Trang France24 đưa tin ba nước Mali, Niger, Burkina Faso vào ngày 16.9 đã ký kết thỏa thuận phòng thủ chung quy định hỗ trợ lẫn nhau nếu một thành viên bị tấn công.
Ngày 12.9, Ban Chỉ đạo khu vực phòng thủ TP.HCM tổ chức hội nghị đánh giá kết quả triển khai thực hiện Nghị định 21/2019 của Chính phủ về khu vực phòng thủ trên địa bàn TP, giai đoạn 2019-2023.
Đài CBS News đưa tin Không quân Mỹ vừa tiến hành phóng thử tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) mang được đầu đạn hạt nhân Minuteman III vào rạng sáng 6.9.
Các lực lượng Ukraine đang nỗ lực chiến đấu để chọc thủng những công sự phòng ngự của Nga ở phía nam, song việc xuyên phá thành công chỉ là bước khởi đầu.
Ngày 16.6, các bộ trưởng quốc phòng NATO không đạt được đồng thuận với kế hoạch phòng thủ chỉ rõ liên minh phản ứng như thế nào trước một cuộc tấn công từ Nga.
Phó chỉ huy Lực lượng Hàng không - Vũ trụ Nga Andrei Demin tuyên bố nước này tăng cường phòng thủ biên giới phía tây bắc khi nước láng giềng Phần Lan đã vào NATO.
Một quan chức cấp cao của Lầu Năm Góc cho biết, việc Nga tăng cường các cuộc tấn công bằng tên lửa ở Ukraine nhằm làm cạn kiệt nguồn cung cấp hệ thống phòng không của Kyiv.
Ba Lan đã bắt đầu tăng cường khả năng phòng không từ lâu, nhất là sau khi nổ ra xung đột tại Ukraine. Tuy nhiên, họ vẫn bị một tên lửa lạc hậu phóng vào lãnh thổ hôm thứ ba khiến hai dân thường thiệt mạng.
Tháng qua, lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc (USFK) thông báo tích hợp một thiết bị cải tiến hiệu suất cho hệ thống phòng thủ tên lửa giai đoạn cuối (THAAD) đặt tại TP.Seongju.