Hãng thông tấn KCNA ngày 9.9 đưa tin Quốc hội Triều Tiên vừa thông qua luật quy định quyền sử dụng đòn tấn công hạt nhân phủ đầu để tự vệ – động thái báo hiệu Bình Nhưỡng chuẩn bị nối lại hoạt động thử hạt nhân sau 5 năm.

Triều Tiên thông qua luật về vũ khí hạt nhân, cho phép tấn công phủ đầu

Cẩm Bình | 09/09/2022, 11:21

Hãng thông tấn KCNA ngày 9.9 đưa tin Quốc hội Triều Tiên vừa thông qua luật quy định quyền sử dụng đòn tấn công hạt nhân phủ đầu để tự vệ – động thái báo hiệu Bình Nhưỡng chuẩn bị nối lại hoạt động thử hạt nhân sau 5 năm.

Trước Quốc hội, nhà lãnh đạo Kim Jong-un phát biểu: “Ý nghĩa quan trọng nhất của việc luật hóa chính sách hạt nhân là đặt ra ranh giới cứng rắn để dập tắt thương lượng về vũ khí hạt nhân của chúng ta”.

Triều Tiên trong hiến pháp của mình đã tự nhận là quốc gia hạt nhân. Luật mới nêu rõ trường hợp nào sử dụng vũ khí hạt nhân, chẳng hạn như khi đáp trả một cuộc tấn công hay ngăn xâm lược. Trường hợp phát hiện địch chuẩn bị dùng vũ khí hủy diệt hàng loạt tấn công hay các cơ sở chiến lược của đất nước bị nhắm đến thì cũng có thể tấn công hạt nhân phủ đầu. Ngoài ra luật còn cấm chia sẻ vũ khí lẫn công nghệ hạt nhân cho quốc gia khác.

Một quan chức cho biết luật mới đóng vai trò như đảm bảo pháp lý mạnh mẽ để củng cố vị thế quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân của Triều Tiên, đảm bảo chính sách hạt nhân quốc gia minh bạch, nhất quán.

Luật mới dập tắt hy vọng khôi phục đàm phán hạt nhân. Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden nhiều lần tuyên bố sẵn sàng đối thoại với nhà lãnh đạo Kim, tân Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol ngỏ ý viện trợ kinh tế nếu Triều Tiên từ bỏ vũ khí hạt nhân.

Tuy nhiên Bình Nhưỡng đều từ chối, đồng thời chỉ trích chính sách thù địch mà Mỹ cùng đồng minh thực hiện làm suy yếu thông điệp hòa bình mà họ gửi đi.

“Chừng nào vũ khí hạt nhân, chủ nghĩa đế quốc, hoạt động chống Triều Tiên của Mỹ và đồng minh còn hiện diện, thì nỗ lực tăng cường năng lực hạt nhân của Triều Tiên sẽ không dừng lại”, nhà lãnh đạo Kim khẳng định.

Bài liên quan
Quan chức Triều Tiên sang thăm Iran
Hãng thông tấn KCNA ngày 24.4 đưa tin một phái đoàn do Bộ trưởng Kinh tế đối ngoại CHDCND Triều Tiên Yun Jong-ho dẫn đầu đã lên đường sang thăm Iran.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Công nghiệp bán dẫn - Việt Nam cần nắm bắt cơ hội 'nghìn năm có một'
10 giờ trước Nhịp đập khoa học
Việt Nam đang có cơ hội “nghìn năm có một” để tham gia vào chuỗi giá trị ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Triều Tiên thông qua luật về vũ khí hạt nhân, cho phép tấn công phủ đầu