Công nghệ quân sự

Triều Tiên đưa Bulsae 4 vào sản xuất hàng loạt

Nguyễn Tám 05/01/2026 21:33

Triều Tiên chính thức đẩy mạnh sản xuất hàng loạt tên lửa chống tăng Bulsae 4 cho thấy: Chương trình vũ khí dẫn đường quang điện tử của nước này đã vượt qua giai đoạn thử nghiệm.

Theo trang quan sát công nghệ quân sự Army Recognition, những hình ảnh và thông tin được công bố gần đây cho thấy Bulsae 4 không còn xuất hiện đơn lẻ trong các cuộc duyệt binh hay thử nghiệm, mà đã được đưa vào dây chuyền sản xuất liên tục. Đây là khác biệt quan trọng so với các giai đoạn trước, khi loại tên lửa này chủ yếu được nhắc tới như một hệ thống mới đang hoàn thiện.

Bulsae 4 là tên lửa chống tăng dẫn đường quang điện tử tầm xa, sử dụng hệ thống cảm biến quang học để theo dõi mục tiêu trong suốt quá trình bay. Thay vì dựa hoàn toàn vào dẫn đường bằng dây hoặc nguyên lý bán chủ động như các thế hệ cũ, Bulsae 4 cho phép xạ thủ quan sát mục tiêu qua màn hình và hiệu chỉnh đường bay theo thời gian thực. Cách tiếp cận này giúp tăng độ chính xác và mở rộng khả năng tấn công ở cự ly lớn.

north_korea_ramps_up_serial_production_of_bulsae-4_long-range_electro-optical_anti-tank_missiles-22325d62.webp
Hình ảnh do Triều Tiên công bố cho thấy tên lửa chống tăng Bulsae 4, bệ phóng và dây chuyền lưu trữ, được ArmyRecognition phân tích là dấu hiệu chuyển sang sản xuất hàng loạt - Nguồn: ArmyRecognition

Theo các đánh giá quân sự quốc tế, Bulsae 4 được cho là có tầm bắn vượt quá 10 km, đưa nó vào nhóm tên lửa chống tăng tầm xa hiếm gặp trong kho vũ khí của Triều Tiên. Với tầm bắn này, lực lượng chống tăng có thể tấn công mục tiêu bọc thép từ ngoài tầm phản ứng của nhiều loại vũ khí bộ binh và pháo trực tiếp, tạo ra lợi thế đáng kể trong phòng thủ chiều sâu.

Điểm đáng chú ý không chỉ nằm ở bản thân tính năng của Bulsae 4, mà ở việc Triều Tiên đã đưa được một hệ thống dẫn đường quang điện tử tương đối phức tạp vào sản xuất hàng loạt. Để làm được điều này, cần có năng lực ổn định về cảm biến, liên kết dữ liệu, điều khiển bay và bảo đảm chất lượng đồng đều giữa các sản phẩm, những yếu tố vốn không dễ duy trì trong điều kiện bị hạn chế tiếp cận công nghệ bên ngoài.

ArmyRecognition nhận định rằng việc Bulsae 4 được sản xuất hàng loạt phản ánh sự thay đổi trong tư duy phát triển vũ khí chống tăng của Triều Tiên. Thay vì tập trung vào số lượng lớn các hệ thống đơn giản, Bình Nhưỡng đang ưu tiên những loại vũ khí có hàm lượng công nghệ cao hơn, nhằm nâng hiệu quả tác chiến mà không cần mở rộng tương ứng quy mô lực lượng.

ten-lua-chong-tang-trieu-tien-3384 (1)
Hệ thống tên lửa chống tăng tự hành Bulsae-4 được trưng bày tại Triều Tiên - Ảnh: DPRK

Bulsae 4 cũng được thiết kế để có thể triển khai linh hoạt trên nhiều nền tảng khác nhau. Các hình ảnh công bố cho thấy tên lửa có thể được sử dụng từ bệ phóng mặt đất cố định hoặc gắn trên phương tiện cơ động nhẹ. Điều này phù hợp với chiến thuật phòng thủ phân tán, trong đó các tổ đội chống tăng nhỏ có thể bố trí ở nhiều vị trí, gây áp lực liên tục lên lực lượng cơ giới đối phương.

Trong bối cảnh chiến trường hiện đại cho thấy vai trò ngày càng lớn của vũ khí chống tăng dẫn đường chính xác, việc Triều Tiên đẩy mạnh sản xuất Bulsae 4 mang ý nghĩa vượt ra ngoài phạm vi một hệ thống đơn lẻ. Nó cho thấy nước này đang từng bước hoàn thiện chu trình phát triển vũ khí, từ nghiên cứu, thử nghiệm đến sản xuất công nghiệp ổn định, đặc biệt trong lĩnh vực dẫn đường quang điện tử.

bulsae-4_anti-tank_guided_missile_6x6_armored_vehicle_north_korea_925_002.jpg
Xe bọc thép của Triều Tiên mang bệ phóng tên lửa chống tăng Bulsae 4 trong một cuộc duyệt binh - Ảnh: DPRK

Việc Bulsae 4 bước vào giai đoạn sản xuất hàng loạt cũng đặt ra những câu hỏi về cách Triều Tiên sẽ tích hợp loại vũ khí này vào học thuyết tác chiến hiện có. Với tầm bắn xa và khả năng dẫn đường linh hoạt, Bulsae 4 có thể làm thay đổi cách tổ chức lực lượng chống tăng, nhất là trong các kịch bản phòng thủ trước đối phương có ưu thế cơ giới.

Dù chưa có thông tin chính thức về số lượng tên lửa được sản xuất hay thời điểm triển khai đầy đủ, việc hình thành dây chuyền sản xuất ổn định cho thấy Bulsae 4 đã vượt qua giai đoạn trình diễn công nghệ. Động thái này phản ánh việc Triều Tiên đang gia tăng mức độ hoàn thiện các hệ thống vũ khí dẫn đường chính xác, trong bối cảnh cạnh tranh và đối đầu quân sự với các đồng minh của Mỹ trong khu vực ngày càng gia tăng.

Theo Army Recognition
https://www.armyrecognition.com/news/army-news/2025/north-korea-ramps-up-serial-production-of-bulsae-4-long-range-electro-optical-anti-tank-missiles
Copy Link
https://www.armyrecognition.com/news/army-news/2025/north-korea-ramps-up-serial-production-of-bulsae-4-long-range-electro-optical-anti-tank-missiles
Nổi bật
      Mới nhất
      Triều Tiên đưa Bulsae 4 vào sản xuất hàng loạt
      • Mặc định

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO