Hãng tin Reuters dẫn lời Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 2.11 thông báo một quan chức cấp cao phụ trách vấn đề kiểm soát vũ khí của nước này sẽ dẫn đoàn sang Mỹ tham gia đàm phán về hạt nhân.
Hãng Reuters dẫn lời Điện Kremlin thông báo Nga vừa thực hiện thành công cuộc diễn tập tấn công hạt nhân đáp trả quy mô lớn trên bộ, trên biển và trên không.
Theo Reuters, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev cảnh báo Moscow có thể buộc phải sử dụng vũ khí hạt nhân nếu chiến dịch phản công của Ukraine thành công.
Đài CNN cho biết từ sau cuộc nổi loạn gây sốc tại Nga, phương Tây chuyển sự chú ý sang cả Belarus – quốc gia cho phép Wagner đồn trú đồng thời cho Moscow triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật trên lãnh thổ.
Một nhóm nghiên cứu tại Trung Quốc cho biết đã cải thiện đáng kể độ an toàn của loại thuốc nổ mạnh nhất thế giới bằng cách chế tạo tăng gấp 5 lần khả năng chống sốc của nó.
Bộ trưởng Quốc phòng Nga cho biết máy bay cường kích của Belarus đã được điều chỉnh để mang vũ khí hạt nhân và nước này cũng đã nhận tổ hợp tên lửa Iskander-M.
Ngày 3.4, Bộ Quốc phòng Belarus thông báo bắt đầu kiểm tra khả năng sẵn sàng chiến đấu của các lực lượng vũ trang dưới sự chỉ đạo của Tổng thống Alexander Lukashenko.
Ngày 2.4, ông Boris Gryzlov, Đại sứ Nga tại Belarus cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ được đưa đến sát biên giới phía tây của Belarus, khu vực gần với 3 quốc gia thuộc NATO.
Tổng thống Vladimir Putin ngày 25.3 thông báo Nga sẽ triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật đến nước láng giềng Belarus – đánh dấu lần đầu tiên kể từ giữa những năm 1990 Moscow đưa vũ khí hạt nhân ra nước ngoài.
Ngày 21.2, Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố đình chỉ Hiệp ước cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược (New START), đồng thời cho biết một số hệ thống chiến lược mới đã được đưa vào trực chiến, cảnh báo Nga có thể khôi phục hoạt động thử hạt nhân.