Nông nghiệp thông minh

Trồng giống sen thích ứng biến đổi khí hậu ở Ứng Hòa, mỗi ha cho gần 30.000 bông hoa

Kim Ngọc 11/09/2026 19:28

Trên những vùng đất trũng vốn cấy lúa kém hiệu quả tại xã Ứng Hòa (Hà Nội), mô hình trồng sen thích ứng với biến đổi khí hậu đang cho thấy hiệu quả bước đầu, với năng suất bình quân khoảng 30.000 bông hoa và 2.200kg hạt tươi mỗi héc ta, mở ra hướng chuyển đổi cơ cấu cây trồng mới cho địa phương.

Trồng giống sen thích nghi tốt với đồng đất Ứng Hòa

Mô hình do Trung tâm Khuyến nông Hà Nội phối hợp với UBND xã Ứng Hòa triển khai trên quy mô 10ha, với hai giống sen Bách Diệp và sen Mặt Bằng.

Trồng giống sen thích ứng biến đổi khí hậu ở Ứng Hòa, mỗi ha cho gần 30.000 bông hoa
Cán bộ giới thiệu giống sen mới thích ứng với biến đổi khí hậu cho bà con nông dân xã Ứng Hòa.

Các hộ tham gia được hỗ trợ 50% chi phí giống, 50% chi phí vật tư gồm phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, đồng thời được tập huấn quy trình kỹ thuật trồng, chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh.

Qua thực tế sản xuất, cả hai giống sen đều sinh trưởng, phát triển tốt, thích nghi với điều kiện thổ nhưỡng, nguồn nước và khí hậu của địa phương, khả năng chống chịu sâu bệnh khá.

Đây được xem là những giống sen phù hợp để nhân rộng trên các vùng đất trũng. Dự kiến từ năm thứ hai trở đi, khi cây bước vào giai đoạn ổn định, năng suất sẽ tiếp tục tăng so với vụ đầu.

Hướng đi mới cho vùng đất trũng cấy lúa kém hiệu quả

Ông Nguyễn Đức Bình, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Ứng Hòa, đánh giá mô hình trồng sen bước đầu mang lại hiệu quả tích cực, phù hợp với định hướng tái cơ cấu ngành nông nghiệp và chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên các vùng đất trũng, sản xuất lúa kém hiệu quả của địa phương.

Theo ông Bình, để mô hình phát huy hiệu quả lâu dài, cần tiếp tục hoàn thiện quy trình kỹ thuật, tăng cường liên kết sản xuất - tiêu thụ, xây dựng thương hiệu và nâng cao giá trị sản phẩm sen.

Trồng giống sen thích ứng biến đổi khí hậu ở Ứng Hòa, mỗi ha cho gần 30.000 bông hoa
Trồng giống sen thích ứng biến đổi khí hậu ở Ứng Hòa, mỗi ha cho gần 30.000 bông hoa.

Ông Bình cũng đề nghị Trung tâm Khuyến nông Hà Nội tiếp tục hỗ trợ chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, đồng hành cùng xã trong xây dựng các chuỗi liên kết tiêu thụ sản phẩm; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân mở rộng diện tích trồng sen tại những vùng đất trũng.

Qua đó, mô hình được kỳ vọng góp phần nâng cao thu nhập cho nông dân, phát triển nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường và đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường.

Nổi bật
      Mới nhất
      Trồng giống sen thích ứng biến đổi khí hậu ở Ứng Hòa, mỗi ha cho gần 30.000 bông hoa
      • Mặc định

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO