạt và giao thông nội ô bị ảnh hưởng.

Theo ông Lê Sỹ Vinh, Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn TP.Cần Thơ, có 3 nguyên nhân làm cho đợt nước lên theo chu kỳ rằm và 30 theo âm lịch hằng năm lần này tăng bất thường, đó là triều cường, nước ở thượng nguồn An Giang đổ về kết hợp với mưa. Từ sáng 13.9, nước bắt đầu giảm dần và khoảng hơn 1 tuần nữa lại có đợt nước lên.
Nhiều người dân xôn xao khi thấy nước năm nay tăng cao, vì lần nước lên vừa qua chỉ là con nước rằm tháng 7 âm lịch. TP.Cần Thơ hiện nay rất nhạy cảm với tình trạng triều cường. Nhiều tuyến đường trong thành phố vẫn chưa được nâng cấp và sẽ gây ảnh hưởng nặng nếu có triều cường kết hợp với mưa trên diện rộng.

Từ ngày 11 và 13.9, triều cường dâng cao đã gây ngập cục bộ tại nhiều tuyến đường, khiến việc lưu thông, sinh hoạt và kinh doanh của người dân gặp khó khăn. Các tuyến đường như Cách mạng Tháng Tám, Bùi Hữu Nghĩa, Lê Hồng Phong và các khu vực thuộc Cồn Khương đều ngập nước.
Ông Trần Văn Thành, người ở phường Bình Thủy (TP.Cần Thơ), cho biết: Đường Cách Mạng tháng 8 và một số đoạn trong nội ô TP năm nào mùa nước dâng cũng bị ngập sâu, gây khó khăn cho người dân trong sinh hoạt và đi lại. Đề nghị chính quyền và các ngành chức năng TP sớm có biện pháp giảm thiệt hại cũng như nâng cấp các dự án chống ngập để dân bớt khó khăn trong mùa lũ.

Tình trạng ngập nước trên các tuyến đường khiến nhiều loại xe bị chết máy, người dân phải dắt bộ. Lực lượng công an, dân quân tự vệ và xung kích đã huy động xe tải cứu hộ, chở xe máy của người dân qua các đoạn đường có nước ngập sâu.
Giám đốc Sở Xây dựng TP.Cần Thơ Mai Văn Tân, cho biết: "Trong các năm qua, TP đã đầu tư nâng cấp rất nhiều tuyến đường trong nội ô. Tuy nhiên, còn 7km đường Các mạng tháng 8 từ trung tâm TP lên Bình Thủy dự án chưa khởi công.
Đây là điểm yếu khi mùa mưa và triều cường thường hay bị ngập sâu. Chính vì vậy, chúng tôi đang hoàn tất các hồ sơ thủ tục để chuẩn bị khởi công dự án. Trước mắt, để giảm thiểu thiệt hại, chính quyền địa phương và ngành chức năng sẽ củng cố hệ thống đê kè chống lũ, triều cường. Đề nghị Đài khí tượng thủy văn cảnh báo sớm để giảm thiểu thiệt hại cho người dân khi có triều cường mưa lũ".

