Tờ Nikkei Asian Review cho biết Trung Quốc gửi nhiều người trẻ tuổi sang Nhật Bản học hỏi cách chăm sóc người già, trong bối cảnh dân số nước họ cũng đang già đi nhanh chóng.

Trung Quốc học Nhật Bản về ngành điều dưỡng

Nguyễn Cẩm Bình - 0901321282 - 060113793980 | 08/12/2019, 10:33

Tờ Nikkei Asian Review cho biết Trung Quốc gửi nhiều người trẻ tuổi sang Nhật Bản học hỏi cách chăm sóc người già, trong bối cảnh dân số nước họ cũng đang già đi nhanh chóng.

Đầu tháng trước, 100 học viên ở độ tuổi khoảng 20 có mặt tại thành phố Tế Nam dự lễ khai giảng khóa đào tạo lao động điều dưỡng do Học viện Thương mại - Công nghệ Sơn Đông tổ chức. Đại diện Hiệp hội Phúc lợi và Y tế Nhật - Trung Chai Yongguang nhắn gửi các học viên: “Tôi mong các bạn học tập chăm chỉ ở Nhật, tích lũy thật nhiều kinh nghiệm quốc tế”.

Ông Chai cho biết giới chức Trung Quốc rất lo lắng tình hình dân số già -ước tính đến năm 2025 tỷ lệ người trên 60 tuổi chiếm đến 34,8%. Cải thiện công tác chăm sóc thành phần dân số lớn tuổi là một phần quan trọng của cam kết nâng cao mức sống do Chủ tịch Tập Cận Bình đưa ra, vì vậy Trung Quốc muốn học tập kinh nghiệm từ láng giềng Nhật Bản trong lĩnh vực này.

Trước nhu cầu về lao động điều dưỡng kỹ năng chuyên môn cao ngày một tăng, ông Chai khẳng định hai nước hoàn toàn đủ sức xây dựng mối quan hệ cùng có lợi: Người trẻ tuổi Trung Quốc giúp Nhật giải quyết vấn đề thiếu lao động nghiêm trọng, đổi lại họ học được nhiều kiến thức hữu ích rồi quay về dẫn dắt ngành điều dưỡng trong nước phát triển.

Số học viên chuẩn bị sang Nhật theo chương trình do Học viện Thương mại - Công nghệ Sơn Đông tổ chức - Ảnh: Nikkei Asian Review

Trước Sơn Đông, những lớp đào tạo điều dưỡng tương tự từng được mở tại Liêu Ninh hoặc tỉnh khác. Nhật Bản dự tính tiếp nhận 60.000 lao động lành nghề (trong vòng 5 năm) cho ngành điều dưỡng nước này.

Học viện Thương mại - Công nghệ Sơn Đông cung cấp chương trình kéo dài 3 năm với học phí từng năm khoảng 5.000 Nhân dân tệ (708 USD), dạy tiếng Nhật cùng kỹ năng điều dưỡng cơ bản. Theo một quan chức học viện thì người Trung Quốc học tiếng Nhật với bộ chữ cái kanji nhanh hơn, nên có ưu thế trước lao động Philippines hay Indonesia.

Cải thiện thành công chất lượng công tác chăm sóc người nhà sẽ giúp chính quyền giành thêm được sự ủng hộ từ người dân, bằng không bất mãn sẽ nảy sinh trong thành phần dân số lớn tuổi, đồng thời lực lượng lao động phải chịu thêm gánh nặng.

Hiện nay hệ thống cơ sở điều dưỡng Trung Quốc chủ yếu phục vụ tầng lớp giàu có. Các cơ sở đều sở hữu đủ tiện nghi như hồ bơi, phòng tập thể dục, phòng riêng giống nhà chung cư, tuy nhiên chi phí lại lên đến 7.000 tệ/tháng -phần lớn dân số nước này khó lòng kham nổi.

Cẩm Bình (theo Nikkei Asian Review)
Bài liên quan
Hạ Trung Quốc, Việt Nam thuận lợi trên đường tìm vé dự futsal World Cup
Sau khi để hòa Myanmar 1-1 trong trận ra quân tại VCK futsal châu Á, đội tuyển Việt Nam đã thắng Trung Quốc 1-0.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Giá trị kinh tế số của Việt Nam vẫn khiêm tốn, tăng thấp hơn mục tiêu đặt ra
8 giờ trước Nhịp đập khoa học
Giá trị kinh tế số của Việt Nam vẫn còn ở mức khiêm tốn trong khu vực. Trung bình thời kỳ 2020-2023, giá trị gia tăng của kinh tế số chỉ chiếm khoảng 12,5% so với GDP, thấp hơn nhiều so với mục tiêu đặt ra.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Trung Quốc học Nhật Bản về ngành điều dưỡng