Nhà lãnh đạo Kim Jong-un vừa nhận được lời chúc mừng sinh nhật từ Tổng thống Donald Trump, nhưng mối quan hệ cá nhân tốt đẹp không đủ để thúc đẩy CHDCND Triều Tiên quay trở lại bàn đàm phán.

Triều Tiên chưa muốn tái khởi động đàm phán với Mỹ

Nguyễn Cẩm Bình - 0901321282 - 060113793980 | 12/01/2020, 14:16

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un vừa nhận được lời chúc mừng sinh nhật từ Tổng thống Donald Trump, nhưng mối quan hệ cá nhân tốt đẹp không đủ để thúc đẩy CHDCND Triều Tiên quay trở lại bàn đàm phán.

Đây là nội dung tuyên bố do cố vấn ngoại giao Triều Tiên Kim Kye-gwan đưa ra. Theo quan chức này: “Nhà lãnh đạo Kim Jong-un có thiện cảm với Tổng thống Trump. Tuy vậy ông ấy đại diện cho quốc gia và lợi ích quốc gia nên sẽ không dựa trên cơ sở cảm xúc cá nhân để bàn việc nước”.

Cố vấn Kim Kye-gwan chỉ trích Mỹ lừa gạt khiến Triều Tiên chấp nhận đối thoại suốt hơn một năm rưỡi qua, đồng thời nhấn mạnh cơ hội hồi sinh đàm phán chỉ khả thi nếu chính quyền Washington đồng ý giải quyết những vấn đề phía Bình Nhưỡng nêu ra trước đó (nới lỏng trừng phạt một phần đổi lấy giải trừ hạt nhân).

Ngoài ra, ông còn cảnh báo láng giềng Hàn Quốc đừng quá “tự phụ” cho mình khả năng can thiệp vào mối quan hệ cá nhân giữa hai lãnh đạo Mỹ - Triều.

Tuyên bố của cố vấn Kim Kye-gwan được cho nhằm đáp trả Giám đốc Cơ quan An ninh quốc gia thuộc văn phòng Tổng thống Hàn Quốc Chung Eui-yong – người vừa trở về sau chuyến thăm Washnigton và nói rằng Mỹ nhờ Hàn Quốc chuyển lời chúc sinh nhật đến nhà lãnh đạo Kim.

Đàm phán phi hạt nhân hiện rơi vào bế tắc. Mỹ phớt lờ yêu cầu thay đổi lập trường, nhà lãnh đạo Kim ngay ngày đầu năm 2020 tuyên bố Triều Tiên sẽ tiếp tục chương trình hạt nhân và sớm trình làng một vũ khí chiến lược mới.

Giáo sư Mason Richey thuộc Đại học Ngoại ngữ Hankuk (tại Seoul) đánh giá tuyên bố của cố vấn Kim Kye-gwan cho thấy hai bên tồn tại bất đồng lớn khó vượt qua, nhưng ít nhất chính quyền Bình Nhưỡng vẫn chưa hoàn toàn loại bỏ khả năng đàm phán.

Cẩm Bình (theo SCMP, AP)
Bài liên quan
Một cơ sở thẩm mỹ bị đóng cửa đã cố tình thay tên để tiếp tục hoạt động trái phép
Sau khi bị xử phạt, đóng cửa 18 tháng, một cơ sở thẩm mỹ tại địa chỉ 57 Ba Tháng Hai, phường 11, quận 10, TP.HCM đã thay tên công ty và mở phòng khám chuyên khoa da liễu mang tên “An Nhi” nhằm né việc chấp hành quyết định xử phạt của cơ quan chức năng.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
ĐBSCL khát khô giữa mùa hạn – Bài 4: Giải pháp bền vững
một giờ trước Bảo vệ môi trường
Để ứng phó với tình trạng thiếu nước sạch sinh hoạt trong mùa khô, nhiều tỉnh thành vùng ĐBSCL đã đưa ra nhiều giải pháp. Tuy nhiên, để thực hiện đồng bộ, hiệu quả, các địa phương cần nguồn vốn đầu tư lớn.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Triều Tiên chưa muốn tái khởi động đàm phán với Mỹ